Hàng rào điện khu voi có bốn dây, cao 2m, với tổng chiều dài lắp đặt 180m, được các nhân viên của Tổ chức Động vật châu Á, các tình nguyện viên, và nhân viên vườn thú lắp đặt trong hai tuần giúp đảm bảo an toàn cho voi và khách thăm quan. Quan trọng hơn cả, hệ thống hàng rào giúp ba cá thể voi châu Á được tự do di chuyển trong khu bán hoang dã rộng gần 1.500 m2 đầy cỏ xanh, cải thiện phúc lợi cho chúng. Công trình đồng thời cũng hỗ trợ các cán bộ nhân viên chuyên trách tại Vườn thú tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.
Các nhân viên đang lắp đặt hàng rào điện.
Một trong những cá thể voi đã ở Vườn thú từ năm 2010, hai cá thể còn lại được chuyển từ Đác Lắc về năm ngoái. Nhưng cho đến nay cả ba cá thể voi cái này đã trải qua nhiều năm tháng bị giới hạn trong những cái xích dài 1 mét được buộc vào phần mắt cá chân. Qua nhiều năm xích cứa vào chân voi, đến nỗi chân của những cá thể này đã có những vết sẹo. Vườn thú Hà Nội và các chuyên gia của Tổ chức Động vật châu Á, Tổ chức Thay đổi vì Động vật hy vọng sẽ ghép nhóm ba cá thể voi vào cuối năm nay.
Nhờ có hàng rào điện, du khách có thể ngắm voi tự do đi lại trong khu bán hoang dã.
Vườn thú Hà Nội là một trong những vườn thú nổi tiếng nhất cả nước, nhưng do bị hạn chế do nguồn kinh phí hạn hẹp và thiếu nhân viên có năng lực chuyên môn cao, Vườn thú hiện chưa có nguồn kinh phí hay chuyên môn cần thiết để cho phép voi đi lại mà không phải xích.
Tổ chức Động vật châu Á, Tổ chức Thay đổi vì Động vật đã hợp tác với Vườn thú Hà Nội từ tháng 4-2013 để giới thiệu về phương thức làm giàu cho động vật, các cấu trúc chuồng phù hợp với từng loài và huấn luyện nhân viên về chăm sóc động vật để cải thiện phúc lợi động vật.