Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 28-11, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã diễn ra Hội nghị ba Thủ tướng Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen, Thủ tướng Lào Boungnang Volachit và Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải.
Hội nghị diễn ra trong bầu không khí đoàn kết, thẳng thắn, hữu nghị và quan hệ láng giềng tốt. Ba Thủ tướng đã đánh giá cao và nhấn mạnh, việc tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa nhân dân ba nước như một nhân tố có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của mỗi nước, đóng góp cho hòa bình, đoàn kết và phát triển của ASEAN và toàn khu vực.
Ba Thủ tướng đã nghe Thứ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Việt Nam Trần Ðình Khiển trình bày về Quy hoạch tổng thể Tam giác phát triển Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam. Các vị đã đánh giá cao những nỗ lực của Nhóm công tác của ba nước trong việc soạn thảo Quy hoạch tổng thể và nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện Quy hoạch tổng thể này.
Ba Thủ tướng đã khẳng định lại những sáng kiến và quyết định tại Hội nghị Viêng Chăn (Lào) 1999, Hội nghị thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) 2002 và Hội nghị Xiêm Riệp (Cam-pu-chia) năm 2004 nhằm thành lập Tam giác phát triển và tái khẳng định tầm quan trọng to lớn của việc thành lập tam giác này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả ba nước.
Ba Thủ tướng đã nhất trí mở rộng phạm vi địa lý của vùng tam giác phát triển này từ bảy tỉnh như trong kiến nghị năm 2002 lên thành 10 tỉnh, bao gồm ba tỉnh của Cam-pu-chia ( Rotanakir, Stoeng Treng Mondol Kiri); ba tỉnh của Lào (Attabu, Xekong Salavan); và bốn tỉnh của Việt Nam (Gia Lai, Kon Tum, Ðác Lắc và Ðác Nông). Ba Thủ tướng cũng nhất trí về tám lĩnh vực hợp tác, gồm phát triển cơ sở hạ tầng, buôn bán, nông nghiệp, công nghiệp, bảo vệ môi trường, du lịch, y tế và giáo dục.
Ba Thủ tướng đều cho rằng, Tam giác trên có nhiều tiềm năng và nhiều thế mạnh nhưng hiện vẫn ở giai đoạn kém phát triển. Các Thủ tướng đã nhất trí cho rằng, ba nước nên phối hợp chặt chẽ hơn và tăng cường trao đổi ý kiến với nhau để huy động các nguồn sẵn có của mỗi nước cũng như bên ngoài vùng Tam giác. Về vấn đề này, Thủ tướng ba nước đánh giá cao và hoan nghênh việc Nhật Bản đã giúp đỡ thật sự có hiệu quả để có thể thực thi kế hoạch xây dựng Tam giác phát triển.
Ba Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt quan hệ với các nhà tài trợ khác và khu vực tư nhân để tìm ra biện pháp và cách thức thu hẹp khoảng cách phát triển tại vùng Tam giác phát triển này.
Ba Thủ tướng đã thông qua Quy hoạch tổng thể Tam giác phát triển và ký Tuyên bố Viêng Chăn về việc thành lập Tam giác phát triển Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam.
* Ngày 28-11, Hội nghị cấp cao Cam-pu-chia, Lào, Myanmar, Việt Nam (CLMV) trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN-10 đã được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) với sự tham dự của Thủ tướng bốn nước nói trên.
Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Thủ tướng Lào Boungnang Volachit , thay mặt Chính phủ và nhân dân Lào, đã bày tỏ niềm hân hạnh được đón tiếp Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen, Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải và Thủ tướng Myanmar Soe Win.
Nhân dịp này, Thủ tướng Boungnang Volachit đã đề xuất ba mục tiêu chính của CLMV là cùng nhau tìm ra và phát huy đặc điểm và thế mạnh tiềm tàng của từng nước; cùng nhau tìm ra cơ hội và thách thức chung để từ đó đề ra kế hoạch, chương trình và biện pháp phù hợp; mỗi nước cần chủ động và tích cực vươn lên, tranh thủ sự hợp tác và giúp đỡ của các nước thành viên cũ cũng như các nước đối tác và cộng đồng quốc tế...
