Xã đầu tiên ở Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

NDO - Ngày 16/8, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, xã Thái Bình không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt 55,64 triệu đồng/người/năm.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang trao Quyết định công nhận xã Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang trao Quyết định công nhận xã Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Sau khi về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn tiếp tục đề ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Xã đã huy động được trên 139 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó nhân dân đóng góp trên 36 tỷ đồng.

Hiện nay, xã Thái Bình không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt 55,64 triệu đồng/người/năm; xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,58%; 100% đường giao thông nông thôn được bê-tông hóa; 100% các thôn xây dựng được mô hình tự quản về an ninh trật tự; tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt gần 98%...

Đến nay, diện mạo nông thôn xã Thái Bình ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần người dân tiếp tục được nâng cao, cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp. Thái Bình là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Xã đầu tiên ở Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 1

Các đại biểu tặng xe đạp cho các cháu học sinh trên địa bàn xã Thái Bình.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của xã Thái Bình trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là sự đóng góp to lớn của nhân dân trong xã.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, trong thời gian tới xã Thái Bình cần tiếp tục tập trung duy trì nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng cao; xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn liền với các lợi thế về lịch sử, văn hóa; nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã; đẩy mạnh triển khai xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp trên các kênh thông tin, truyền thông; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới để từng bước hình thành nông thôn mới thông minh.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã tặng 20 suất quà cho hộ gia đình chính sách, người có công xã Thái Bình; tặng 100 xe đạp cho các em học sinh giỏi vượt khó của huyện Yên Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Thái Bình.