Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn trong cục diện thế giới mới

LTS - Hội nghị "Ðối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam" do Bộ Ngoại giao phối hợp Chương trình Phát triển LHQ vừa tổ chức thành công tại Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung một số ý kiến trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân cũng như ý kiến tham luận của các chuyên gia về đối ngoại đa phương dự Hội thảo này.

Nguyên Phó Tổng Thư ký LHQ G.Ða-na-pa-la:

Chia sẻ trách nhiệm là chìa khóa hợp tác bền vững

Ðối ngoại đa phương từ lâu đã trở thành xu thế tất yếu và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống quốc tế thế kỷ 21. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường hiện nay, sự cam kết chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia trở thành chiếc "chìa khóa vàng" giúp các thành viên chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nguồn lực, con người...

Việt Nam là một điển hình của thế giới về triển khai và thực hiện chính sách độc lập, tự chủ, từ đó chiến thắng được các thế lực ngoại xâm, đồng thời cũng truyền cảm hứng cho các nước đang phát triển ở châu Á và châu Phi. Sau khi giải phóng đất nước, quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam rất ấn tượng. Các bạn suy nghĩ rất thực tế, không đóng khung khô cứng đi theo bất kỳ một chính sách nào mà phát triển rất linh hoạt. Do đó, Việt Nam đã và đang hướng đến mô hình Phát triển xanh, một chính sách chủ yếu được áp dụng cho các nước châu Á - Thái Bình Dương nhấn mạnh quá trình thúc đẩy kinh tế bền vững gắn liền với quan tâm môi trường và phát triển xã hội.

Qua 30 năm thực hiện chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với quốc tế của Việt Nam, đất nước các bạn đã có những bước đi đáng nể, thể hiện qua việc tích cực đổi mới chính sách, mở cửa nền kinh tế, khuyến khích đầu tư nước ngoài, mở rộng quan hệ ngoại giao và nâng tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên trường quốc tế. Việt Nam đã thể hiện là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của nhiều tổ chức, diễn đàn quan trọng, có sức ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống quốc tế như ASEAN, APEC, WTO, LHQ...

Nguyên Tổng Giám đốc WTO P.La-mi:

ASEAN là phương tiện ngoại giao đa phương hiệu quả, Việt Nam cần tận dụng

Mỗi lần đến Việt Nam tôi đều thấy đất nước các bạn có những thay đổi lớn. Quá trình toàn cầu hóa đem lại nhiều lợi ích cho các quốc gia theo đuổi xu thế này, trong đó có Việt Nam. Thời gian qua, Việt Nam cũng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực đa phương hóa như: trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), ký nhiều thỏa thuận hợp tác thương mại với các cường quốc và nhiều thỏa thuận thương mại đa phương... Bên cạnh các chính sách đa phương, các chính sách trong nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Việt Nam đạt được các mục tiêu của mình trên trường quốc tế.

Ðể tăng sức ảnh hưởng của mình trong khu vực và trên trường quốc tế trong thời gian tới, theo tôi, Việt Nam nên: Tăng cường hiệu quả hoạt động kinh tế, gặt hái nhiều hơn các thành tựu kinh tế - xã hội; hội nhập sâu hơn với cộng đồng quốc tế trên các lĩnh vực an ninh, kinh tế, quốc phòng... Tôi cho rằng, ngoại giao đa phương là con đường hội nhập khu vực quốc tế tốt hơn, hiệu quả hơn. Sự phát triển của khối ASEAN là minh chứng cho quá trình hội nhập khu vực đa dạng, toàn diện và thống nhất. Ðây cũng là một phương tiện hiệu quả về ngoại giao đa phương mà Việt Nam cần tận dụng tốt hơn trong thời gian tới.