Các nhà lãnh đạo CLMV đã khẳng định lại quan hệ hữu nghị, láng giềng thân thiện trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và không can thiệp vào công việc nội bộ nhau giữa các nước CLMV và nguyện vọng chung của các nước CLMV muốn tăng cường củng cố nền tảng vững chắc cho hòa bình, ổn định và phồn vinh chung trong Tiểu vùng Mê Công và toàn khu vực.
Các Thủ tướng đã thảo luận và nhất trí tăng cường phối hợp và hỗ trợ nhau giữa các nước CLMV trong các khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế, trước hết là Tiểu vùng Mê Công và ASEAN, thông qua việc tăng cường phối hợp chính sách hội nhập kinh tế và đối thoại, tư vấn và chia sẻ thông tin trên các lĩnh vực cùng quan tâm. Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, các Thủ tướng nhất trí tập trung ưu tiên hợp tác trong những lĩnh vực mà 4 nước có tiềm năng và lợi thế bổ sung cho nhau như giao thông, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, công nghiệp, thông tin liên lạc và phát triển nguồn nhân lực.
Các Thủ tướng khẳng định các nước cần tiếp tục tích cực và chủ động hơn nữa trong các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mê Công, đặc biệt là Chương trình hợp tác phát triển Mê Công mở rộng (GMS), Chương trình phát triển các vùng nghèo liên quốc gia dọc hành lang Ðông Tây (WEC), Chương trình hợp tác phát triển lưu vực Mê Công - ASEAN (AMBDC), Ủy ban Sông Mê Công (MRC), Tam giác phát triển Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam (DT)... Bốn vị Thủ tướng cho rằng, các nước CLMV cần tăng cường phối hợp xây dựng các chương trình, dự án ưu tiên và mang tính khả thi nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát huy được tiềm năng của mỗi nước; các chương trình hợp tác tiểu vùng Mê Công cần được đẩy mạnh đi vào chiều sâu và mang tính thực chất hơn nữa, hướng vào sự phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội và xóa đói, giảm nghèo.
Các Thủ tướng khẳng định sẽ chủ động đẩy mạnh thực hiện các sáng kiến, chương trình hợp tác của ASEAN và mong muốn các thành viên ASEAN khác hỗ trợ bốn nước nhằm bảo đảm sự hội nhập ASEAN mang lại lợi ích thiết thực cho tất cả các thành viên ASEAN. Các Thủ tướng đã hoan nghênh và ủng hộ nỗ lực của Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn hợp tác phát triển Sáng kiến hội nhập ASEAN - IDCF (IAI) lần thứ 2 vào năm 2005.
Thủ tướng các nước CLMV quyết định triệu tập Hội nghị cấp cao hằng năm của 4 nước lần tới vào năm 2005 tại Cam-pu-chia, tiếp theo vào năm 2006 tại Myanmar, tại Việt Nam vào năm 2007 và tại Lào vào năm 2008.
Kết thúc hội nghị, Thủ tướng các nước CLMV đã ký Tuyên bố Viêng Chăn về tăng cường hợp tác và hội nhập kinh tế giữa bốn nước. Nội dung của tuyên bố khẳng định quyết tâm của bốn nước trong phát triển kinh tế và thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế; đẩy mạnh hội nhập tiểu vùng và ASEAN.
* Chiều 28-11, Thủ tướng Phan Văn Khải đã phát biểu ý kiến tại Hội nghị cấp cao thương mại và đầu tư ASEAN lần thứ 2 (ASEAN-BIS), trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN-10 họp tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) từ ngày 29 - 30-11.
Thủ tướng Phan Văn Khải nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao các khuyến nghị do Hội nghị cấp cao thương mại và đầu tư ASEAN gửi đến các nhà lãnh đạo ASEAN nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập ASEAN, đề xuất những lĩnh vực và một số dự án ưu tiên hợp tác. Thủ tướng coi đây là những đóng góp rất quan trọng vào sự hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN và sự hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN.
