VinFast chính thức đổ bộ Thái Lan

NDO - Ngày 26/3, VinFast chính thức ra mắt tại Thái Lan với việc tham gia Triển lãm ô-tô quốc tế Bangkok 2024 (The 45th Bangkok International Motor Show - BIMS 2024). Xác định màn ra mắt tại một trong những triển lãm ô-tô lớn nhất của Đông Nam Á, đặc biệt tại Thái Lan, một trong những thị trường ô-tô có mức cạnh tranh khốc liệt, VinFast tự tin mang đến triển lãm lần này toàn bộ đội hình xe ô-tô điện của mình.
0:00 / 0:00
0:00
Màn ra mắt của VinFast thu hút sự chú ý của truyền thông Thái Lan và quốc tế.
Màn ra mắt của VinFast thu hút sự chú ý của truyền thông Thái Lan và quốc tế.

Gian trưng bày thu hút sự chú ý của giới truyền thông Thái Lan

Ngay tại ngày đầu ra mắt, gian trưng bày của VinFast nằm tại khu trung tâm của BIMS 2024 đã gây chú ý không ít cho giới truyền thông xe của Thái Lan. Phần vì cái tên VinFast còn quá mới mẻ so với các hãng xe lâu đời đã có lịch sử nhiều chục năm tại xứ sở Chùa Vàng, nhưng phần khác mang đến điểm nhấn là toàn bộ đội hình xe VinFast trình làng lần này đều là xe điện, từ ô-tô đến xe máy. Hãng xe VinFast khẳng định tập trung vào việc giới thiệu dải xe điện hoàn chỉnh tại BIMS 2024.

Phát biểu tại lễ ra mắt VinFast, ông Temmy Wiradjaja, đại diện Phát triển mạng lưới nhà phân phối khu vực châu Á của VinFast cho biết, chủ đề của VinFast tại BIMS 2024 là “Kích thích giác quan của bạn” thể hiện niềm đam mê của VinFast trong việc tạo ra trải nghiệm lái xe khó quên. VinFast tin rằng phương tiện di chuyển bằng điện sẽ là một trải nghiệm tiếp thêm động lực cho hành trình khám phá của bạn, cho phép bạn đi lại tự do, kết nối với thiên nhiên và nhìn thế giới theo một cách hoàn toàn mới. Trong tương lai, VinFast sẽ đánh giá các khoản đầu tư phát triển mạng lưới trạm sạc cho xe VinFast tại Thái Lan để hỗ trợ khách hàng địa phương.

VinFast chính thức đổ bộ Thái Lan ảnh 1

Ông Temmy Wiradjaja tuyên bố chủ đề của VinFast tại BIMS 2024 là “Kích thích giác quan của bạn” trước khi mẫu bán tải điện "chủ lực" của hãng lộ diện tại triển lãm.

Thái Lan tự hào có thị trường ô-tô phong phú và thị trường xe điện của nước này dẫn đầu trong khu vực, phát triển với tốc độ rất nhanh. VinFast tin tưởng xe điện của mình, với sự kết hợp hoàn hảo giữa tính bền vững, giá cả phải chăng và chất lượng vượt trội, sẽ tạo được tiếng vang sâu sắc với người tiêu dùng Thái Lan.

Theo thông tin của đại diện VinFast, trong cuộc triển lãm lần này, VinFast giới thiệu các giải pháp di chuyển xanh đa dạng, phong phú tới thị trường xe điện hàng đầu Đông Nam Á, bao gồm ô-tô điện, mẫu bán tải điện ý tưởng VF Wild và xe máy điện. Nhà sản xuất xe điện Việt Nam cũng mang đến chính sách hậu mãi xuất sắc nhất thị trường, khẳng định quyết tâm mở rộng mạnh mẽ tại Thái Lan.

