Việt Nam khép lại ASIAD 19 với thêm 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng

NDO - Ngày 7/10, Đoàn Thể thao Việt Nam mang về thêm 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng tại ASIAD 19 ở các bộ môn cầu mây, karate và cờ tướng. Chúng ta qua đó cũng hoàn thành tất cả các môn đăng ký thi đấu tại Đại hội lần này.
0:00 / 0:00
0:00
Cầu mây nữ Việt Nam có thêm chiếc Huy chương Bạc ở nội dung 3 người. (Ảnh: Bùi Lượng)
Cầu mây nữ Việt Nam có thêm chiếc Huy chương Bạc ở nội dung 3 người. (Ảnh: Bùi Lượng)

Theo đó, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam ghi công với chiếc Huy chương Bạc ở nội dung 3 người.

Vào chung kết gặp đội tuyển Thái Lan - nhà đương kim vô địch ASIAD, bộ ba Trần Thị Ngọc Yến, Trần Thị Hồng Nhung và Nguyễn Thị Ngọc Huyền tỏ ra lép vế khi đối thủ liên tục dẫn điểm với cách biệt khá xa. Dù rất nỗ lực rượt đuổi, các cô gái Việt Nam phải chịu thất bại 15-21 ở ván đầu.

Sang ván 2, Thái Lan vẫn duy trì phong độ cao, để khép lại ván đấu với điểm số cách biệt 21-12, giành chiến thắng chung cuộc 2-0 để đoạt Huy chương Vàng, bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung đội tuyển nữ 3 người.

Cầu mây nữ Việt Nam chấp nhận Huy chương Bạc trước đối thủ vượt trội hơn. Như vậy, tham dự 4/6 nội dung cầu mây tại ASIAD 19, tuyển Thái Lan giành trọn vẹn 4 tấm Huy chương Vàng. Trong khi đó, cầu mây Việt Nam giành 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

* Ở môn cờ tướng, kỳ thủ Lại Lý Huynh đánh bại Liu Kuo Hua của Đài Loan (Trung Quốc) trong khi hai đối thủ tranh chấp chính là Low Yi Hao (Singapore) và Wong Hok Him (Hồng Kông Trung Quốc) cầm chân nhau.

Kết quả này giúp Lại Lý Huynh đạt 10 điểm và mang về tấm Huy chương Đồng. Nguyễn Thành Bảo cầm hòa Sim Yip How (Malaysia) và chỉ xếp hạng 6 nội dung cá nhân nam.

Việt Nam khép lại ASIAD 19 với thêm 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng ảnh 1

Lại Lý Huynh giành Huy chương Đồng nội dung cá nhân nam. (Ảnh: Đội tuyển cờ tướng Việt Nam)

Ở bảng nữ, Nguyễn Hoàng Yến thất bại trước Ngô Lan Hương, lỡ cơ hội tranh Huy chương Đồng và xếp hạng 5 chung cuộc. Nguyễn Thị Phi Liêm xếp hạng 10. Như vậy kết thúc ASIAD 19, cờ tướng Việt Nam đã thi đấu thành công khi giành được 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

* Tấm Huy chương Đồng còn lại ghi công võ sĩ karate Đỗ Thành Nhân. Tuy thất bại trận ra quân trước Muhammad Bin Ab Malik (Malaysia) ở vòng 1/8 nội dung đối kháng hạng cân 84kg, Thành Nhân sau đó đã thắng Firmansah Sandi (Indonesia) với tỷ số 10-2 ở trận đấu vòng repechage để giành quyền vào tranh Huy chương Đồng với đối thủ Hàn Quốc Junhyeok.

Ở trận đấu cuối cùng này, Đỗ Thành Nhân đã đánh bại đối thủ Hàn Quốc Baek Junhyeok 9-3, mang về tấm Huy chương Đồng hạng cân 84kg nam.

Trong khi đó, cũng ở môn Karate, niềm hy vọng Hoàng Thị Mỹ Tâm thất bại trước Ku Tsui-Ping của Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng 1/16 ở nội dung đối kháng hạng cân 55kg nữ, không còn cơ hội tranh huy chương.

* Ở môn bóng chuyền, đội tuyển nữ Việt Nam thất bại trong trận tranh Huy chương Đồng với đội bóng chuyền nữ Thái Lan.

Đây là đối thủ rất mạnh, trong cả 4 lần đối đầu trong năm 2023, Việt Nam đều thất bại trước Thái Lan. Lần tranh Huy chương Đồng này, không có gì bất ngờ khi Thái Lan tiếp tục là đội chiếm ưu thế và họ thắng cả ba ván với điểm số lần lượt 25-19, 25-23 và 25-20.

Bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 4 chung cuộc, đây cũng là chiến tích lịch sử của bóng chuyền nữ nước ta ở đấu trường ASIAD.

Như vậy, hoàn tất các nội dung thi đấu ở ASIAD 19, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 3 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 18 Huy chương Đồng, hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước Đại hội.

ASIAD 19 sẽ bế mạc vào tối 8/10.