Tại buổi tiếp Tổng thống Burkina Faso Blaise Compaore đang ở thăm chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và mong muốn củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Burkina Faso vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác bình đẳng và cùng phát triển trên thế giới.
Chiều 7-4, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh thân mật tiếp Tổng thống Burkina Faso Blaise Compaore đang ở thăm chính thức Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Tổng thống B. Compaore thông báo với Tổng Bí thư kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Ðức Lương và hội kiến với Thủ tướng Phan Văn Khải; đánh giá cao đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, tinh thần đấu tranh bất khuất, lao động cần cù của nhân dân Việt Nam, cũng như những thành quả to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước; coi Việt Nam là tấm gương cổ vũ phong trào độc lập dân tộc, các nước đang phát triển, Phong trào không liên kết.
Tổng thống bày tỏ mong muốn củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Burkina Faso và Việt Nam.
Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Tổng thống B. Compaore và nhân dân Burkina Faso đã dành cho Việt Nam; khẳng định Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân Burkina Faso đối với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước; Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và mong muốn củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Burkina Faso và các nước bạn bè truyền thống ở châu Phi, vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác bình đẳng và cùng phát triển trên thế giới.
* Cùng ngày, tại Hội trường Ba Ðình, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An hội kiến với Tổng thống Blaise Compaore đang ở thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch QH Nguyễn Văn An nhiệt liệt hoan nghênh Tổng thống Blaise Compaore, phu nhân và các vị trong Ðoàn sang thăm chính thức Việt Nam, mang đến tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch Nguyễn Văn An bày tỏ lòng biết ơn những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Burkina Faso đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.
Chủ tịch Nguyễn Văn An nhấn mạnh, Việt Nam và Burkina Faso có nhiều điểm tương đồng, có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hai nước có nhiều tiềm lực vì vậy cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế hơn nữa cho tương xứng với tiềm năng hai nước.
Chủ tịch Nguyễn Văn An đánh giá cao những thành tựu mà Burkina Faso đã đạt được trong những năm qua, vai trò tích cực của Burkina Faso trong các diễn đàn khu vực và quốc tế, khẳng định Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ việc Burkina Faso đăng cai Hội nghị cấp cao các nước có sử dụng tiếng Pháp lần thứ 10 vào tháng 11 tới.
Tổng thống Blaise Compaore cảm ơn Chủ tịch QH Nguyễn Văn An đã dành cho Tổng thống và các thành viên trong Ðoàn buổi gặp mặt hết sức chân tình, cởi mở. Tổng thống B. Compaore bày tỏ sự khâm phục dân tộc Việt Nam anh hùng, đánh giá cao vai trò của nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bày tỏ sự hài lòng về các cuộc gặp song phương với đại diện các ngành và tìm ra các hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và đào tạo.
* Cùng ngày, tại Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên đã tiếp thân mật Bộ trưởng Ngoại giao Burkina Faso Youssouf Ouedraogo.
Hai Bộ trưởng đánh giá cao sự hợp tác và ủng hộ lẫn nhau giữa Việt Nam và Burkina Faso trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên đã thông báo cho Bộ trưởng Youssouf Ouedraogo những diễn biến tình hình mới nhất ở Việt Nam và khu vực, khẳng định mong muốn của Chính phủ và nhân dân Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với Burkina Faso.
Hai bộ trưởng cũng đã trao đổi ý kiến về các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và trong khuôn khổ Cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp và tăng cường tiếp xúc, trao đổi giữa hai Bộ Ngoại giao.
Hai Bộ trưởng đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Blaise Compaore và coi đây là một mốc quan trọng nhằm thúc đẩy sự hợp tác nhiều mặt, phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp sẵn có giữa hai nước.
* Cùng ngày, Tổng thống Blaise Compaore và các thành viên trong Ðoàn đã đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Viện Bảo tàng Quân đội, Công ty may Ðức Giang.