Vinh danh 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022

Ngày 13/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017-2022.
0:00 / 0:00
0:00
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đến dự, có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh bày tỏ ấn tượng với các mô hình sản xuất, kinh doanh ra đời từ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trong 5 năm vừa qua, khẳng định: phong trào đã thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu, tận dụng tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, tạo ra giá trị góp phần phát triển đất nước.

Vinh danh 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022 ảnh 1

Đồng chí Trần Tuấn Anh trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 10 nông dân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 2017-2022.

Đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong triển khai phong trào nói chung, thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong nông nghiệp, nông thôn nói riêng. Đồng thời, nhiệt liệt biểu dương 300 nông dân tiêu biểu, xuất sắc của phong trào giai đoạn 2017-2022, nhấn mạnh đây là những bông hoa đẹp, tô thắm truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, anh dũng, kiên cường của nhân dân cũng như nông dân Việt Nam.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị, trong giai đoạn tới đây, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào, các cấp Hội Nông dân Việt Nam cần tích cực xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở nông thôn; tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, tăng cường niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 10 nông dân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đồng chí Lê Văn Thành đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, giai đoạn 2017-2022.

Theo các thống kê, 5 năm vừa qua, bình quân hằng năm, số lượng hội viên nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã tăng hơn 4%, chiếm hơn 53% tổng số hộ nông dân cả nước. Trong đó, số hộ nông dân được công nhận đạt danh hiệu hằng năm lên tới hơn 3,6 triệu, chiếm hơn 58% số hộ đăng ký.

So với giai đoạn 2012-2017, số hộ nông dân có mức thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm đã tăng gấp 3 lần, số hộ thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm tiếp tục tăng gấp 2 lần. Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã đóng góp tới hơn 10 nghìn tỷ đồng, 3 triệu ngày công lao động vào tiến trình xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm tại chỗ cho hơn 5 triệu lao động, giúp hơn 200 nghìn hộ nông dân thoát nghèo.