Thủ tướng Phan Văn Khải khẳng định, trong 5 năm gần đây, tiến trình Hội nhập kinh tế ASEAN đã có bước tiến quan trọng, tác động đến sự phát triển của mỗi nước cũng như của toàn khối. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã coi việc thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên là một ưu tiên. Nhiều chương trình, dự án hợp tác góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên ASEAN đã được thực hiện, trong đó nổi bật là các chương trình và dự án hợp tác lưu vực sông Mê Công, như Chương trình phát triển Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS), Hợp tác ASEAN về phát triển lưu vực sông Mê Công (AMBDC), Diễn đàn phát triển toàn diện Ðông Dương, Khuôn khổ hợp tác phát triển các vùng nghèo liên quốc gia thuộc lưu vực sông Mê Công nằm dọc hành lang Ðông Tây...
Thủ tướng Phan Văn Khải cho rằng, Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, thông qua các Phòng Thương mại và Công nghiệp ASEAN, Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN, Diễn đàn doanh nghiệp tiểu vùng Mê Công mở rộng, đã có nhiều sáng kiến và thúc đẩy có hiệu quả quan hệ hợp tác và liên kết các doanh nghiệp ASEAN. Các doanh nghiệp ASEAN có thể và cần đóng góp tích cực hơn nữa vào mục tiêu cao cả đó thông qua sự tham gia vào việc thực hiện các chương trình, dự án chung, để trong một thời gian nhất định khoảng cách về trình độ phát triển giữa các nước được thu hẹp rõ rệt, tạo tiền đề cho việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phan Văn Khải bày tỏ sự cảm ơn của nhân dân Việt Nam đối với sự hợp tác, hỗ trợ của các nước ASEAN cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam.
Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp ASEAN vào làm ăn ở Việt Nam và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tham gia tích cực và hợp tác có hiệu quả với các doanh nghiệp ASEAN, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thương mại và đầu tư, góp phần thực hiện các mục tiêu chung của ASEAN.
* Chiều 28-11, tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có cuộc gặp và hội kiến với Thủ tướng Ấn Ðộ Manmohan Singh.
Trong cuộc gặp, Thủ tướng Phan Văn Khải nhiệt liệt chúc mừng đảng Quốc đại Ấn Ðộ giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử vừa qua và ngài Manmohan Singh được bầu làm Thủ tướng Ấn Ðộ. Thủ tướng nhấn mạnh, rằng nhân dân Việt Nam rất quý trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với nhân dân Ấn Ðộ. Thủ tướng Phan Văn Khải bày tỏ vui mừng trước việc mối quan hệ giữa hai nước thời gian qua phát triển rất tốt đẹp. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị phía Ấn Ðộ ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong đàm phán song phương để Việt Nam sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Thủ tướng Manmohan Singh cũng bày tỏ sự khâm phục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc phát triển đất nước hiện nay của nhân dân Việt Nam và nêu rõ rằng đảng Quốc đại luôn luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Nhân dịp này, Thủ tướng Manmohan Singh cảm ơn Việt Nam và các nước trong khối ASEAN đã tạo điều kiện thuận lợi để Ấn Ðộ tham gia Hội nghị cấp cao với các nước SEAN; đánh giá cao kết quả cuộc họp vừa qua của Ủy ban hỗn hợp Ấn Ðộ - Việt Nam, nhất là việc hai bên đã thông qua Chương trình hành động 3 năm 2004- 2006. Thời gian qua, hai nước đã ký Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác toàn diện trong thế kỷ 21. Thủ tướng Manmohan Singh cho biết, thời gian tới Ấn Ðộ sẵn sàng tăng cường quan hệ với Việt Nam trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật, năng lượng (điện) và sẽ tiến hành đàm phán linh hoạt, tạo điều kiện để Việt Nam gia nhập WTO.