Vụ việc đau lòng về bé gái ba tháng tuổi nghi bị xâm hại mới đây đã khiến dư luận phẫn nộ và một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em tại Việt Nam.
Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận điều trị cho bé gái 3 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng chảy máu nghiêm trọng vùng sinh dục. Qua thăm khám và hội chẩn giữa nhiều chuyên khoa như cấp cứu, ngoại tiết niệu, gây mê, hồi sức…, các bác sĩ xác định trẻ bị xâm hại tình dục.
Ngày 20/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra văn bản số 1355/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh đạo đức nhà giáo, tăng cường công tác bảo vệ trẻ em và phòng chống xâm hại học đường.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hơn 830 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Lễ 30/4; Chính phủ quyết các mốc thời gian để khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc Nam; Thu hồi triệt để các dự án treo trong năm 2025; Hà Nội sẽ thực hiện cắt điện, nước đối với công trình chưa nghiệm thu PCCC; Khuyến cáo về việc xin xác nhận để mua nhà xã hội; Cần cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong vụ gần 600 loại sữa giả; Cựu tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bị truy tố tội nhận hối lộ
Tại Đà Nẵng, công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng vẫn còn đó tình trạng trẻ bị bạo hành và xâm hại trong một số gia đình và cơ sở giáo dục. Vì thế, ngành chức năng cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của các bên tham gia, nhất là vai trò của người làm công tác xã hội.
Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị địa phương đã tiếp nhận, khởi tố điều tra và xử lý 28 vụ xâm hại trẻ em, tăng so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 15/11, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Công an và Cơ quan của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024, với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”.
Từ năm 2023 đến nay, có 282 bé gái trong tuổi vị thành niên mang thai, bị xâm hại tình dục; đặc biệt có nhiều bé gái mang thai khi mới 12 đến 14 tuổi, hầu hết xảy ra ở 5 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.
Trong bối cảnh trẻ em có điều kiện tiếp xúc sớm với Internet, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng trở thành một nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước đặc biệt lưu tâm khi không gian mạng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và phát triển toàn diện của trẻ. Thời gian qua, những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng đã và đang cho thấy quyết tâm, nỗ lực luôn dành những điều tốt nhất cho trẻ em của Việt Nam.
Trong Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 tổ chức ngày 25/5, tỉnh Thái Bình triển khai nhiều chương trình cụ thể tạo điểm nhấn, phù hợp với nhu cầu của trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Liên tục nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện trong thời gian qua tại Quảng Ngãi. Số vụ xâm hại trẻ em ngày càng tăng khiến ngành chức năng lo ngại, vì thế cần có những biện pháp ngăn chặn kịp thời, bảo đảm an toàn cho trẻ em hiện nay.
Diễn ra trong tháng 6 năm nay, Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 có chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.
Trao đổi với Báo Nhân Dân lúc 13 giờ 30 phút ngày 31/3, ông Phan Văn Báu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) cho biết, Công an thành phố Thái Bình đang xác minh, làm rõ đơn trình báo của chị P.T.T, hiện ở xã Vũ Chính về việc con gái mới 10 tuổi bị một đối tượng trên địa bàn có hành vi sàm sỡ, hiếp dâm trẻ em.