Xây dựng đảng trong doanh nghiệp FDI (Kỳ 1)

Thực tế cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía nam có tổ chức Đảng, công nhân và chủ doanh nghiệp đồng thuận, hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Tuy nhiên, việc phát triển Đảng trong nhiều doanh nghiệp FDI vẫn còn chậm, vì sao!?

Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Datalogic và Chi bộ Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh.
Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Datalogic và Chi bộ Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh.

Bài 1: Nhân tố quan trọng góp phần phát triển doanh nghiệp

Từ phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Đảng”, thời gian qua, các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía nam đã tăng cường giải pháp phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp FDI. Qua đó, đã thật sự phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tạo môi trường sản xuất ổn định trong doanh nghiệp.

Vai trò “hạt nhân” lãnh đạo

TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An..., là những nơi thu hút đông doanh nghiệp FDI, có tổ chức Đảng hoạt động ổn định, thiết thực. Đơn cử, tại KCN Biên Hòa 1, Đảng bộ Công ty Ajinomoto Việt Nam (100% vốn Nhật Bản), là tổ chức Đảng trong doanh nghiệp FDI thành lập đầu tiên tại Đồng Nai (năm 1996), với mười đảng viên, đến nay đã phát triển lên 80 đảng viên. Tiến sĩ Hoàng Văn Quốc Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nhà máy Công ty Ajinomoto Việt Nam, nhớ lại: Ngày đầu thành lập tổ chức Đảng, mọi hoạt động còn mới mẻ, lúng túng, gặp nhiều khó khăn về hình thức tổ chức, nguyên tắc hoạt động, kinh phí, thời gian... Điều đó đã ảnh hưởng tư tưởng của một số ít đảng viên, họ băn khoăn không biết tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có được tồn tại hay không, có đảng viên được tuyển dụng vào làm việc nhưng trong lý lịch lại không khai là đảng viên.

Thế nhưng, 20 năm qua, tổ chức Đảng ở đây đã khẳng định vai trò là hạt nhân lãnh đạo nòng cốt trong điều hành sản xuất, kinh doanh. Đảng viên đoàn kết, thống nhất, tuyên truyền vận động công nhân tích cực lao động sản xuất, hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ. Trong doanh nghiệp, đây cũng là lực lượng đi đầu trong tiết kiệm nguyên liệu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, vận hành tốt công nghệ sản xuất, chịu khó học tập trau dồi trình độ chuyên môn. Từ đó, sự nhìn nhận về đảng viên, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp bắt đầu thay đổi, mối quan hệ giữa cấp ủy với ban giám đốc ngày càng gắn bó mật thiết. Nhiều đảng viên nắm giữ những vị trí quan trọng trong Công ty Ajinomoto Việt Nam. Với đội ngũ đảng viên cơ cấu trong hệ thống quản lý của công ty như trên là cơ sở để bảo đảm vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Các khu chế xuất - khu công nghiệp (KCX-KCN) TP Hồ Chí Minh cho biết, từ ba Đảng bộ ban đầu, sau 5 năm thực hiện, đến nay, tất cả 12 KCX-KCN đều có chi bộ. Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, 94 doanh nghiệp FDI đã có tổ chức Đảng, với 777 đảng viên, tăng bốn lần so với ban đầu. Đồng chí Phạm Huy Thông, Bí thư Đảng ủy Các KCX-KCN TP Hồ Chí Minh cho biết, nhiều tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp FDI đã thực hiện được vai trò hạt nhân chính trị, có uy tín và sức ảnh hưởng tại doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở, góp phần ổn định quan hệ lao động.

Phó Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, Lê Bích Loan khẳng đinh, dù số lượng chi bộ và đảng viên chưa đông, nhưng tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp FDI thật sự là cầu nối với Đảng ủy, với chủ doanh nghiệp, qua phản ánh nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong môi trường lao động, cùng đề xuất biện pháp giải quyết hợp tình, hợp lý. Nhiều đảng viên có năng lực tốt được chủ doanh nghiệp phân công phụ trách dây chuyền trưởng sản xuất, có người được bổ nhiệm giám đốc, là cán bộ nòng cốt.

Đồng chí Nguyễn Thiện Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Long An cho biết: Việc thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp FDI là rất cần thiết, vì đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp FDI là hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp và tuyên truyền vận động người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tham gia xây dựng, thực hiện điều lệ, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các quy định, quy chế của doanh nghiệp. Chủ động ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện vi phạm pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước Việt Nam, của các nhà đầu tư, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người lao động.

Thực tế từ Chi bộ Công ty TNHH giầy Ching Luh Việt Nam, từ khi tổ chức Đảng được thành lập đến nay, không còn xảy ra tình trạng đình công như trước. Chi bộ thành lập năm 2013, khi đó Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Long An đã cử một cán bộ về làm Bí thư chi bộ một thời gian rồi mới rút về. Ngày mới thành lập, Chi bộ có chín đảng viên, sau ba năm, số đảng viên tăng lên 18 đồng chí. Ba năm qua, công ty này đã phối hợp Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Long An mở ba lớp cảm tình đảng cho 115 quần chúng.

