Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Liên tiếp các vụ tiến công khủng bố động trời do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra nhằm vào Anh, Pháp, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ… gần đây cho thấy, IS có khả năng vươn chiếc vòi bạch tuộc nguy hiểm ra bên ngoài I-rắc và Xy-ri, nơi chúng đã chiếm 1/3 lãnh thổ.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích nhận định rằng, với việc tiến công liên tiếp nhằm vào thường dân của các cường quốc quân sự như Nga, Mỹ, Pháp, IS đang tự “đào mồ chôn mình”. Việc IS cùng lúc gây một loạt vụ khủng bố rùng rợn đã không làm chùn bước các quốc gia phương Tây và Nga, mà ngược lại đang khiến các quốc gia này dẹp bỏ bất đồng, liên kết lại thành một mặt trận chống khủng bố. Những động thái gần đây của Nga và các nước phương Tây cho thấy bàn cờ quan hệ quốc tế đang có những chuyển đổi mạnh mẽ. Sự kiện nước Nga và nước Pháp vốn có quan điểm trái ngược nhau trong vấn đề Xy-ri nay tăng cường hợp tác để chống khủng bố, hay việc Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đề cao vai trò của Mát-xcơ-va trong cuộc đàm phán nhằm chấm dứt khủng hoảng ở Xy-ri, là minh chứng cho thấy hai bên đang nỗ lực để bắt tay hợp tác. Theo đó, các cuộc tiến công của Nga và phương Tây nhằm vào IS đang và sẽ mạnh hơn, quyết liệt hơn.

Cuộc chiến chống IS với phương Tây và Nga đang cho thấy một thực tế: “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia dự báo rằng, sai lầm chiến lược của IS khi tiến công phương Tây là có nguy cơ đi vào “vết xe đổ” của lực lượng An Kê-đa trước đây.

Có thể bạn quan tâm