Vũ Phương Thanh vô địch thế giới giải 3 môn phối hợp khắc nghiệt nhất thế giới

NDO - Sau 14 ngày thi đấu bền bỉ, Vũ Phương Thanh (Thanh Vũ) hoàn thành phần thi của cô tại SwissUltra 2022 với tổng thành tích 328 giờ 27 phút 55 giây để lên ngôi vô địch nữ.
0:00 / 0:00
0:00
Vận động viên Vũ Phương Thanh. (Ảnh: SwissUltra)
Vận động viên Vũ Phương Thanh. (Ảnh: SwissUltra)

Ngày 29/8, trang chủ chính thức của SwissUltra 2022 đăng lời chúc mừng vận động viên Việt Nam bằng tiếng Anh: "Đây là chân dung Nhà vô địch thế giới: Xin chúc mừng Thanh Vũ".

SwissUltra là giải ba môn phối hợp khắc nghiệt nhất hành tinh. Khác với thông thường, các vận động viên dự giải phải hoàn thành 38km bơi, 1800km đạp xe và chạy bộ 422km. Tổng cự ly thi đấu của sân chơi này dài gấp 10 lần một giải full triathlon phổ thông.

Tham dự cuộc thi năm nay có tổng cộng 23 vận động viên trên toàn thế giới, trong đó có 19 nam và 4 nữ. Thanh Vũ là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại cuộc thi.

Ở nội dung nam, 5 người đã không thể hoàn thành phần thi. Nhà vô địch nam là vận động viên người Bỉ sinh năm 1982 Kenneth Vanthuyne, với tổng thành tích 182 giờ 43 phút 43 giây.

Vũ Phương Thanh (Thanh Vũ) sinh năm 1990 tại Hà Nội. Trong sự nghiệp, thành tích lớn nhất của cô là trở thành nữ vận động viên châu Á đầu tiên chạy qua 4 sa mạc chỉ trong năm 2016 gồm Namib (duyên hải Namibia), Gobi (Trung Quốc), Atacama (Chile), và sa mạc lạnh ở Nam Cực.