Cũng theo trung tâm cứu hộ, 721 người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có 25 người bị thương nặng và 33 người trong tình trạng nguy kịch.
Cuối giờ chiều ngày 14-8, các quan chức địa phương cho biết ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt. Tuy nhiên, trong sáng ngày 15-8, lửa tiếp tục bốc cháy trở lại tại kho chứa xảy ra hai vụ nổ đêm 12-8. Ngọn lửa được ghi nhận bùng phát trở lại vào khoảng 11 giờ 40 phút, các phóng viên của Tân Hoa xã đã thấy một vài tiếng nổ, trong khi đó đám khói dày đặc cũng được ghi nhận tại địa điểm này.
Những người dân trước đó được đưa tới trú ngụ tại một trường trung học đã được sơ tán tới một địa điểm khác vào sáng ngày 15-8, sau khi nhận được cảnh báo hướng gió thay đổi có thể làm lan tỏa các chất hóa học độc hại trong không khí tại khu vực này.
Cũng trong sáng 15-8, các binh sĩ chuyên về chiến tranh hóa học của Trung Quốc đã tiến sâu vào khu vực trung tâm xảy ra các vụ nổ tìm kiếm những người có thể còn sống.
Phát biểu trong một cuộc họp báo cùng ngày, ông Gao Huaiyou, quan chức thuộc cơ quan an toàn lao động Thiên Tân, cho biết, những chất hóa học nguy hiểm được lưu trữ trong kho chứa có thể bao gồm chất Natri xyanua (NaCN), một hợp chất vô cơ có mức độ độc hại cao.
Tuy nhiên, ông Gao cho rằng, cần thực hiện thêm các biện pháp khác để xác nhận chính xác khả năng này vì những container vẫn chưa được mở ra và thậm chí một số container còn không được đăng ký. Ông Gao không chắc chắn về lượng NaCN (nếu có) được lưu trữ trong kho chứa tại thời điểm xảy ra hai vụ nổ.
Truyền thông địa phương trước đó cho biết, Công ty hậu cần quốc tế Thụy Hải, chủ sở hữu kho chứa đã được cấp phép lưu trữ các hóa chất nguy hiểm, có khoảng 700 tấn NaCN, nhưng ông Gao cho biết thông tin này chưa được xác minh.
Giới chức Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn những thảm họa kéo theo sau vụ nổ, như mời các công ty sản xuất NaCN hỗ trợ tại hiện trường, sử dụng hydro peroxit (H2O2) để giảm lượng NaCN, cử một lực lượng đặc biệt để xác định và đo đạc khu vực có NaCN và ngăn chất này lan vào các cống nước.
Một số hóa chất nguy hiểm khác cũng có thể được lưu trữ tại kho chứa, bao gồm các chất Kali Nitrat (KNO3), Amoni Nitrat (NH4NO3).
Các quan chức cho biết, tính đến sớm ngày 15-8, tại 17 điểm giám sát không phát hiện chất xyanua, tuy nhiên tại một điểm giám sát ghi nhận mật độ chất xylen đã vượt quá tiêu chuẩn bình thường. Chất lượng không khí tại các điểm đặt thiết bị giám sát được ghi nhận là trong tình trạng tốt hoặc ô nhiễm nhẹ.