Trước đó, sáng 15-3, UBND huyện Nông Sơn nhận được tin báo: Có một con voi rừng chết tại khu vực khe Ba Nhó, Nà Lau, xã Quế Lâm, cách trung tâm huyện Nông Sơn về phía tây khoảng 50km.
Theo thông tin ban đầu, voi bị chết trong khu vực rừng sâu, cách xa khu dân cư. Hiện xác voi đang bị phân huỷ, cặp ngà đã bị lấy mất, chỉ còn trơ lại bộ xương. Trao đổi với chúng tôi vào sáng 16-3, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn Huỳnh Tấn Triều cho biết, huyện đã cử ngay Tổ công tác liên ngành đã đi vào khu vực Nà Lau để xác minh và làm rõ nguyên nhân dẫn cái chết của voi và đề ra hướng xử lý thích hợp.
Theo Hạt Trưởng hạt kiểm lâm huyện Nông Sơn Ông Đoàn Xuân Thanh, hiện ở khu vực Nà Lau có khoảng từ 5 đến 7 con voi sinh sống. Đây là loài động vật nằm trong nhóm 1B quý hiếm.
Được biết, ngày 30-10-2007, tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch khu bảo tồn loài voi (nằm giáp ranh giữa các huyện: Nông Sơn, Phước Sơn và Nam Giang) có diện tích rộng 17.789 ha. Tuy nhiên, đến nay khu bảo tồn loài voi vẫn chưa được thành lập, nên công tác quản lý, bảo vệ đàn voi gặp nhiều khó khăn.
Vấn đề đặt ra ở đây là các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam cần xác định rõ nguyên nhân voi chết và có hướng xử lý thích hợp, nếu trường hợp voi bị bắn chết phải xử lý nghiêm theo đúng pháp luật. Đồng thời nhanh chóng thành lập Khu Bảo tồn loài voi để bảo vệ, chăm sóc loại động vật quý hiếm này.