Người phát ngôn Bộ Ngoại giao:

Việt Nam tích cực thúc đẩy tiến trình gia nhập WTO

Ngày 24-6, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng đã trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên trong nước và nước ngoài.

Trả lời câu hỏi của một số phóng viên về quá trình chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam, ông Lê Dũng nói:

"Việt Nam nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đối với sự phát triển kinh tế toàn cầu nói chung cũng như sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia nói riêng. Việt Nam mong muốn sớm gia nhập WTO và coi đây là một bước quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Như các bạn đã biết, phiên đàm phán thứ 8 về việc Việt Nam gia nhập WTO vừa kết thúc. Tại các phiên đàm phán đa phương và song phương, ý kiến chung đều ủng hộ Việt Nam sớm gia nhập WTO và phiên sắp tới sẽ chuyển từ thảo luận bản EDR (Các yếu tố của dự thảo báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO - Elements of Draft Report) sang thảo luận bản DR (Dự thảo báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO - Draft Report) nhằm đẩy nhanh tiến trình đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam.

Theo đánh giá chung, phiên đàm phán này đã có những bước tiến lớn được hoanh nghênh và ghi nhận, tạo bước tiến quan trọng trong tiến trình đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam cũng đã và đang tích cực tiến hành quá trình cải cách và điều chỉnh nền kinh tế trong nước theo hướng phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ thương mại quốc tế cũng như các nguyên tắc cơ bản của WTO nhằm tạo điều kiện thúc đẩy tiến trình gia nhập WTO của mình.

Việt Nam chủ trương phấn đấu gia nhập WTO càng sớm càng tốt để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nếu có thể thì vào năm 2005. Quyết tâm đó đã được thể hiện rõ trong cuộc đàm phán vòng 8 vừa kết thúc ở Geneve được tất cả các đối tác đánh giá cao.

Quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam sẽ được tiếp tục. Tuy nhiên, thời điểm Việt Nam gia nhập WTO còn tùy thuộc vào các đối tác. Chúng tôi mong các đối tác của Việt Nam sẽ thể hiện sự ủng hộ đối với việc Việt Nam gia nhập WTO bằng thiện chí cụ thể trong các cuộc đàm phán"

Trả lời câu hỏi của một số phóng viên về quyết định của Tổng thống G.Bush đưa Việt Nam vào chương trình tài trợ chống HIV/AIDS toàn cầu và việc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam, ông Lê Dũng nói:

Việt Nam hoan nghênh quyết định của Tổng thống G.Bush ngày 23-6 đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia được giúp đỡ trong chương trình tài trợ chống HIV/AIDS toàn cầu. Ðây là nỗ lực hợp tác giữa các quốc gia trong việc đấu tranh chống căn bệnh của thế kỷ.

Trong những năm qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đã được triển khai mạnh mẽ. Việt Nam tích cực thực hiện các cam kết quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS. Bằng những nỗ lực của Chính phủ, sự tham gia của toàn xã hội, và sự hợp tác quốc tế, Việt Nam đã ngăn chặn được tốc độ gia tăng nhiễm HIV/AIDS.

Hợp tác quốc tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS. Các nguồn viện trợ, các chương trình hợp tác phòng, chống HIV/AIDS được đánh giá là có hiệu quả, giúp người dân nâng cao hiểu biết và thực hiện các biện pháp phòng, chống hiệu quả đối với HIV/AIDS, góp phần quan trọng trong công cuộc phòng chống và đẩy lùi HIV/AIDS tại Việt Nam.

 Trả lời câu hỏi của một số phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc một con tin người Hàn Quốc vừa bị sát hại tại Iraq, ông Lê Dũng nói:

"Chúng tôi lên án hành động giết hại con tin người Hàn Quốc tại Iraq và coi đây là hành động dã man, vô nhân đạo. Xin gửi lời chia buồn tới thân nhân người bị hại và Chính phủ Hàn Quốc.

Việt Nam mong muốn tình hình Iraq sớm ổn định để nhân dân Iraq có thể tập trung vào công cuộc tái thiết và phát triển đất nước độc lập, thống nhất và phồn vinh".

Có thể bạn quan tâm