Đinh Thị Hương mang về Huy chương Đồng cho karate Việt Nam

NDO - Sau khi đội tuyển jujitsu Việt Nam mang về Huy chương Đồng trong ngày thi đấu hôm nay (5/10) cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19, đội tuyển karate cũng giành thêm Huy chương Đồng ngay trong ngày ra quân.
0:00 / 0:00
0:00
Đinh Thị Hương (găng đỏ) giành Huy chương Đồng ASIAD 19. (Ảnh: Bùi Lượng)
Đinh Thị Hương (găng đỏ) giành Huy chương Đồng ASIAD 19. (Ảnh: Bùi Lượng)

Chiếc Huy chương Đồng này của karate Việt Nam do công của võ sĩ Đinh Thị Hương, hạng cân 68kg nữ.

Hành trình đến với chiếc Huy chương Đồng của Hương khá vất vả. Ở trận đầu, cô thắng đối thủ mạnh Nourallah Naser người Jordan với tỷ số 2-1 ở vòng 16. Trận thứ hai, khi phải đối đầu với vận động viên vừa giành ngôi vô địch giải châu Á - Laura Alikul (Kazakhstan), cô để thua với tỷ số 4-7.

Tại vòng Repechage để tranh vé vào trận tranh Huy chương Đồng, Hương may mắn rơi vào nhánh không có đối thủ và đi thẳng vào trận tranh hạng ba với Ceyco Georgia Zefanya. Cô chiến thắng Ceyco bằng điểm yuko để giành Huy chương Đồng.

Ông Vũ Sơn Hà - Phụ trách môn karate, Cục Thể dục Thể thao cho biết, Hương đã thi đấu bình tĩnh, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của ban huấn luyện để giành Huy chương Đồng.

Nữ vận động viên của Hà Nội là võ sĩ kỳ cựu của đội tuyển quốc gia karate Việt Nam. Tại trận tranh Huy chương Đồng, cô đã phát huy được kỹ thuật phản công đòn tay sau và giành chiến thắng.

Ông Hà cho biết, toàn đội sẽ quyết tâm trong những ngày thi đấu tới để đạt thành tích tốt. Đối thủ của karate Việt Nam lần này đến từ các nước mạnh như Tây Á có Jordan, Iran và Kuwait; Trung Á có Kazakhstan, Đông Á có Nhật Bản, Trung Quốc.

“Đây là đấu trường khốc liệt, điều quan trọng bây giờ là các vận động viên phải giữ vững được tâm lý, tránh bị áp lực, thi đấu tự tin, phát huy được khả năng, trình độ”, ông Hà cho biết.