Vua Nepal giải tán chính phủ, trực tiếp nắm quyền

Vua Nepal Gyannedra vừa thông báo trên truyền hình quốc gia là ông đã giải tán chính phủ do Thủ tướng Sher Bahadur Deuba đứng đầu.

Ông Gyannedra nói: “Tôi vừa quyết định giải tán Chính phủ bởi vì Chính phủ đã không tiến hành những công việc cần thiết để tổ chức bầu cử vào tháng tư tới cũng như việc bảo vệ dân chủ, chủ quyền, tính mạng và tài sản của người dân Nepal”.

Ông Gyannedra cho biết, nội các mới sẽ được thành lập dưới quyền điều hành trực tiếp của ông bởi vì chính phủ của ông B. Deuba đã không hoàn thành sứ mệnh của mình, không nối lại được các cuộc đàm phán hòa bình với lực lượng nổi dậy.

Lực lượng nổi dậy đã không chấp nhận tiến hành đàm phán hòa bình với Chính phủ Nepal vào ngày 13-1 vừa qua - thời hạn do ông B. Deuba đưa ra.

Lực lượng nổi dậy tuyên bố họ chỉ có thể tiến hành các cuộc đàm phán có ý nghĩa với Vua Gyanneda.

Hãng AP đưa tin, binh lính đã bao vây dinh thự của ông B. Deuba và nhà riêng của các nhà lãnh đạo chính phủ khác. Điện thoại tại thủ đô Kathmandu đã bị cắt.

Vua Gyanendra cho rằng các đảng phái chính trị ở Nepal rất ích kỷ, không vì người dân Nepal cũng như sự thịnh vượng của đất nước.

Ông B. Deuba được tái bổ nhiệm vào cương vị thủ tướng Nepal vào tháng sáu vừa qua, hai năm sau khi Vua Gyanendra sa thải ông vì đã không ngăn chặn được một cuộc nổi dậy.

Lực lượng nổi dậy muốn thay đổi chế độ quân chủ lập hiến hiện nay bằng chế độ cộng hòa.

Khoảng 10 nghìn người bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy kéo dài chín năm qua.

Vua Gyanndra lên ngôi sau khi người anh em của ông là Vua Birendra bị sát hại vào năm 2001.

Có thể bạn quan tâm