* 24 người cứu nạn nhân tai nạn giao thông tại Kon Tum âm tính với HIV
TS Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trong số nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại xã Đác Hrinh, huyện Đác Hà, tỉnh Kon Tum hôm 30-6 có một người nhiễm HIV, Cục đã yêu cầu Sở Y tế Kon Tum hướng dẫn các cơ sở y tế tiến hành tư vấn, xét nghiệm sàng lọc và cấp miễn phí thuốc ARV để điều trị phơi nhiễm HIV ngay cho những người tham gia cứu nạn, vận chuyển, cấp cứu người bị nạn có liên quan...
Theo báo cáo của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum, nạn nhân nhiễm HIV đã chết nêu trên đã điều trị thuốc ARV nhiều năm. Về mặt khoa học, khi người nhiễm HIV đã được điều trị ARV từ sáu tháng trở lên thì lượng vi-rút HIV trong máu ở mức rất thấp, khả năng lây truyền sang người khác không cao. Mặt khác, những người tiếp xúc lại được điều trị dự phòng phơi nhiễm ngay, cho nên khả năng sẽ không ai nhiễm HIV.
Việc điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV sẽ kéo dài liên tục trong 28 ngày. Trong thời gian này, những người điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV cần được tư vấn để theo dõi về tác dụng phụ có thể có của thuốc ARV; không nên ngừng điều trị khi có tác dụng phụ nhẹ và thoáng qua. Nếu có các tác dụng phụ nặng cần đến các cơ sở y tế ngay. Những người đang điều trị cũng được tư vấn hỗ trợ tâm lý (nếu cần), tư vấn tuân thủ điều trị. Việc xét nghiệm HIV sẽ được làm lại sau ba tháng.
* Theo thông tin từ Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), chiều tối 3-7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum báo cáo có thêm 12 ca nghi bị phơi nhiễm HIV liên quan đến vụ TNGT, nâng tổng số người nghi phơi nhiễm HIV lên 36 trường hợp. Toàn bộ 12 người nghi phơi nhiễm mới xác nhận đã được khám, xét nghiệm và cấp thuốc điều trị phơi nhiễm miễn phí.