Các giải pháp di chuyển xanh, hiện đại và thông minh được VinFast đưa đến BIMS 2024 bao gồm mini-SUV VF 3; VF 5, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9 thuộc phân khúc từ A-SUV đến E-SUV; và VF Wild, mẫu bán tải điện ý tưởng từng thu hút sự chú ý của cả thế giới khi ra mắt tại CES 2024. Trong đó, các mẫu VF 5, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9 đều là phiên bản tay lái nghịch, phù hợp với thị trường Thái Lan. Ngoài ra, VinFast cũng trưng bày toàn bộ dải xe máy điện, từ phổ thông đến cao cấp, bao gồm Evo200 và Evo200 Lite, Feliz S, Klara S, Vento S và Theon S.

Hai mẫu xe bắt mắt giới chuyên gia xe cộ

Tại triển lãm, nhiều phóng viên Thái Lan cho biết, đa số các mẫu xe điện của VinFast đều rất thời thượng và bóng nhoáng, ngoài ra có hai mẫu rất đặc biệt là mẫu mini-SUV VF 3 trông thật bắt mắt bởi kiểu dáng nhỏ gọn, thiết kế độc đáo và ấn tượng, nhiều khả năng sẽ phù hợp với trào lưu sử dụng xe nhỏ để thuận lợi cho việc di chuyển tại Bangkok.

Trong khi đó, mẫu bán tải VF Wild lại được chú ý với khía cạnh khác. Thái Lan từng được coi là công xưởng lắp ráp xe bán tải và người dân nước này chuộng loại xe này đến mức có một số bài hát về xe bán tải. Đây là loại xe mà gần như các gia đình tại khu vực nông thôn Thái Lan sở hữu do tính tiện dụng do ngoài chở đồ, còn có thể chở người do pháp luật Thái Lan cho phép.

VinFast chính thức đổ bộ Thái Lan ảnh 3

Mẫu bán tải điện với ý tưởng VF Wild của VinFast tại BIMS 2024.

Mẫu xe này có chiều dài tổng thể 209 inch (5.324 mm), rộng 79 inch (1.997 mm), tức là to hơn mẫu xe bán tải thông thường tại Thái Lan, điểm hay là khoang chứa hàng có thể mở rộng linh hoạt nếu gập kính chắn gió và hàng ghế sau, giúp tăng chiều dài khoang chứa hàng tối đa lên tới 2,438 mét. Ngoài ra VF Wild sở hữu bề ngoài tương đối mạnh mẽ, tạo điểm nhấn cho dòng xe bán tải.

Ngay tại lễ ra mắt, ông Nithi Thuamprathom, một chuyên gia nổi tiếng về ô-tô của kênh Auto Life Thái Lan khẳng định rất ấn tượng với màn trình diễn đậm nét văn hóa của VinFast và cho rằng, người tiêu dùng Thái sẽ rất háo hức đón nhận các dòng xe VinFast. Theo cảm nhận của chuyên gia này, VinFast sẽ có thị phần tốt ở Thái Lan. Phân tích với chúng tôi, ông Nithi Thuamprathom cho biết, hiển nhiên là sẽ có những cuộc cạnh tranh nảy lửa trong thời gian tới. Dòng SUV điện hay các dòng xe điện khác tại Thái Lan đã có nhiều hãng của Trung Quốc, Nhật Bản tiếp cận trước rồi, quan trọng là VinFast thời gian tới xây dựng hình ảnh như thế nào, phải xác định vị trí sẽ ở phân khúc nào, ở đẳng cấp nào khi cạnh tranh với các hãng xe.

Ông Nithi Thuamprathom cũng cho rằng, chất lượng và giá cả rất quan trọng để người tiêu dùng Thái Lan lựa chọn và quyết định bạn có trụ nổi tại Thái Lan hay không, tuy nhiên vẫn có ấn tượng và hy vọng người tiêu dùng Thái Lan luôn rộng lòng đón nhận những sản phẩm của Việt Nam, đặc biệt Việt Nam là những người bạn láng giềng của Thái Lan.

VinFast chính thức đổ bộ Thái Lan ảnh 4

Chuyên gia nổi tiếng về ô-tô của Thái Lan, ông Nithi Thuamprathom bày tỏ ấn tượng về các mẫu xe của VinFast.

