Làm rõ vụ việc một đối tượng có hành vi sàm sỡ, hiếp dâm trẻ em

NDO -

Trao đổi với Báo Nhân Dân lúc 13 giờ 30 phút ngày 31/3, ông Phan Văn Báu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) cho biết, Công an thành phố Thái Bình đang xác minh, làm rõ đơn trình báo của chị P.T.T, hiện ở xã Vũ Chính về việc con gái mới 10 tuổi bị một đối tượng trên địa bàn có hành vi sàm sỡ, hiếp dâm trẻ em.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, vào hồi 22 giờ 5 phút ngày 29/3, Công an xã Vũ Chính tiếp nhận đơn trình báo của chị T. Trong đó cho biết, tối 27/3, con gái của chị là N.T.A.T, sinh năm 2012, kể với chị T. sự việc, vào khoảng 15-16 giờ ngày 19/3/2022, khi cháu T. đang chơi với nhóm bạn trên đường trục thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính, thì ông Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1971 (người cùng thôn), là chú họ cháu T đến rủ rê cho ít đồng nát bán lấy tiền mua kem.

Sau đó, ông Sơn đưa cháu về trang trại nơi đang làm việc. Tại đây, Sơn đưa cháu T vào phòng khách khóa cửa, tắt điện, rồi sờ mó vùng kín và cởi quần áo, có hành vi quan hệ tình dục với cháu. Khi cháu kêu đau thì Sơn dừng lại, mặc quần áo cho cháu, cho ít kẹo, chùm nho và ít ve chai, mở cổng cho cháu T tự đi bộ về.

Sau khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân xã Vũ Chính đã chỉ đạo Công an xã báo cáo vụ việc cho lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình; đồng thời phối hợp với các Đội nghiệp vụ, Công an thành phố Thái Bình điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Chiều 31/3, thông tin cho Báo Nhân Dân, lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình cho hay, hiện vụ việc và đối tượng đã được Công an thành phố tiếp nhận, đang tiến hành xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

Về phía chính quyền địa phương đã báo cáo đầy đủ nội dung vụ việc đến Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình và Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố. Lãnh đạo xã cũng kịp thời cử các hội, đoàn thể tới động viên, thăm hỏi và tư vấn, hỗ trợ gia đình cháu T sớm ổn định tinh thần, tiếp tục hòa nhập với cộng đồng.