Xả súng ở Tếch-dớt, Mỹ

Theo Roi-tơ, Tân Hoa xã và TTXVN, sáng 28-11 (giờ địa phương), tại TP O-xtin, thủ phủ bang Tếch-dớt của Mỹ, một người đàn ông đã nã 100 phát đạn vào ít nhất ba tòa nhà trọng yếu trong thành phố, gồm tòa án liên bang, trụ sở cảnh sát và lãnh sự quán Mê-hi-cô. Truyền thông Mỹ đưa tin, thủ phạm là M.Qui-li-am, 49 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết ngay sau đó và không ai bị thương trong vụ xả súng nêu trên. Bộ Ngoại giao Mê-hi-cô ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực nêu trên. Cảnh sát trưởng TP O-xtin A.A-xê-vê-đô cho biết, có khả năng vụ xả súng trên xuất phát từ động cơ chống chính phủ và phản đối ch&

* Ngày 28-11 (theo giờ Mỹ), hàng trăm người biểu tình đã buộc một cửa hàng gần thị trấn Phơ-gu-xơn, bang Mít-xu-ri phải đóng cửa ngay trong Ngày vàng mua sắm để phản đối việc bồi thẩm đoàn hạt Xanh Lu-ít hôm 24-11 ra phán quyết miễn truy tố cảnh sát Ð.Uyn-xơn, người đã bắn chết nam thanh niên da mầu 18 tuổi M.Bao. Tại hạt Xanh Lu-ít và TP Niu Oóc, hàng trăm người hưởng ứng phong trào tẩy chay Ngày vàng mua sắm, bày tỏ phẫn nộ trước phán quyết của tòa án Mỹ, khiến lực lượng cảnh sát phải bắt giữ một số đối tượng quá khích. Tại khu vực Vịnh Xan Phran-xi-xcô, người dân chặn các chuyến tàu ra vào ga Tây Ô-clen, làm tê liệt hệ thống vận tải trong hơn hai giờ.

* Theo Tân Hoa xã, các cuộc biểu tình của người dân Mỹ diễn ra ở khoảng 170 thành phố để phản đối phản quyết của bồi thẩm đoàn hạt Xanh Lu-ít, đã "hạ nhiệt" trong dịp Ngày lễ Tạ ơn. Tuy nhiên, sự tức giận của công chúng Mỹ đối với nạn phân biệt chủng tộc trên khắp nước Mỹ vẫn chưa giảm. Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma phải liên tục kêu gọi các bên kiềm chế, đồng thời yêu cầu Bộ An ninh nội địa và Cục điều tra LB Mỹ (FBI) cử các nhóm điều tra tới Phơ-gu-xơn điều tra vụ việc.

Có thể bạn quan tâm