Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nội vụ

NDO - Trong các ngày từ 25-27/3, tại thủ đô Vientiane, Lào, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Việt Nam đã đến chào Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Lào; làm việc với các cơ quan chức năng của Lào nhằm thúc đẩy hoàn thiện xây dựng Dự án Chuyển đổi số cho Bộ Nội vụ Lào.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (bên trái) tại buổi tiếp kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Trịnh Dũng
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (bên trái) tại buổi tiếp kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Trịnh Dũng

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã thông báo với Thủ tướng Lào về kết quả hợp tác giữa hai bộ cũng như kết quả cuộc hội đàm với người đồng cấp diễn ra vào chiều 25/3; nhấn mạnh trong thời gian qua, hai Bộ Nội vụ Việt Nam và Lào đã phối hợp thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ quan trọng trên các lĩnh vực công tác như: hoàn thiện thể chế; sắp xếp giảm bộ máy tổ chức từ trung ương đến địa phương; công tác quản lý chính quyền địa phương, phân định địa giới hành chính; công tác quản lý cán bộ công chức...

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Thủ tướng Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ hoạt động hợp tác trọng tâm của hai bộ trong thời gian tới như: thúc đẩy thực hiện các nội dung hợp tác giữa hai nước về công vụ, công chức, quản lý hành chính, văn thư, lưu trữ, tôn giáo và thi đua khen thưởng, khoa học tổ chức nhà nước trong các thỏa thuận, các hiệp định hợp tác hằng năm giữa hai bên; cử cán bộ, công chức Lào tham dự các lớp bồi dưỡng ngắn hạn trong lĩnh vực nội vụ tại Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam; tiếp tục cử lưu học sinh Lào sang đào tạo trên lĩnh vực hành chính công, quản lý công, văn thư lưu trữ; cùng với Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam xem xét, phê duyệt Đề xuất chủ trương xây dựng Dự án Chuyển đổi số cho Bộ Nội vụ Lào giai đoạn 2024-2025 và định hướng đến năm 2030 sử dụng nguồn vốn của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nội vụ ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp kiến Thủ tướng Lào. Ảnh: Trịnh Dũng

Thủ tướng Lào đánh giá cao các thành tựu hợp tác giữa hai Bộ Nội vụ hai nước trong thời gian qua; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả; đề nghị trong thời gian tới, hai Bộ Nội vụ hai nước tiếp tục trao đổi kinh nghiệm và bài học về cải cách hành chính, đặc biệt là trong công tác chuyển đổi số...; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành nội vụ của Lào.

Thủ tướng Lào khẳng định Chính phủ Lào ủng hộ, ưu tiên công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực hành chính công, kinh tế số, xã hội số; đề nghị hai bên phối hợp với hai Ủy ban hợp tác hai nước thúc đẩy hoàn thiện xây dựng Dự án Chuyển đổi số cho Bộ Nội vụ Lào.

Trước đó, chiều 25/3, Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Việt Nam do Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Lào do Bộ trưởng Thongchanh Manixay làm trưởng đoàn.

Tại hội đàm, hai bên thông báo cho nhau kết quả công tác nội vụ của mỗi nước trong năm 2023, đặc biệt là trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và cải cách chế độ công vụ...

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nội vụ ảnh 2

Quang cảnh Hội đàm. Ảnh: Trịnh Dũng

Về kết quả hợp tác sau khi hai Bộ Nội vụ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2023-2026, hai bên đánh giá hợp tác giữa hai bộ ngày càng thiết thực và hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, như: trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ Lào, đào tạo lưu học sinh Lào trình độ đại học và sau đại học chuyên ngành hành chính công, quản lý công, văn thư, lưu trữ...

Trong giai đoạn 2024-2026, hai bên nhất trí tiếp tục tập trung phát huy các hoạt động trọng tâm; phối hợp chặt chẽ trình chính phủ hai nước phê duyệt triển khai Dự án chuyển đổi số nhằm giúp Bộ Nội vụ và ngành nội vụ Lào nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường tính công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí, thời gian.

Theo chương trình làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cùng Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ có các buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam để thúc đẩy hoàn thiện xây dựng Dự án Chuyển đổi số cho Bộ Nội vụ Lào; thảo luận về kết quả hợp tác trong thời gian qua cũng như phương hướng hợp tác trong thời gian tới đối với Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào.