Việt Nam lên án mạnh mẽ các vụ khủng bố tại châu Âu

Ngày 22-8, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ tiến công bằng dao tại thành phố Turku của Phần Lan gây thương vong cho dân thường; Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói: “Việt Nam hết sức lo ngại và lên án mạnh mẽ các vụ tiến công khủng bố liên tiếp xảy ra tại châu Âu, mà gần đây nhất là vụ tiến công bằng dao nhằm vào dân thường tại thành phố Turku, Phần Lan, ngày 18-8 vừa qua, khiến một số người thiệt mạng và bị thương. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến Chính phủ, nhân dân Phần Lan và gia đình những người thiệt mạng và tin tưởng rằng những kẻ khủng bố sẽ bị trừng trị đích đáng”.

* Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Theo báo cáo của Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan, không có công dân Việt Nam là nạn nhân của vụ tiến công. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan tiếp tục theo dõi sát những diễn biến liên quan, sẵn sàng có các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp trong các trường hợp công dân Việt Nam gặp khó khăn”.

* Theo Reuters, ngày 22-8, bốn nghi phạm liên quan hai vụ tiến công khủng bố bằng hình thức lao xe vào đám đông tại Barcelona và Cambrils của Tây Ban Nha hôm 17-8 đã được đưa ra thẩm vấn tại tòa án ở thủ đô Madrid. Đây là những kẻ sống sót thuộc nhóm 12 nghi phạm được cho là đứng sau hai vụ tiến công nêu trên.

* Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đã bắn chết một đối tượng nhiều khả năng là Younes Abouyaaqoub, người Maroc, kẻ bị cáo buộc lái xe tải đâm vào đám đông ở Barcelona. Theo cảnh sát tại vùng Catalonia, đối tượng nêu trên đeo dây đai gắn thuốc nổ và bị tiêu diệt ở Subirats, cách Barcelona khoảng 60 km. Cảnh sát Tây Ban Nha cũng xác nhận A.Ét Xa-ti, người Maroc, được cho là kẻ truyền bá tư tưởng cực đoan, xúi giục các thanh niên thực hiện loạt vụ tiến công ở Tây Ban Nha, đã chết trong vụ nổ tại nơi nghi là xưởng chế tạo bom của chúng tại Ankana.

* Bộ trưởng Nội vụ Pháp G.Cô-lôm cho biết, chính quyền nước này không biết về sự tồn tại của nhóm khủng bố đứng đằng sau loạt vụ tiến công tại Tây Ban Nha. Trước đó, ông Cô-lôm xác nhận thông tin chiếc xe sử dụng trong vụ tiến công tại Cambrils từng bị camera giao thông của Pháp chụp được tại Paris.

Có thể bạn quan tâm