Nhiều kết quả nổi bật
Những năm qua, kinh tế-xã hội xã Bờ Y có bước chuyển biến rõ nét, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhiệm kỳ 2020-2025, xã Bờ Y có tổng giá trị sản phẩm hơn 6.660 tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng nông-lâm-thủy sản 26,1%; công nghiệp, xây dựng đạt 25%; thương mại, dịch vụ 48,9%. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2025 ở xã biên giới đạt 428,7 tỷ đồng, tăng 52,1% so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 70 triệu đồng.
Ngành nông nghiệp phát triển theo hướng từng bước ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên một đơn vị diện tích đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 162,4 triệu đồng/ha/năm, tăng 122% so với đầu nhiệm kỳ. Diện tích các loại cây trồng chủ lực của xã gồm cà phệ, cao su, cây ăn quả phát triển, dần hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung.
Cùng với phát triển nông nghiệp, xã biên giới Bờ Y đẩy mạnh lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, kinh tế cửa khẩu vùng biên giới. Giá trị sản phẩm ngành công nghiệp, xây dựng xã Bờ Y đạt 1.690 tỷ đồng. Toàn xã có 243 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; chế biến sản phẩm nông nghiệp dần được hình thành; năng lượng tái tạo tiếp tục phát triển.
Tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y có 52 dự án, với tổng vốn hơn 805 tỷ đồng trên diện tích đất là 96 ha. Toàn xã có 9 hợp tác xã, có 3 xã thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; 6 thôn đạt thôn nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền cơ sở giám sát công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được tăng cường; cột mộc ngã ba biên giới Việt Nam- Lào- Campuchia, Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Quốc Môn, Nhà văn hóa Hữu Nghị, làng cộng đồng Đăk Mế thu hút khách du lịch.
Cuộc vận động "Làm thay đối nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bên ving" tạo chuyển biến mạnh mẽ giúp người dân vươn lên thoát nghèo; 100% nhà tạm, nhà dột nát được xây dựng, sữa chữa.
Định hướng phát triển cho giai đoạn mới
Bí thư Đảng ủy xã Bờ Y Đinh Cao Cường cho biết, xã biên giới phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt trên 11%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 10%/năm; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 125 triệu đồng. Xã Bờ Y đặt mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo và xây dựng xã đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện về quốc phòng.
Để đạt mục tiêu này, cấp ủy và chính quyền xã Bờ Y đẩy mạnh phát triển hạ tầng logistics và các dịch vụ liên quan tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Bên cạnh đó, liên kết và phát huy tiềm năng, lợi thế; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch; nâng cao chất lượng toàn diện đời sống nhân dân.
Xã biên giới tỉnh Quảng Ngãi tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, hình thành các khu đô thị, khu dân cư tập trung. Địa phương mở rộng vùng chuyên canh cây công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó ưu tiên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi liên kết giá trị.
Đến năm 2030, giá trị sản phẩm thu hoạch trên một đơn vị diện tích đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 200 triệu đồng/ha/năm. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương hình thành ba điểm du lịch tập trung kết nối với các điểm đến hiện có trên địa bàn xã; phấn đấu có 70% xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Xã Bờ Y có tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 40, Quốc lộ 14C đi qua, tiếp giáp với Quốc lộ 18B của Nước bạn Lào, có vị trí quan trọng trong tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây, có Cửa khẩu quốc tế Bờ Y là ngã ba Đông Dương, kết nối duyên hải miền Trung, Tây Nguyên với các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Đông Bắc Thái Lan. “Xã Bờ Y cần rà soát, đánh giá đầy đủ tiềm năng, thế mạnh của các xã và thị trấn trước khi hợp nhất và không gian phát triển của xã mới để xác định các giải pháp phát triển kinh tế phù hợp. Trong đó, nghiên cứu phát triển mạnh đô thị, hạ tầng dịch vụ gắn với Cửa khẩu quốc tế Bờ Y”, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ngãi U Huấn nhấn mạnh.