Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới

Sáng 1/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp ông Pambis Kyritsis, Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới nhân dịp sang dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới Pambis Kyritsis trao đổi tại buổi tiếp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới Pambis Kyritsis trao đổi tại buổi tiếp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng dự buổi tiếp có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Liên hiệp Công đoàn Thế giới là trung tâm công đoàn quốc tế lâu đời nhất, đứng trên lập trường giai cấp công nhân và ngày càng trở thành một chỗ dựa không thể thiếu của 110 triệu đoàn viên thuộc 217 tổ chức công đoàn của 133 quốc gia, vùng lãnh thổ. Suốt 78 năm qua, Liên hiệp Công đoàn Thế giới đã nỗ lực đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trên toàn thế giới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào mừng và cảm ơn Tổng Thư ký cùng Đoàn lãnh đạo cấp cao của Liên hiệp Công đoàn thế giới tới thăm Việt Nam và tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch nước nêu rõ: Đảng, Nhà nước Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ to lớn và đóng góp quan trọng của Liên hiệp Công đoàn thế giới đối với nhân dân và người lao động Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới ảnh 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới Pambis Kyritsis. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn kiên định sứ mệnh đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao kỳ Đại hội gần đây, Liên hiệp Công đoàn thế giới đã tái khẳng định mục tiêu vì sự lớn mạnh của giai cấp công nhân, và nâng cao đời sống người lao động trên toàn thế giới. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham gia tích cực cùng Liên hiệp Công đoàn quốc tế thực hiện mục tiêu cao cả đó.

Nêu rõ, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện cao nhất để Công đoàn Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Liên hiệp Công đoàn thế giới, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Liên hiệp Công đoàn thế giới tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; quan tâm, ủng hộ Công đoàn Việt Nam hội nhập, phát triển, hoàn thành sứ mệnh đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động...

Tại buổi tiếp, Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới cám ơn đất nước, nhân dân Việt Nam luôn dành sự quan tâm, và hỗ trợ quý báu đến tổ chức, đồng thời đánh giá cao Tổng Liên đoàn Việt Nam luôn là thành phần quan trọng trong Liên hiệp Công đoàn thế giới...