Việt Nam-Tây Ban Nha hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực

NDO - Chiều 11/12, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Pilar Méndez Jiménez tới chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị thời gian tới, hai nước tiếp tục thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp, tăng cường tin cậy chính trị làm nền tảng cho hợp tác song phương. Việt Nam-Tây Ban Nha cần tiếp tục thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác song phương, nhất là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU để đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Tây Ban Nha Pilar Méndez Jiméne. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Tây Ban Nha Pilar Méndez Jiméne. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khẳng định nhiệm kỳ của Đại sứ Tây Ban Nha Pilar Méndez Jiménez ở Việt Nam là nhiệm kỳ rất thành công, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ trong thời gian qua đã đóng góp tích cực cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Tây Ban Nha, và bày tỏ sự luyến tiếc khi phải chia tay một người bạn rất thân thiết của Việt Nam.

Đề cao vai trò của Tây Ban Nha trong sáng kiến, đề xuất về sự phát triển, ổn định, hợp tác của khu vực và trên thế giới, Chủ tịch nước khẳng định: Tây Ban Nha đã thực hiện rất là tốt vai trò Chủ tịch EU luân phiên trong 6 tháng cuối năm 2023; hợp tác giữa Việt Nam-Tây Ban Nha tiến triển và đạt được kết quả trên tất cả lĩnh vực.

Việt Nam và Tây Ban Nha đã hợp tác rất chặt chẽ trong các lĩnh vực khác nhau và cùng chia sẻ, ủng hộ nhau trong những vấn đề khu vực và trên thế giới…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Trong đó, nổi bật trong lĩnh vực kinh tế khi Tây Ban Nha trở thành đối tác lớn thứ 8 về thương mại trong EU của Việt Nam, và Việt Nam trở thành đối tác lớn nhất của Tây Ban Nha trong ASEAN. Hai nước đang hướng đến kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Tây Ban Nha.

Theo Chủ tịch nước, Việt Nam và Tây Ban Nha đã hợp tác rất chặt chẽ trong các lĩnh vực khác nhau và cùng chia sẻ, ủng hộ nhau trong những vấn đề khu vực và trên thế giới…

Khẳng định sự vinh dự và tự hào được giữ vai trò Đại sứ tại Việt Nam, Đại sứ Tây Ban Nha Pilar Méndez Jiménez bày tỏ sự ngưỡng mộ phẩm chất của con người Việt Nam, và nỗ lực của đất nước Việt Nam trong thực hiện cam kết trong giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và phát triển.

Nhắc lại thời gian giữ cương vị Đại sứ tại Việt Nam đúng vào giai đoạn xuất hiện của dịch bệnh Covid 19, Đại sứ Pilar Méndez Jiménez nhấn mạnh: Trong khó khăn của đại dịch toàn cầu nhưng, mối quan hệ giữa hai nước vẫn phát triển rất tốt đẹp. Các công ty lớn của Tây Ban Nha đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, số hóa… đều là những lĩnh vực quan trọng trong chiến lược phát triển của hai bên.

Đại sứ mong muốn thời gian tới sẽ được đón tiếp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Tây Ban Nha và hai bên tiếp tục duy trì và tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn. Đại sứ khẳng định, dù sắp chia tay đất nước Việt Nam, nhưng sẽ luôn là người bạn thân thiết và hỗ trợ phát triển quan hệ, hợp tác giữa Việt Nam và Tây Ban Nha.

Việt Nam-Tây Ban Nha hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực ảnh 1
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Tây Ban Nha Pilar Méndez Jiméne. 9Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sâu sắc của Đại sứ dành cho Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng đây là động lực để Đại sứ tiếp tục đóng góp phát triển quan hệ, hợp tác 2 nước trong thời gian tới.

Chủ tịch nước khẳng định hợp tác và thương mại giữa hai nước đã đạt được kết quả tốt đẹp, những thương hiệu lớn của Tây Ban Nha dành được cảm tình và yêu mến của người dân Việt Nam. Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Tây Ban Nha trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân. Đây là những lĩnh vực hai bên có thế mạnh, tiềm năng và có nhu cầu.

Nhắc lại câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn", Chủ tịch nước hy vọng, đất nước và con người Việt nam sẽ luôn đọng lại trong tình cảm của Đại sứ.