Chuyên gia Nithi Thuamprathom cũng bật mí cho chúng tôi biết việc rất nóng lòng được lái thử, được trải nghiệm trên những mẫu xe của VinFast. Khi được chúng tôi hỏi về cảm nhận với 7 dòng xe điện của VinFast, ông Nithi Thuamprathom cho biết, rất thích chiếc mini-SUV VF 3 và đặc biệt với mẫu bán tải VF Wild, ông quan tâm cao độ, bởi mẫu xe bán tải này, cần phải xét trên góc độ bán tải điện ở Thái Lan sẽ có xu hướng phát triển như thế nào. Pha chút nể phục trong giọng nói, chuyên gia ô-tô Nithi Thuamprathom chia sẻ “chiếc xe có thiết kế thật sang trọng, nó đáng sợ (đối với các đối thủ) đấy”.

Đại sứ quán Việt Nam khẳng định đồng hành cùng doanh nghiệp

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, bà Bùi Thị Huệ, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết, rất vui mừng và tự hào khi sản phẩm ô-tô đầu tiên của VinFast đã ra mắt tại thị trường Thái Lan. Hy vọng nhân dân Thái Lan sẽ đón nhận sản phẩm xe điện của VinFast cũng như các sản phẩm khác của Việt Nam. Bà Bùi Thị Huệ khẳng định, ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động đối ngoại và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẽ dành sự hỗ trợ cao nhất đối với các doanh nghiệp cũng như đối với VinFast khi đưa các sản phẩm thâm nhập thị trường Thái Lan.

VinFast chính thức đổ bộ Thái Lan ảnh 5

Đại biện lâm thời Bùi Thị Huệ khẳng định sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan với góc độ quản lý thương mại đánh giá, BIMS 2024 là một trong những triển lãm hết sức uy tín. Vì vậy, việc VinFast lần đầu tiên tham dự triển lãm này cho thấy một bước phát triển nhất định của VinFast nói riêng và ngành công nghiệp Việt Nam nói chung. Trong năm ngoái, sản lượng xe điện tiêu thụ tại Thái Lan tăng 23%, cho thấy đây là một thị trường hết sức hứa hẹn.

Với câu hỏi, VinFast sẽ tận dụng được những ưu đãi gì đối với chính sách khuyến khích phát triển xe điện của Thái Lan, ông Lê Hữu Phúc cho biết, hiện Chính phủ Thái Lan có rất nhiều chính sách ưu đãi vấn đề này, họ tập trung vào việc khuyến khích sản xuất trong nước, hai là tiêu dùng xe điện. Xe điện có thể được trợ giá về mặt tiêu thụ cho đến tay người tiêu dùng, trong năm 2024 khoảng 50.000 baht cho một ô-tô điện. Tất nhiên, việc ưu đãi này có điều kiện. VinFast đang nghiên cứu rất sâu khả năng đáp ứng yêu cầu của Chính phủ Thái Lan cũng như việc triển khai sản xuất tại Thái Lan.

VinFast chính thức đổ bộ Thái Lan ảnh 6

Ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan cho rằng, việc VinFast ra mắt tại Thái Lan cho thấy bước tiến mới của ngành công nghiệp Việt Nam.

VinFast khẳng định thế mạnh hậu mãi tại thị trường Thái Lan

Đại diện VinFast tại triển lãm cho biết, sẽ áp dụng chính sách hậu mãi xuất sắc, chưa từng có tại thị trường ô-tô hàng đầu Đông Nam Á. Các mẫu ô-tô điện của VinFast sẽ được bảo hành 7-10 năm hoặc 160.000-200.000 km đối với hệ truyền động (tùy điều kiện nào đến trước); 8-10 năm và không giới hạn số km đối với pin. Như vậy, VinFast là hãng xe có thời gian bảo hành lâu nhất cho các mẫu ô-tô phổ thông tại thị trường Thái Lan. Triết lý kinh doanh “Đặt khách hàng làm trọng tâm” của VinFast còn được thể hiện rõ thông qua mạng lưới đại lý rộng khắp, cùng những dịch vụ và điều khoản hỗ trợ người tiêu dùng vượt trội so với thông lệ chung của thị trường Thái Lan.

