ND - Liên tiếp trong nhiều năm trở lại đây Võ Thị Thanh Vy luôn chiếm nhiều HCV nhất tại các giải đấu quốc gia, điển hình là tại Giải bơi vô địch quốc gia bể 25 m vừa được tổ chức tại bể bơi thuộc Trung tâm đào tạo VÐV cấp cao Hà Nội (Mỹ Ðình) chị đã có đóng góp trong 10/17 Huy chương vàng (HCV) của đoàn TP Hồ Chí Minh, nhiều hơn cả thành tích của cả đoàn Ðà Nẵng hạng nhì (được chín HCV) và đoàn Hà Nội (tám HCV).
Bội thu huy chương
Tại Giải vô địch quốc gia bể ngắn 25 m vừa được tổ chức tại Hà Nội từ 11 đến 15-3, Võ Thị Thanh Vy tiếp tục là VÐV giành nhiều thành tích nhất với sáu HCV cá nhân, một HCB cá nhân và bốn HCV đồng đội. Nói về Võ Thị Thanh Vy, những người làm chuyên môn đều đánh giá sự đa năng của VÐV vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 23 vào ngày 15-3, đúng ngày đoàn TP Hồ Chí Minh lên ngôi vô địch Giải bơi bể ngắn 25 m. Vy tỏ ra vượt trội ở cự ly bơi tự do (sải) từ 100 cho đến 800m vốn khá mất sức nhưng lại đạt tốc độ cao nhất. Thể lực dồi dào, kỹ thuật bơi đa dạng còn giúp Vy lên ngôi ở các nội dung bơi hỗn hợp bao gồm toàn bộ các kỹ thuật bơi như ếch, ngửa, bướm, tự do. Còn nhớ ở giải vô địch quốc gia năm 2008, Võ Thị Thanh Vy cũng đoạt chín HCV (trong đó có ba HCV tiếp sức) để trở thành VÐV xuất sắc nhất mà còn góp gần 2/3 số HCV giúp đoàn TP Hồ Chí Minh chiếm hạng nhất toàn đoàn với 14 HCV.
Về tầm vóc Võ Thị Thanh Vy không tỏ ra vượt trội với các VÐV cùng trang lứa nhưng thành tích của VÐV này được biết đến chính là nghị lực, sự tập trung hết lòng vì nhiệm vụ. Trong chín năm qua, từ năm 2000-2008 tính riêng ở các Giải vô địch quốc gia chính thống (bể 50 m) Thanh Vy đã có bộ sưu tập lên tới 59 HCV, ba Huy chương bạc (HCB), hai Huy chương đồng (HCÐ), từng 21 lần phá kỷ lục quốc gia. Nhiều lứa VÐV cùng thời với Thanh Vy thuộc đội bơi TP Hồ Chí Minh như Ðinh Hà Hải Yến, Lê Trần Như Thùy, Võ Tâm Thanh, đều đã giải nghệ từ nhiều năm trước, còn Vy vẫn bì bõm dưới các bể bơi và đều đặn giành HCV với số lượng lớn. Trong năm năm trở lại đây, Vy đều duy trì thành tích ít nhất 7 HCV ở mỗi giải vô địch quốc gia. Nếu so sánh với cựu kình ngư Nguyễn Kiều Oanh, từng đoạt 41 HCV giải vô địch quốc gia trong thời gian từ năm 1982-1995 (mỗi VÐV chỉ được tham dự số nội dung giới hạn chứ không được tham dự thoải mái như luật thi đấu hiện nay), Võ Thị Thanh Vy còn xuất sắc hơn, bởi những đóng góp tại các đấu trường quốc tế như hai HCÐ (một tiếp sức) SEA Games, một HCV, bốn HCB trẻ Ðông-Nam Á 2003, hai HCB, hai HCÐ trẻ ÐNA 2004, hai HCB Giải Ma-lai-xi-a mở rộng 2005...
