Vượt gác chắn đường sắt, 1 người bị tàu hỏa tông tử vong

NDO - Khoảng 23 giờ 30 phút đêm 21/9, trên tuyến đường sắt bắc-nam, tại Km1550+550 thuộc địa bàn xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 1 người tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
Gác chắn tại vị trí giao nhau giữa đường sắt bắc-nam với đường ĐT718, thuộc xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), nơi xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm 1 người tử vong.
Gác chắn tại vị trí giao nhau giữa đường sắt bắc-nam với đường ĐT718, thuộc xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), nơi xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Lê Trường Giang, sinh năm 1983, quê ở phường An Bình B (thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tại thôn Văn Phong (xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam) điều khiển xe máy biển kiểm soát 66H1-355.61 lưu thông trên tuyến đường ĐT718 theo hướng từ quốc lộ 1A đi Mương Mán.

Khi đến vị trí giao nhau với đường sắt có gác chắn cách ga Bình Thuận khoảng 600m, lúc này tàu hỏa mang số hiệu HH9T lưu thông hướng bắc-nam chạy đến, mặc dù đèn, chuông báo hiệu đã bật và gác chắn đã được hạ xuống, nhưng ông Giang vẫn cố vượt qua gác chắn, băng qua đường sắt và đã bị tàu hỏa tông.

Hậu quả, người và xe máy bị kéo lê một đoạn hơn 10m, sau đó bị hất văng xuống vệ đường, ông Giang tử vong tại chỗ.

Vượt gác chắn đường sắt, 1 người bị tàu hỏa tông tử vong ảnh 1

Lực lượng chức năng Công an huyện Hàm Thuận Nam tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã phối hợp các lực lượng chức năng và ngành đường sắt tổ chức khám nghiệm hiện trường theo quy định. Sau đó, tàu HH9T tiếp tục hành trình về ga Bình Thuận.

Vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.