Vụ án bắt cóc đòi 10 triệu USD tiền chuộc: Bình Kiểm bị phạt 28 năm tù

Bình Kiểm và các đồng phạm
nghe tuyên án.
Bình Kiểm và các đồng phạm nghe tuyên án.

Phạm ba tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Cướp tài sản, bị cáo Nguyễn Bùi Hữu Dư bị phạt 23 năm tù. Bị cáo Bùi Hồng Linh bị phạt 20 năm tù về các tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và Mua bán tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Phạm hai tội bắt cóc và cuớp tài sản, bị cáo Đoàn Anh Tuấn bị phạt 18 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Thọ bị phạt 2 năm tù về tội mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Căn cứ các chứng cứ thu thập tại cơ quan điều tra, kết quả thẩm vấn tại tòa, Hội đồng xét xử khẳng định các bị cáo đã phạm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; cuớp tài sản và mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Với vai trò cầm đầu, tổ chức, Phạm Đức Bình tìm mua năm khẩu súng, hai quả lựu đạn và 350 viên đạn; phân công các đối tượng trong vụ án theo dõi, nắm quy luật đi lại, sinh hoạt của gia đình ông Trầm Bê, tìm cách bắt cóc người thân của ông Bê để đòi tiền chuộc.

Sau nhiều ngày theo dõi, rình rập, tối 5-12-2005, Bình và đồng bọn thực đã thực hiện hành vi dùng súng bắt cóc anh Trầm Trọng Ngân, sinh năm 1981, con trai ông Trầm Bê rồi mang đi giam giữ tại nhà nghỉ Hồng Phúc thuộc địa bàn xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trên đường chở anh Ngân đi giấu, các bị cáo còn lục túi, cướp của anh 13 triệu đồng. Sau khi bắt người, Bình gọi điện thoại yêu cầu ông Trầm Bê đưa 10 triệu USD tiền chuộc, đe dọa nếu không đáp ứng sẽ giết anh Ngân. Mãi đến rạng sáng 7-12-2005 anh Ngân mới được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải thoát.

Giữ vai trò đồng phạm, các bị cáo Dư, Tuấn, Linh đã tích cực giúp sức, đồng thời cùng Bình quyết liệt thực hiện hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi bắt cóc, đòi tiền chuộc của Phạm Đức Bình và đồng phạm là hết hết sức nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm tính mạng và tài sản của công dân. Hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng của các bị cáo là rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, cần thiết phải có bản án thích đáng.

Tuy nhiên, tại tòa cũng như tại cơ quan điều tra, các bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, hậu quả thiệt hại vật chất chưa phát sinh… nên Hội đồng xét xử đã áp dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước, giảm một phần hình phạt cho các bị cáo.

Có thể bạn quan tâm