Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc:

Việt Nam luôn lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và hành động

NDO - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Việt Nam luôn lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và hành động, nỗ lực phấn đấu để những thành tựu kinh tế mang lại những chuyển biến tích cực cho phát triển và công bằng xã hội, cải thiện cuộc sống của người dân và phát triển theo hướng xanh hơn và bền vững hơn.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc (đứng giữa, phía trên Thủ tướng Đức Olaf Scholz) chụp ảnh với các nhà lãnh đạo chính phủ và nhà nước tham dự Hội nghị Hamburg về Phát triển bền vững (HSC). (Ảnh: TTXVN)
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc (đứng giữa, phía trên Thủ tướng Đức Olaf Scholz) chụp ảnh với các nhà lãnh đạo chính phủ và nhà nước tham dự Hội nghị Hamburg về Phát triển bền vững (HSC). (Ảnh: TTXVN)

Chiều 8/10 (giờ địa phương), trong khuôn khổ Hội nghị Hamburg về Phát triển bền vững (HSC) được tổ chức tại thành phố Hamburg, Cộng hòa Liên bang Đức, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã tham dự và làm diễn giả chính tại Phiên thảo luận về “Tái cơ cấu hệ thống kinh tế vì tương lai bền vững”.

Cùng tham gia Phiên thảo luận có bà Joyelle Clarke, Bộ trưởng Phát triển bền vững, Môi trường, Biến đổi khí hậu và Trao quyền cho cử tri của Saint Kitts and Nevis; bà Pamela Coke-Hamilton, Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế; và bà Mavis Owusu-Gyamfi, Chủ tịch Trung tâm Chuyển đổi kinh tế Châu Phi.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cho rằng tình hình thế giới hiện nay với các xung đột, cạnh tranh chiến lược và các nguy cơ an ninh phi truyền thống đang tác động mạnh mẽ đến nguồn lực cho phát triển cũng như việc hoàn thành đúng thời hạn các Mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030; nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần tận dụng tốt hơn nữa các thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới tư duy, tìm ra những giải pháp mới, phương thức mới và hành động cụ thể mới theo hướng toàn cầu, toàn diện và toàn dân, chuyển đổi nền kinh tế quốc gia và thế giới theo hướng xanh, bền vững, bao trùm, linh hoạt hơn và phát triển hài hòa, dựa vào thiên nhiên, bảo đảm công bằng, không bỏ ai lại phía sau.

Để làm được điều đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ở cấp độ quốc gia, cần đẩy mạnh sự tự cường thông qua tái cơ cấu nền kinh tế gắn liền với việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế theo hướng bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận các nguồn lực và cơ hội mới.

Ở cấp độ quốc tế, cần đề cao tinh thần đoàn kết và quan hệ đối tác bình đẳng, cùng có lợi để cùng giúp nhau chuyển đổi, phát triển, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực và hỗ trợ về nguồn lực, trong đó có việc giải quyết hiệu quả vấn đề nợ một cách bền vững, đồng thời cần đẩy mạnh tái cấu trúc và chuyển đổi quản trị toàn cầu, theo hướng hiệu quả, minh bạch và công bằng hơn, nhằm nâng cao khả năng chống chịu và hỗ trợ cho các nền kinh tế quốc gia, tạo điều kiện cho các quốc gia đang phát triển tiếp cận các khoản vay và viện trợ cho các dự án đầu tư xanh, năng lượng tái tạo và các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng khẳng định lại các cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam luôn lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và hành động, nỗ lực phấn đấu để những thành tựu kinh tế mang lại những chuyển biến tích cực cho phát triển và công bằng xã hội, cải thiện cuộc sống của người dân và phát triển theo hướng xanh hơn và bền vững hơn.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả của quốc tế cho các nỗ lực phát triển, cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai của Việt Nam thời gian qua; đồng thời, khẳng định Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các cam kết của mình, nhất là về đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và triển khai Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của các đối tác quốc tế.