Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu

Liên tiếp thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp chỉ sau ít ngày vận hành, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cho thấy hiệu quả của mô hình đưa kỹ thuật y tế chuyên sâu đến gần người dân, góp phần giảm chuyển tuyến và nâng cao chất lượng điều trị.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã liên tiếp thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và cột sống phức tạp.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã liên tiếp thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và cột sống phức tạp.

Điều trị thành công nhiều ca bệnh khó ngay tại địa phương

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã liên tiếp thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật. Nhiều người bệnh đã được điều trị ngay tại địa phương mà không phải chuyển lên Hà Nội như trước.

Khối Ngoại khoa tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được đầu tư hệ thống phòng mổ hiện đại, thiết kế theo nguyên tắc vô khuẩn một chiều, đáp ứng yêu cầu của các ca phẫu thuật chuyên sâu.

Nhiều trang thiết bị tiên tiến được đưa vào sử dụng như hệ thống tăng sáng truyền hình (C-arm), máy gây mê kèm thở thế hệ mới, hệ thống phẫu thuật nội tủy, bơm xi-măng sinh học cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác.

Theo các bác sĩ, điều quan trọng không chỉ nằm ở trang thiết bị hiện đại mà còn là việc áp dụng các kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn, giúp giảm đau, hạn chế mất máu, bảo tồn tối đa mô lành và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Một trong những trường hợp điển hình là cụ bà N.T.T. (79 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng cột sống ngực và lưng, gần như không thể vận động.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị loãng xương nặng, suy thượng thận do sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc trong thời gian dài và xẹp nhiều thân đốt sống ngực.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Trung, Quyền Trưởng khoa Phẫu thuật Chỉnh hình và Chấn thương cột sống cùng Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Thế Hoành đã thực hiện kỹ thuật tạo hình thân đốt sống bằng bơm xi-măng sinh học. Ngay sau phẫu thuật, người bệnh giảm rõ rệt cơn đau, tỉnh táo và có thể vận động sớm.

Một trường hợp khác là chị Đ.T.K. (50 tuổi) nhập viện sau tai nạn giao thông với đa chấn thương gồm xẹp đốt sống L1, gãy xương chậu, trật khớp ngón tay và chấn thương hàm mặt.

Nhờ hệ thống định vị hiện đại cùng kỹ thuật tạo hình thân đốt sống bằng bóng kết hợp xi-măng sinh học, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, giảm đau rõ rệt và hai chân vận động tốt.

10c5f8eb-a831-4234-8492-02306e6b8ecb-mceu-87435094121782899539766.jpg
Khối Ngoại khoa tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được đầu tư hệ thống phòng mổ hiện đại, thiết kế theo nguyên tắc vô khuẩn một chiều, đáp ứng yêu cầu của các ca phẫu thuật chuyên sâu.

Không chỉ điều trị các bệnh lý cột sống, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình còn làm chủ nhiều kỹ thuật kết hợp xương ít xâm lấn. Đó là trường hợp bệnh nhân V.T.T. (18 tuổi) bị gãy kín thân xương đùi sau tai nạn giao thông và cụ bà L.T.M. (72 tuổi) bị gãy xương chày, xương mác do ngã.

Hai ca bệnh được bác sĩ chuyên khoa II Hà Đức Cường, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Chỉnh hình và Chấn thương cột sống cùng Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Trưởng thực hiện kết hợp xương bằng đinh nội tủy.

Phương pháp này giúp hạn chế tổn thương phần mềm, bảo tồn mạch máu nuôi xương, giảm nguy cơ nhiễm trùng và thúc đẩy quá trình liền xương. Hiện cả hai người bệnh đều hồi phục tốt, có thể tập vận động dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ.

Đưa kỹ thuật ngoại khoa tuyến cuối đến gần người dân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, việc đưa hệ thống phòng mổ hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia về làm việc tại cơ sở Ninh Bình là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa chủ trương đưa y tế kỹ thuật cao đến gần người dân.

"Chúng tôi mong muốn người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận được tiếp cận các kỹ thuật ngoại khoa hiện đại ngay tại địa phương, không phải chuyển lên Hà Nội đối với nhiều trường hợp. Điều đó không chỉ giúp rút ngắn thời gian điều trị mà còn giảm chi phí, giảm áp lực cho người bệnh và gia đình, đặc biệt trong các ca cấp cứu cần xử trí ngay trong thời gian vàng", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ chia sẻ.

Cùng với cơ sở vật chất hiện đại, bệnh viện đã điều động nhiều chuyên gia đầu ngành trực tiếp làm việc, chuyển giao kỹ thuật và bảo đảm chất lượng chuyên môn tại cơ sở Ninh Bình tương đương cơ sở Hà Nội.

Việc làm chủ nhiều kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu ngay trong những ngày đầu hoạt động cho thấy Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã sẵn sàng tiếp nhận, điều trị nhiều ca bệnh khó, góp phần giảm tình trạng chuyển tuyến không cần thiết.

Đối với người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận, đây không chỉ là việc có thêm một cơ sở khám, chữa bệnh hiện đại mà còn là cơ hội được tiếp cận các dịch vụ ngoại khoa chất lượng cao ngay tại địa phương, rút ngắn thời gian cấp cứu, giảm chi phí đi lại và nâng cao cơ hội phục hồi cho người bệnh.

Có thể bạn quan tâm