Bên cạnh đó, VinFast cam kết không ngừng sáng tạo để mang đến các chính sách bán hàng linh hoạt, nổi bật là chính sách cho thuê pin ô-tô độc đáo, tạo ra trải nghiệm an tâm cùng sự hài lòng tối đa trong suốt quá trình sử dụng của khách hàng Thái Lan.

Bà Vũ Đặng Yến Hằng, Tổng Giám đốc VinFast Thái Lan, chia sẻ: “VinFast tự hào mang đến BIMS 2024 những mẫu xe thông minh, sáng tạo và thân thiện với môi trường. Dải sản phẩm đa dạng và chất lượng vượt trội khẳng định vị thế dẫn dắt trong thị trường xe điện khu vực và toàn cầu của VinFast. Với dịch vụ hậu mãi vượt trội, chúng tôi sẽ mang đến những trải nghiệm điện hóa thú vị, cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng Thái Lan trong cuộc cách mạng giao thông xanh.”

Thái Lan là thị trường xe điện hàng đầu Đông Nam Á với nhu cầu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện đang gia tăng mạnh mẽ. Với quyết tâm mở rộng toàn cầu, VinFast đặt mục tiêu góp phần thiết lập tiêu chuẩn mới về trải nghiệm di chuyển xanh của khách hàng Thái Lan, hướng tới xây dựng tương lai giao thông bền vững cho tất cả mọi người, giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận với di chuyển xanh, thân thiện môi trường.

Tại thị trường Việt Nam VinFast đã “được tiếng” là có chế độ hậu mãi tốt so với mặt bằng chung. Còn tại Thái Lan, chuyên gia ô-tô Thái Lan Nithi Thuamprathom khẳng định, nếu VinFast áp dụng và duy trì được chính sách hậu mãi như ông Temmy Wiradjaja tuyên bố, trong đó có việc VinFast đã ký “ ý định thư” với 15 đại lý trên toàn Thái Lan và sẽ đánh giá các khoản đầu tư phát triển mạng lưới trạm sạc cho xe VinFast tại Thái Lan để hỗ trợ khách hàng địa phương, điều đó sẽ tạo đà phát triển rất tốt cho VinFast trong thời gian tới tại Thái Lan.

VinFast chính thức đổ bộ Thái Lan ảnh 7
Gian trưng bày của VinFast chật cứng giới truyền thông, chuyên gia về ô-tô của Thái Lan và quốc tế.

Mơ ước Plus, bởi không chỉ mơ ước ở Thái Lan

Đại diện VinFast cho biết, thông qua việc giới thiệu hệ sinh thái di chuyển xanh với những giải pháp chất lượng, thiết kế phóng khoáng và công nghệ hiện đại tới thị trường xe điện tại Thái Lan, VinFast mạnh mẽ khẳng định năng lực sản xuất toàn cầu và khả năng đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu di chuyển linh hoạt và thân thiện với môi trường của nhiều nhóm khách hàng. Theo kế hoạch, trong năm 2024, VinFast sẽ mở rộng hoạt động tại tối thiểu 50 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh các thị trường trọng điểm như Mỹ, Canada và châu Âu, VinFast đang mạnh mẽ tiến ra những quốc gia láng giềng trong khu vực châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Philippines cùng khu vực Trung Đông và châu Phi. Ngoài Việt Nam, VinFast cũng xúc tiến xây dựng nhà máy sản xuất xe điện ở Mỹ, Ấn Độ và sẽ xây nhà máy tại Indonesia.

Mới bước chân vào thị trường xe điện sôi động bậc nhất của Đông Nam Á, với việc lần đầu tiên mang toàn bộ dàn xe điện của mình tới đây, rõ ràng là VinFast đã rất coi trọng thị trường Thái Lan. Chấp nhận đương đầu với các ông lớn về ô-tô nói chung và ô-tô điện nói riêng tại một thị trường mà mức độ cạnh tranh luôn ở cấp độ khốc liệt kịch khung, VinFast dám tự tin để được khẳng định mình. Suy cho cùng, nếu không bơi ra biển thì ở mãi ao nhà sẽ không thể trưởng thành và quyết định đặt chân vào thị trường Thái Lan, VinFast đã ghi được điểm cộng tích cực.