Sau gần 10 năm "mất mùa" ở đấu trường quốc tế, nhảy xa Việt Nam mới có cơ hội thể hiện mình từ sự cố gắng của gương mặt trẻ Nguyễn Mạnh Hiếu. Tại nội dung nhảy xa nam của giải điền kinh trẻ châu Á diễn ra trên SVĐ Trung tâm Macao, Mạnh Hiếu đã xuất sắc xếp hạng 4 chung cuộc.
Đây là điều bất ngờ lớn của điền kinh Việt Nam vì Mạnh Hiếu dẫu được đánh giá có tiềm năng nhưng ít ai đặt niềm tin vào thứ hạng cao tại đấu trường lớn như vậy. Sau cuộc thi vòng loại Mạnh Hiếu cùng 11 VĐV khác đã được BTC chọn vào thi chung kết (Hiếu xếp hạng 4 vòng loại với thành tích 7m11). Bước vào phần thi quyết định, Hiếu hoàn thành các động tác kỹ thuật khá tốt để tiếp đất bằng thành tích đáng mừng 7m41, xếp hạng 4. Ba VĐV đoạt huy chương nội dung này lần lượt là Phang Xiaoyi (Trung Quốc) 7m78, Sakurai Noriyuki (Nhật Bản) 7m62 và Arzandeh Mohammad (Iran) 7m59. Trong cuộc thi này, khu vực Đông-Nam Á còn có thêm các đại diện Rim Paulo Joyce (Philippines) 6m44, Ab. Jabal Mohd Syazrul Faiz (Malaysia) 6m68 và Wang Kan Kenneth (Singapore) 6m82.
Dù mức 7m41 của Hiếu vẫn còn cách khá xa so với KLQG 7m70 do Nguyễn Ngọc Quân (Hải Phòng) lập tại SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội năm 1997, nhưng ở lứa tuổi của mình, đạt được thành tích này đã là hiếm. Trong bối cảnh nhảy xa Việt Nam đang lâm vào tình trạng khủng hoảng tài năng thì sự xuất hiện của Hiếu là một tín hiệu vui. Nhiều chuyên gia cho biết, nếu tiếp tục được đầu tư và có thầy giỏi hướng dẫn, chỉnh sửa kỹ thuật thì Hiếu sẽ còn tiến bộ.
Ở nội dung nhảy xa nữ, tuyển thủ Phùng Thị Bình xếp hạng 5 với thành tích 5m49.