Vĩnh Long cần đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức hàng loạt cuộc họp khẩn nhằm đôn đốc, tháo gỡ những “nút thắt” trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, tiến độ triển khai nhiều dự án hạ tầng, giao thông tại các địa phương cơ sở vẫn rất trì trệ.

Đống đất trước nhà dân ở khóm Sơn Đông, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long.
Đống đất trước nhà dân ở khóm Sơn Đông, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long.

Tình trạng dự án “treo”, thi công dở dang không chỉ làm giảm hiệu quả đầu tư công mà còn trực tiếp đẩy cuộc sống sinh hoạt của người dân vào cảnh khốn khó. Đặc biệt là nhiều dự án giao thông nông thôn thi công cầm chừng, có dự án nhiều năm vẫn chưa xong, gây bức xúc trong nhân dân, nhất là mùa mưa bão đang đến gần.

Nỗi bức xúc bên những đống đất treo

Trong khi các cơ quan chuyên trách vẫn đang loay hoay với các thủ tục hành chính, người dân tại các xã, phường có dự án đi qua đang phải trực tiếp gánh chịu hệ lụy từ sự chậm trễ này.

Ghi nhận thực tế tại phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long, hàng loạt công trình đường giao thông nông thôn và đê bao thủy lợi đã khởi động từ nhiều năm nay nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang.

Điển hình là tuyến đường giao thông nông thôn kết hợp với đê bao đi qua khóm Sơn Đông và khu vực Cái Sơn Lớn. Công tác thông báo thu hồi đất, kiểm kê tài sản đã được triển khai rầm rộ qua nhiều năm, nhưng tiến độ thi công thực tế vẫn ì ạch. Mặt đường cũ bị cày xới, mặt đường mới chưa hình thành biến những tuyến đường huyết mạch này thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người dân mỗi khi phải di chuyển.

ndo_br_anh-2-giao-thong.jpg
Nhiều con đường giao thông nông thôn rất xấu, đi lại rất khó khăn.

Bức xúc nhất là tình cảnh của hàng chục hộ dân sinh sống dọc theo tuyến đường từ chợ Thanh Đức dẫn vào đoạn cầu Chùa.

Chỉ tay vào những đống đất cao ngất ngưởng, xám xịt nằm chắn ngay trước cửa nhà, bà Nguyễn Thị H., một người dân địa phương nghẹn ngào kể lại: “Từ trước Tết Nguyên đán năm rồi, thấy xe cuốc, xáng múc rầm rộ kéo đến thi công, bà con lối xóm ai nấy đều phấn khởi, bảo nhau kiểu này là có đường nhựa mới để đi ăn Tết rồi.

Ai mà ngờ, họ chỉ đến múc đất dưới lòng sông lên rồi đổ thành từng đống chình ình trước cửa nhà dân, suýt chút nữa là lấp lối đi vào nhà. Đổ đất xong, họ rút máy móc bỏ đi mất tiêu từ đó đến nay, bỏ mặc lối đi lại của chúng tôi rách nát, nắng thì bụi mù trời, mưa thì sình lầy lội không thể đi nổi”.

ndo_bl_anh-3-giao-thong.jpg
Đơn vị thi công rất ì ạch.

Sự chậm trễ này không chỉ gây khó khăn cho việc thông thương hàng hóa, mà còn tiềm ẩn những nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân.

Nhiều gia đình có người già yếu, người có bệnh nền lấy làm lo lắng, bất an. Họ chia sẻ, nếu lỡ trong nhà có người đổ bệnh đột xuất giữa đêm, với những đống đất chất cao như núi và mặt đường lầy lội, sụt lún trước cửa thế này thì xe cấp cứu không cách nào tiếp cận được, không biết phải xoay xở ra sao.

Hiện nay, khi mùa mưa bão đang cận kề, mong muốn lớn nhất và duy nhất của người dân phường Thanh Đức là các đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu sớm quay trở lại thi công dứt điểm công trình, trả lại mặt bằng sạch sẽ, an toàn để bà con yên tâm đi lại và ổn định cuộc sống.

Trước những phản ánh, bức xúc chính đáng của người dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Đức Nguyễn Thế Anh chia sẻ, tập thể lãnh đạo phường rất thấu hiểu và vô cùng mong muốn các công trình giao thông trên địa bàn sớm hoàn thành để tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn, nhất là khi địa phương đang bước vào mùa mưa bão.

ndo_br_anh-4-giao-thong.jpg
Đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, phân trần về nguyên nhân khiến tiến độ bị kéo dài, ông Nguyễn Thế Anh thẳng thắn cho biết, hiện nay phường đang gặp rất nhiều khó khăn mang tính lịch sử do phải tiếp nhận chuyển tiếp một số công trình, dự án từ thời thuộc huyện Long Hồ cũ.

Việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu ranh mốc cũ-mới và xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng phát sinh nhiều vướng mắc phức tạp về nguồn gốc đất đai, khiến tiến độ không thể nhanh như kỳ vọng.

Trước mắt, để giải quyết tình thế, lãnh đạo địa phương đã và đang thường xuyên đôn đốc, hối thúc đơn vị thi công, nhất là Công ty xây dựng Hoàn Mỹ phải tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thực hiện theo phương châm “đất sạch đến đâu làm đến đó”, cố gắng tháo gỡ dứt điểm từng phân đoạn để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con.

Cần khơi thông điểm nghẽn công trình trọng điểm

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, trong năm 2026, đơn vị được bố trí nguồn vốn lớn để thực hiện tổng cộng 163 dự án, bao gồm 40 dự án cấp tỉnh và 123 dự án phân cấp về các Ban quản lý khu vực.

Tổng kế hoạch vốn được giao đạt con số ấn tượng 5.772 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 5/2026, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh mới chỉ đạt 917 tỷ đồng, tương đương 15,9% kế hoạch. Đây là con số rất thấp so với yêu cầu đặt ra, phản ánh một thực tế đáng quan ngại về tiến độ triển khai hạ tầng.

anh-5-giao-thong.jpg
Đoạn đường dẫn cầu Đình Khao kết nối với quốc lộ 53.

Trước thực trạng chậm trễ kéo dài tại các địa phương, tại cuộc họp tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng mới đây, đồng chí Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã thẳng thắn phê bình và yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhìn thẳng vào các nguyên nhân chậm trễ để làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các địa phương cần đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giải thích thấu đáo để người dân hiểu rõ ý nghĩa chiến lược của các công trình và đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, song song với công tác vận động, chính quyền phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa tối đa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, tuyệt đối không để người dân phải chịu thiệt thòi do sự chậm trễ của cơ quan quản lý.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: Các đơn vị, địa phương phải kịp thời báo cáo những khó khăn phát sinh vượt thẩm quyền để Ủy ban nhân dân tỉnh có hướng xử lý kịp thời, không để tình trạng “báo cáo treo”, “dự án chờ thủ tục" kéo dài, quyết tâm đưa các công trình trọng điểm về đích đúng hẹn, đáp ứng niềm mong mỏi chính đáng của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm