Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cha của Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Dũng cũng là cán bộ Quân đội. Ông mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một giọng nói hào sảng về bề dày thành tích của đơn vị mình với những thế hệ đi trước, đã góp phần lập nhiều thành tích, vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), nhiều năm liền được Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Những thế hệ cán bộ trưởng thành từ đơn vị như Anh hùng LLVTND, Trung tướng Hoàng Kông Tư, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II; Anh hùng LLVTND, Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh và rất nhiều cán bộ công tác tại đơn vị được bổ nhiệm làm lãnh đạo tại các đơn vị khác... Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Dũng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng một Huân chương Chiến công hạng nhất; hai Huân chương Chiến công hạng nhì; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất; 18 năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, hai năm được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân.
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Dũng bộc bạch: Những năm gần đây, tình hình trong nước, thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến rất phức tạp, phát sinh nhiều thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, công tác bảo đảm an ninh nói riêng. Hiện, các vấn đề an ninh phi truyền thống như khủng bố, xung đột tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai tự trị, tội phạm môi trường, khủng hoảng kinh tế đã có những tác động nhất định đến an ninh quốc gia. Ở trong nước, chúng ta phải đối mặt với những nhân tố có khả năng đe dọa đến sự ổn định chính trị mà các thế lực thù địch luôn thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, đồng nghĩa với công việc của cán bộ Cục bảo vệ Chính trị V càng vất vả hơn. Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người dân thiếu bản lĩnh, các đối tượng tiến công trên tất cả các lĩnh vực... đánh vào nhận thức và tư tưởng của người dân để lôi kéo, kích động, xuyên tạc sự thật, biến những điều đơn giản, trở thành những vấn đề phức tạp nhằm lôi kéo những người hạn chế về nhận thức chính trị, phục vụ cho mưu đồ của chúng. Mặt khác, chúng lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ để tuyên truyền, xuyên tạc, đòi tự do “dân chủ”, “nhân quyền” ở Việt Nam thông qua các trang mạng xã hội.
Trò chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Dũng giúp tôi hiểu thêm những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ an ninh. Đó là cuộc chiến đấu thầm lặng, đầy gian khó. Trong cuộc đối đầu ấy, vũ khí của người chiến sĩ an ninh là khối óc và trái tim; lấy sức mạnh của nhân dân làm điểm tựa... Cuộc chiến ấy tưởng chừng không tiếng súng, nhưng vô cùng quyết liệt, cam go giữa người chỉ huy đầy nhiệt tình, khôn ngoan với những kẻ địch lọc lõi. Những phán đoán linh hoạt trong từng giờ, từng phút của người chỉ huy có vai trò quyết định sự thành công liên quan đến an ninh quốc gia.
Trong câu chuyện với chúng tôi, Thiếu tướng Dũng kể nhiều đến những ngày tháng cùng đồng đội giữ vững tình hình an ninh chính trị ở Tây Nguyên. Trong quá trình làm nhiệm vụ, ông đã mạnh dạn đề xuất, thực hiện những “trò chơi nghiệp vụ” thể hiện sự mưu trí của người trinh sát trong đấu trí với những đối tượng có dã tâm xấu. Cách đánh, mưu trí sáng tạo của ông đã được nhân rộng, thực hiện thành công tại nhiều địa bàn ở Tây Nguyên... Thiếu tướng Dũng luôn lấy chữ “tâm”, lấy sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước để tạo niềm tin, giúp cho người có tư tưởng diễn biến sai lầm thay đổi về nhận thức. Những người dân nghe theo luận điệu tuyên truyền sai trái của kẻ xấu, giờ đây hiểu ra, tham gia xây dựng quê hương Tây Nguyên giàu đẹp. Ông kể rằng: Có những đối tượng từng bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố, bắt tạm giam nhưng sau khi được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, lại tiếp tục chống phá quyết liệt hơn. Khi làm việc, đối tượng thực hiện phương châm “ba không” (không nói, không viết, không ký vào biên bản). Trong những giây phút đó, Thiếu tướng Dũng chỉ đạo cán bộ trong đơn vị kiên trì, cảm hóa đối tượng; rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao năng lực nghiệp vụ “biết địch, biết ta” trăm trận trăm thắng.
Cùng với công tác đấu tranh, mỗi cán bộ trong đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác, nhận thức được âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, phản động. Từ đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi gây phương hại đến sự ổn định, vững mạnh và phát triển của đất nước.