Vĩnh Long tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

NDO - Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tỉnh Vĩnh Long đã biểu dương, khen thưởng hơn 33.000 tập thể và hơn 70.000 cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích đóng góp trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.
Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, giai đoạn 2003-2023.
Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, giai đoạn 2003-2023.

Ngày 24/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2003-2023.

Thời gian qua, Ngày hội được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Thực tế, đây ngày hội của toàn dân, tập hợp và biểu dương lực lượng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua ngày hội, truyền thống đoàn kết của dân tộc được phát huy, các phong trào thi đua yêu nước được khơi dậy, quyền làm chủ của nhân dân được bảo đảm…

Vĩnh Long tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị.

Qua đó, động viên nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, từng bước xây dựng bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Long có 72/87 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 82,75%), 16/20 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 80%).

Ngày hội đã huy động và xuất Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo trong toàn tỉnh, với số tiền hơn 960 tỷ đồng và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 23.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao vai trò chủ công của Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong công tác tham mưu, phối hợp tổ chức hoạt động này suốt 20 năm qua trên địa bàn tỉnh.

Qua 20 năm thực hiện, Ngày hội càng hoàn thiện hơn từ nội dung đến hình thức, tạo bầu không khí hân hoan, rộn ràng, ấm áp, thân tình trong cộng đồng dân cư.

Mỗi người, mỗi nhà đều thể hiện tốt ý thức đoàn kết, gắn bó cùng nhau góp sức, góp công tạo nên những ngày hội đầy ý nghĩa. Đây cũng là dịp để mọi người thắt chặt hơn “tình làng nghĩa xóm” và nâng cao tính cộng đồng.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần phát huy những kết quả đạt được của việc tổ chức Ngày hội trong 20 năm qua, chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định tại Hội nghị này.

Vĩnh Long tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 2
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, giai đoạn 2003-2023.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khen thưởng 107 tập thể và 214 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, giai đoạn 2003-2023.