Chi bộ Công ty Changshin (100% vốn Hàn Quốc), huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) được thành lập năm 2001 lúc đầu chỉ vỏn vẹn ba đảng viên. Sau bảy năm hoạt động, tổng số đảng viên tăng lên 47 đồng chí và được cấp trên quyết định thành lập Đảng bộ Công ty Changshin. Đến nay, Đảng bộ Công ty Changshin có năm chi bộ trực thuộc, với 160 đảng viên.

Bí thư Đảng bộ Công ty Huỳnh Văn Hải cho biết: Đảng viên ở công ty luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều đồng chí giữ những vị trí quan trọng là tấm gương thiết thực cho công nhân noi theo. Thấy được hiệu quả vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Ban Giám đốc công ty luôn tạo mọi điều kiện cho Đảng bộ hoạt động, nhằm xây dựng công ty ngày càng phát triển. Hầu hết đảng viên trong Đảng bộ công ty được bố trí giữ cương vị lãnh đạo quản lý, trong đó có mười đồng chí là trưởng đầu ngành.

Thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Việc thành lập và phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp FDI đã mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động, là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững. Cụ thể, Đảng bộ Công ty Ajinomoto Việt Nam luôn đóng vai trò là hạt nhân, là cầu nối giữa chủ doanh nghiệp và người lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, công ty luôn giữ vững nhịp độ phát triển, kết quả năm sau cao hơn năm trước. Tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản lượng trung bình 12%/năm, thu nhập bình quân của người lao động tăng 11%, hiện ở mức bình quân hơn tám triệu đồng/người/tháng, doanh nghiệp làm tốt nghĩa vụ kê khai, đóng thuế đối với Nhà nước. Từ một doanh nghiệp nhỏ, Ajinomoto Việt Nam đã vươn lên đứng thứ ba trong số các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Ajinomoto trên thế giới.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Vân, cán bộ chuyên trách Chi bộ Xây dựng lực lượng (Đảng ủy KCX Tân Thuận TP Hồ Chí Minh) chia sẻ kinh nghiệm: “Để tạo niềm tin với chủ doanh nghiệp, đảng viên thuộc chi bộ luôn nêu gương, đi đầu trong chấp hành quy định của công ty; cùng tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên bàn các giải pháp tăng năng suất lao động, phát động các phong trào thiết thực như: “Nâng cao năng suất của dây chuyền”, “vệ sinh nơi làm việc và máy móc sau giờ làm”, “trồng cây xanh”... Các phong trào này đã mang lại lợi ích không nhỏ cho công ty và tạo sự đoàn kết trong tập thể công nhân, từ đó dần thay đổi cách nhìn của chủ doanh nghiệp”.

Tại Chi bộ Công ty TNHH Toàn Thắng (KCN Bình Chiểu), là Chi bộ doanh nghiệp FDI đầu tiên của KCN Bình Chiểu, có 14 đảng viên, hơn 490 đoàn viên công đoàn, 500 lao động. Từ ngày thành lập, Chi bộ đã tạo được niềm tin cho Ban Giám đốc bằng những việc làm thiết thực, như: Phát động phong trào thi đua tăng năng suất; Phong trào sáng kiến cải tiến (dây chuyền sản xuất, công cụ sản xuất) và thực hành tiết kiệm (tiết kiệm điện, nguyên vật liệu...). Kết quả năng suất lao động tăng 20%, đồng thời, hằng năm tiết kiệm cho công ty hàng tỷ đồng...

Cùng hiệu quả thiết thực trên, năm 2005, Công ty cổ phần Công nghiệp chính xác Việt Nam (VPIC) - 100% vốn Đài Loan (Trung Quốc), KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) chỉ có một đảng viên, đến nay VPIC có gần 30 đảng viên. Chi bộ công ty luôn cùng lãnh đạo doanh nghiệp bàn bạc thống nhất, đề ra kế hoạch sản xuất, kinh doanh từng quý, nhằm bảo đảm về chất lượng, tìm kiếm thị trường xuất khẩu.

Phó Tổng Giám đốc Công ty VPIC Huang Kuo Cheng (Hoàng Quốc Chính) chia sẻ: Ban đầu, vì không hiểu về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong công ty, nên Ban Giám đốc VPIC không mặn mà với việc thành lập cơ sở Đảng. Khi mới thành lập, công ty chỉ có 200 công nhân, nay là 1.200 người. Với sự tham mưu của tổ chức Đảng, công ty đã xây dựng được khu cư xá công nhân rộng 16 nghìn m2 với hơn 100 phòng ở giá rẻ. Sự phát triển của công ty có đóng góp quan trọng của Chi bộ Công ty VPIC, các đảng viên luôn gương mẫu, chuyên môn giỏi, siêng năng, đưa ra nhiều sáng kiến trong sản xuất, kinh doanh...

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm