Ngày thi đấu chính thức thứ tám tại ASIAD19

Đội tuyển cờ tướng Việt Nam đoạt Huy chương bạc

Điểm nhấn trong ngày thi đấu chính thức thứ tám (1/10) là đội tuyển cờ tướng Việt Nam đoạt Huy chương bạc (HCB), trong khi đội tuyển bóng chuyền nữ lọt vào vòng 16 đội sau khi đánh bại tuyển nữ Hàn Quốc. Hai vận động viên (VĐV) Nhi Yến (chạy 200m nữ) và Nguyễn Thị Hương (canoeing) cũng thi đấu xuất sắc giành quyền vào chung kết.
0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển cờ tướng Việt Nam đoạt HCB tại ASIAD 19.
Đội tuyển cờ tướng Việt Nam đoạt HCB tại ASIAD 19.

Đội tuyển cờ tướng Việt Nam hôm qua đã giành HCB nội dung đồng đội hỗn hợp. Sau khi giành thắng lợi trước đội Macao (Trung Quốc) với tỷ số 2-0 ở ván đấu thứ năm, đội tuyển Việt Nam giành quyền vào thi đấu trận chung kết gặp đội chủ nhà Trung Quốc. Trong trận đấu đầu tiên, Lại Lý Huynh đi sau đã thua kỳ thủ từng nhiều lần vô địch Trung Quốc Zhao Xinxin (Triệu Hâm Hâm).

Nữ kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến cũng không thể tạo bất ngờ trước Wang Linna (Vương Lâm Na), kỳ thủ hàng đầu của Trung Quốc từng vô địch thế giới. Nguyễn Thành Bảo gặp Wang Yang (Uông Dương) cũng là kỳ thủ rất mạnh của Trung Quốc và không tránh khỏi thua cuộc.

H Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam một lần nữa thắng ngược đối thủ Hàn Quốc 3-2 trong trận đấu vòng loại bảng C, chiếm ngôi đầu bảng và vào vòng 16 đội. Các tuyển thủ Hàn Quốc giành phần thắng 25-16 ở séc một và thắng 25-22 ở séc thứ hai.

Sau khi bị dẫn trước hai séc, các cầu thủ của chúng ta đã chơi lăn xả để cứu bóng cùng những cú đập hiệu quả của các chủ công Thanh Thúy, Kiều Trinh cùng các phụ công Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy để giành liên tiếp ba ván thắng sau đó với các tỷ số 25-22, 25-22 và 15-11. Hai lần liên tiếp vượt qua đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chứng tỏ sự tiến bộ rõ rệt.

* Ở môn điền kinh, VĐV Trần Thị Nhi Yến giành quyền vào chung kết 200m nữ. Ở đợt chạy vòng loại thứ ba nội dung này, Nhi Yến xếp thứ tư với thành tích 23,74 giây. Nhờ thành tích tốt nhất trong năm của mình, Nhi Yến đã giành quyền tham dự chung kết.

Trong khi đó, vận động viên vừa thi đấu nổi bật tại SEA Games 31 Nguyễn Thị Oanh thi đấu không thành công ở nội dung 1.500m nữ. Oanh chỉ về đích thứ 7 với thành tích 4 phút 24,19 giây, kém xa thành tích hồi tháng 5 vừa qua là 4 phút 16,85 giây. Tuyển thủ Lương Đức Phước về đích thứ hạng 11 nội dung 1.500m nam với thành tích 3 phút 51,65 giây. VĐV Nguyễn Trung Cường phạm quy ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật cho nên không được trọng tài công nhận thành tích (về đích thứ 10).

* Nhờ các VĐV nhập tịch, đến nay Bahrain đã giành được 4 Huy chương vàng (HCV) tại ASIAD 19 và đều ở môn điền kinh. Thi đấu tối qua 1/10, VĐV gốc Kenya Winfred Mutile Yavi, đương kim vô địch thế giới đã dễ dàng giành HCV cự ly 1.500m với thời gian 4 phút 11 giây 65.

Hai VĐV giành HCV 10.000m nam và nữ cho Bahrain cũng nhập tịch từ Ethiopia và Kenya. Tấm HCV còn lại của đoàn Bahrain do công của VĐV nhập tịch Nigeria (HCV 400m nữ) tên là Adekoya Oluwakemi Mujidat từng dính doping ở đại hội trước. Thậm chí VĐV giành HCB 400m nữ duy nhất đến nay của Bahrain là nhập tịch từ Nigeria.

* Đô cử Nguyễn Trần Anh Tuấn thi đấu hạng 61 kg nam đạt tổng thành tích 294kg (cử đẩy 132 kg, cử giật 162 kg) chỉ xếp hạng 5 chung cuộc. VĐV Trịnh Văn Vinh đứng hạng 6 với thành tích 292 kg. VĐV người Trung Quốc Li Fabin đã giành HCV hạng cân này khi phá hai kỷ lục đại hội là cử giật (143 kg) và tổng cử 310kg.

* Thi đấu môn canoeing, VĐV Nguyễn Thị Hương giành vé vào chung kết 200m cá nhân nữ. Nguyễn Thị Hương đã về thứ hai đợt thi vòng loại với thời gian 53 giây 437, chỉ kém VĐV của nước chủ nhà Lin Wenjun (50 giây 999). Cũng ở môn canoeing, tay chèo Ngô Phương Thảo không thể giành quyền vào chung kết nội dung 500m thuyền kayak cá nhân nữ khi về đích ở vị trí thứ 4 đợt thi bán kết với thời gian 2 phút 18 giây 977.

* Võ sĩ kurash Lê Đức Đông thua đối thủ Uzbekistan Umid Esanov ở vòng 16 hạng dưới 81kg nam với tỷ số 0-10 và bị loại. VĐV Roller (trượt pa-tanh) Nguyễn Nhựt Linh dừng bước ở bán kết nội dung 1.000m tốc độ nam với thành tích 1 phút 42 giây 377.

* Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam thắng đội tuyển Myanmar 2-0 nội dung đồng đội nữ 4 người ở trận đấu đầu tiên bảng A. Trong khi đó, đội tuyển cầu mây nam Việt Nam thua 1-2 trước Indonesia ở trận đấu đầu tiên bảng A (nội dung đồng đội nam 4 người). Cầu mây là một trong những nội dung được kỳ vọng giành HCV của thể thao Việt Nam.

Đội tuyển cờ tướng Việt Nam đoạt Huy chương bạc ảnh 1

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Hàn Quốc (áo trắng) 3-2 và vào vòng 16 đội.


Olympic Trung Quốc bị loại ở tứ kết bóng đá nam

Môn bóng đá nam ASIAD 19 hôm qua diễn ra loạt bốn trận tứ kết. Ở trận mở đầu, đội tuyển Olympic Uzbekistan trở thành đội đầu tiên giành quyền vào bán kết sau chiến thắng thuyết phục 2-1 trước đối thủ Saudi Arabia. Đội bóng vùng Trung Á nhập cuộc nhanh chóng, kiểm soát được thế trận, chơi lấn lướt hơn trong suốt hiệp một và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 21.

Bị dẫn trước, nhưng hàng công của Saudi Arabia vẫn không thể triển khai tấn công hiệu quả, trong khi hàng thủ tiếp tục sơ hở để lọt lưới bàn thứ hai ở cuối hiệp một. Đội bóng vùng Vịnh nỗ lực dồn lên tấn công ngay từ đầu hiệp hai và có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 66, nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm được khi Uzbekistan tập trung phòng thủ bảo vệ tỷ số đến hết trận đấu.

Trong trận đấu tiếp theo, đội tuyển Olympic Nhật Bản đã rất vất vả để có được chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Olympic Triều Tiên. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Triều Tiên đã cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường. Họ tự tin bước vào trận đấu với thế trận tấn công ngay từ đầu, chơi pressing và gây không ít khó khăn cho Nhật Bản. Thậm chí, Triều Tiên còn tạo ra được nhiều tình huống về phía khung thành đối phương, song sự xuất sắc của thủ môn đã giúp Nhật Bản thoát thua.

Cục diện trận đấu thay đổi trong hiệp hai khi Nhật Bản có bàn thắng mở tỷ số ở phút 51 sau pha căng ngang của Uchino khiến bóng đập người một cầu thủ của Triều Tiên vào lưới. Đến phút 74, Triều Tiên có bàn thắng gỡ hòa, song chỉ bốn phút sau, thủ môn của họ đã phạm lỗi, dâng cho Nhật Bản bàn thắng trên chấm đá phạt 11 m.

Một bất ngờ lớn đã diễn ra ở vòng tứ kết khi đội tuyển Olympic Iran bị đội bóng đánh giá yếu hơn nhiều là Hồng Công (Trung Quốc) đánh bại với tỷ số 1-0. Bàn thắng của Hồng Công có được ở ngay đầu hiệp hai và họ đã giữ vững được chiến thắng trước làn sóng tấn công dữ dội của Iran trong khoảng thời gian dài còn lại của hiệp hai.

Trong khi đó, tại trận đấu muộn tối qua, đội tuyển nước chủ nhà Olympic Trung Quốc đã thất bại 0-2 trước Olympic Hàn Quốc. Đội khách đã hoàn toàn làm chủ thế trận, chơi áp đảo và có được hai bàn thắng ngay trong hiệp một. Với 23 bàn thắng sau năm trận đấu, Olympic Hàn Quốc cho thấy họ là ứng cử viên hàng đầu của ngôi vô địch môn bóng đá nam ASIAD 19.

Hai trận bán kết bóng đá nam ASIAD 19 sẽ diễn ra vào chiều tối 4/10: Nhật Bản gặp Hồng Công (Trung Quốc) và Hàn Quốc gặp Uzbekistan.