Thái Lan trấn áp lực lượng chống đối tại cực nam

NDO - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 23/3 cho biết đã chỉ đạo lực lượng an ninh theo sát tình hình và nhanh chóng giải quyết vụ lộn xộn vừa xảy ra hôm 22/3 tại cực nam Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin chỉ đạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong vụ việc xảy ra ngày 22/3. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin chỉ đạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong vụ việc xảy ra ngày 22/3. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan

Theo đó, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã chỉ đạo Đại tướng Kittirat, Quyền Cảnh sát trưởng quốc gia xuống ngay khu vực cực nam Thái Lan để nhanh chóng nắm bắt và giải quyết tình hình căng thẳng tại đây. Chính phủ Thái Lan cũng tập trung ngay việc hỗ trợ cho những nạn nhân bị ảnh hưởng và sẽ tăng cường thêm lực lượng an ninh xuống khu vực khi cần thiết nhằm trấn áp kịp thời lực lượng chống đối tại đây.

Thủ tướng Thái Lan cho biết, các vụ lộn xộn tại 3 tỉnh cực nam là Pattani, Yala và Narathiwat bắt nguồn “từ việc (trước đây) giải quyết một số vấn đề tại khu vực này chưa dứt điểm”. Tuy nhiên, theo đánh giá của Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin, so với trước kia, tình hình hiện nay tại cực nam Thái Lan đã bớt căng thẳng hơn. Chính phủ Thái Lan sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình để tìm kiếm biện pháp giải quyết hiệu quả thông qua việc hợp tác với các bên.

Lực lượng an ninh Thái Lan cho biết, dựa vào các camera an ninh ghi lại, lực lượng chống đối với số lượng hơn 100 tên đã ngụy trang như lực lượng chức năng, chia thành từng nhóm nhỏ đồng loạt tiến hành đốt phá tại 45 địa điểm thuộc 3 tỉnh cực nam Thái Lan và tỉnh Song Khla kế bên. An ninh Thái Lan đánh giá, nhóm chống đối hoạt động bài bản với kế hoạch được chuẩn bị chi tiết và có trang bị vũ khí. Thông tin mới nhất cho biết, lực lượng an ninh Thái Lan đã truy bắt được một số kẻ chống đối.

Truyền thông nhà nước Thái Lan cho biết, lực lượng chống đối đã đốt phá nhà kho, cửa hàng tiện lợi, cột điện, cột tín hiệu điện thoại… nhằm gây bất ổn xã hội, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân nhân dịp tháng Ramadan của người Hồi giáo. Đa số người dân sinh sống tại 3 tỉnh cực nam là Pattani, Yala và Narathiwat theo đạo Hồi.