Vòng bảng World Cup 2010 qua những con số

ND- 0: Hai đội tuyển An-giê-ri và Hon-đu-rát đã rời giải mà không ghi được bàn thắng nào. Trong khi đó, các đội tuyển Bồ Ðào Nha và U-ru-goay hoàn tất ba trận vòng bảng mà không một lần để bị thủng lưới. ÐT Tây Ban Nha là đội duy nhất không phải nhận bất cứ một thẻ phạt nào tại vòng bảng.

1: Ðội tuyển Thụy Sĩ rời giải với một trận thắng, một trận hòa, một trận thua, hiệu số bàn thắng - bại là 1-1. Ðội tuyển đương kim á quân thế giới Pháp chỉ giành được một điểm, và ghi được duy nhất một bàn thắng. Châu Phi cũng chỉ còn duy nhất một đại diện lọt được vào vòng sau là ÐT Gha-na.

3: Số bàn thắng cao nhất mà một tiền đạo ghi được sau ba trận vòng bảng, bao gồm Gôn-da-lô Hi-gua-in (ÐT Ác-hen-ti-na), Ða-vít Vi-la (ÐT Tây Ban Nha) và Vít-tếch (ÐT Xlô-va-ki-a).

6: Chỉ có sáu đại diện của châu Âu lọt được vào vòng 16 đội, thành tích kém cỏi nhất của bóng đá cựu lục địa kể từ năm 1986, khi thể thức này được áp dụng.

7: Số bàn thắng cao nhất mà một đội tuyển ghi được tại vòng bảng World Cup 2010. Có hai đội bóng đạt được mức đó, song khác với ÐT Ác-hen-ti-na ghi bàn trong cả ba trận, bảy bàn thắng của ÐT Bồ Ðào Nha đều trút vào mành lưới ÐT CHDCND Triều Tiên. Ðó cũng là số bàn thắng nhiều nhất được ghi trong một trận đấu.

12: Số bàn thua của ÐT CHDCND Triều Tiên, đội để thủng lưới nhiều nhất sau ba trận vòng bảng.

13: Tổng số thẻ đỏ trực tiếp hoặc thẻ vàng thứ hai đã được các trọng tài sử dụng tại vòng bảng.

101: Tổng số bàn thắng đã được ghi qua 48 trận đấu vòng bảng, trung bình 2,1 bàn/trận.

47.600: Số lượng trung bình các khán giả tới sân tại vòng bảng, quá thấp so với bốn năm trước trên đất Ðức (52.491 người/trận). Ðã có tổng cộng 2.284.796 lượt khán giả tới sân theo dõi trực tiếp các trận đấu, nhưng chỉ tập trung ở các SVÐ thuộc các thành phố lớn có tiềm năng và sức hút về du lịch. Mức sống thấp của người dân cũng như điều kiện giao thông không thuận lợi tại Nam Phi đã ảnh hưởng rõ rệt tới không khí trên các khán đài ở vòng bảng World Cup.

Có thể bạn quan tâm