Lận đận chuyện học hành
Giống như nhiều VÐV tài năng khác, thời gian ở dưới nước, thời gian cho những chuyến tập huấn, thi đấu xa nhà chiếm nhiều hơn cho việc học văn hóa. Chẳng thế Võ Thị Thanh Vy vẫn đang phải theo học chương trình văn hóa phổ thông dù đã 23 tuổi. Vy từng tâm sự "Khi chưa có thành tích thì em muốn cố gắng để giành huy chương, rồi thành niềm đam mê và cứ gắn bó mãi". Chính bản thân các HLV, những người phụ trách môn bơi lội ở TP Hồ Chí Minh cũng muốn và đầu tư nhiều cho Vy tập trung vào tập luyện và thi đấu. Thật khó để một VÐV cứ mỗi năm thành tích lại ổn định hơn, có nhiều HCV hơn dứt bỏ đường bơi dành thời gian cho học văn hóa. Tất nhiên, với những tài năng đặc biệt như Vy những người làm công tác quản lý thể thao ở TP Hồ Chí Minh cũng đã tìm được hướng giải quyết đó là tạo điều kiện để VÐV này được tu nghiệp ở nước ngoài.
Những điều trăn trở
Nói đến Võ Thị Thanh Vy, nhiều VÐV trẻ, thậm chí nhiều HLV của không ít tỉnh, thành phố vẫn đang chờ cái ngày kình ngư số một của TP Hồ Chí Minh nghỉ thi đấu dự kiến sau Ðại hội TDTT toàn quốc 2010. Thực tế, Vy không có đối thủ ở nhiều cự ly tại các Giải vô địch quốc gia. Thế nhưng, như đã nói ở trên, thành tích thi đấu Ðông - Nam Á của nữ VÐV số một Việt Nam hiện nay vẫn chỉ dừng bước ở HCÐ. Tại Giải bơi bể ngắn vừa qua, Vy cũng đã không thể phá được kỷ lục quốc gia. Vấn đề là bơi lội Việt Nam và nhất là các VÐV nữ vẫn nằm ở "vùng trũng" của khu vực Ðông - Nam Á. Nếu như Hải Phòng có VÐV Nguyễn Hữu Việt từng hai lần vô địch SEA Games cự ly 100 m ếch và đang hướng đến chiếc HCV lần thứ ba, Ðà Nẵng có Hoàng Quý Phước mới 16 tuổi vừa giành năm HCV trong đó có một kỷ lục quốc gia đang là tài năng trẻ số một Việt Nam có tiềm năng cạnh tranh quốc tế thì Võ Thị Thanh Vy của TP Hồ Chí Minh vẫn chỉ là người vượt trội ở các đấu trường trong nước. Không thể phủ nhận trình độ huấn luyện bơi lội của Việt Nam đã tụt hậu hàng chục năm, điều kiện cơ sở vật chất thì chỉ có các đơn vị từ Ðà Nẵng trở vào có thể tập luyện quanh năm nhờ thời tiết thuận lợi, còn phía bắc mới đây riêng Hà Nội mới có bể bơi nước nóng phục vụ việc tập luyện trong mùa đông, các địa phương khác như Thanh Hóa, Hải Phòng... chỉ tập được mấy tháng hè. Vì nhiều lý do khó khăn khách quan và chủ quan đó, bơi lội Việt Nam nhiều năm qua mới có được Nguyễn Hữu Việt, nay bổ sung Hoàng Quý Phước nhưng để Phước có thể vượt xa hơn Việt thì cả đơn vị chủ quản Ðà Nẵng lẫn Hiệp hội thể thao dưới nước và Tổng cục TDTT vẫn không có đủ kinh phí thuê chuyên gia giỏi hoặc đưa em tới những nước có phong trào bơi lội phát triển như Mỹ, Australia để rèn luyện tài năng, điều đó thật đáng tiếc.