Trong quá trình hội nhập sâu rộng quốc tế, các nước, trong đó có Việt Nam, cần vượt qua một trong những thách thức lớn nhất về ngoại giao đa phương là làm thế nào để có sự phụ thuộc lẫn nhau, gắn kết với nhau giữa các quốc gia ? Một thách thức khác chính là việc giữ gìn được bản sắc dân tộc của mỗi nước trong quá trình hội nhập đó.

Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Xin-ga-po G.Gieo:

Xin-ga-po tin tưởng vững chắc vào vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam

Trong bối cảnh xu thế toàn cầu hóa phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ, việc thúc đẩy thực hiện các chính sách đối ngoại đa phương đang là mục tiêu quan trọng mà nhiều quốc gia hướng tới. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sự phát triển của khối ASEAN là minh chứng điển hình cho xu hướng phát triển này. Cùng là thành viên trong "ngôi nhà chung" ASEAN, Xin-ga-po đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề chung của khối và tin tưởng vững chắc vào vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam.

Ðộng lực "thắp sáng" niềm tin ấy cho chúng tôi chính là ở sức trẻ dồi dào của Việt Nam. Tôi có ấn tượng sâu sắc trước sự nỗ lực, chăm chỉ, cần mẫn trong công việc của người dân Việt Nam, nhất là giới trẻ. Chính phủ Xin-ga-po đã trao nhiều học bổng có giá trị cho các học sinh, sinh viên Việt Nam xuất sắc bởi chúng tôi muốn góp phần thúc đẩy tiềm năng phát triển của các bạn trẻ, như là một cách đầu tư cho tương lai của toàn khối ASEAN.

Quá trình thúc đẩy quan hệ đối ngoại đa phương trong khối ASEAN đòi hỏi tất cả các thành viên phải chung tay góp sức xây dựng các chính sách đa phương thời đại mới. Theo tôi, chúng ta nên duy trì sự cân bằng giữa các nước thành viên ASEAN thông qua việc thu hẹp khoảng cách phát triển, đồng thời thúc đẩy hơn tính trung lập trong mối quan hệ tương tác giữa khối ASEAN với các đối tác ngoài khu vực và tổ chức nhiều hoạt động chung trong khối giúp thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của khối sâu rộng hơn.

Ðiều phối viên thường trú LHQ,

Ðại diện thường trú UNDP tại Việt Nam P.Mê-ta:

Các vấn đề toàn cầu không còn được hiểu và xử lý đơn lẻ

Tôi xin chúc mừng Chính phủ Việt Nam đã tổ chức rất kịp thời Hội nghị này trong bối cảnh đất nước thực thi chiến lược hội nhập quốc tế một cách toàn diện và khao khát đóng vai trò lớn hơn trong hợp tác khu vực và quốc tế. UNDP vui mừng được đóng góp vào sự kiện quan trọng này.

Lịch sử thế giới hiện đại đang chứng kiến sự thay đổi cán cân quyền lực giữa các quốc gia, thị trường và cư dân. Xuyên suốt các vấn đề toàn cầu, những thách thức không còn có thể được hiểu và xử lý đơn lẻ qua các hoạt động liên chính phủ mà yêu cầu sự tiếp cận cùng lúc của nhiều bên liên quan ở quy mô lớn. Tôi tin chắc rằng, việc vượt qua những thách thức của thời đại chúng ta đòi hỏi nỗ lực phối hợp của tất cả mọi người, tất cả mọi quốc gia trong khuôn khổ hợp tác đa phương, bất kể đó là nước lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam thật sự là một sự khích lệ lớn đối với thế giới, điển hình là tốc độ giảm nghèo nhanh, đã vươn lên từ một quốc gia nghèo nhập khẩu gạo thành một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Một Việt Nam mạnh mẽ hơn với thu nhập người dân ở mức trung bình sẽ giữ vai trò lá cờ đầu trong cuộc chiến chống đói nghèo và vươn tới các Mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ. Ðiều này sẽ không chỉ củng cố vị thế của Việt Nam tại LHQ, mà còn cả trong các cơ chế hợp tác đa phương khác mà Việt Nam là một thành viên tích cực như ASEAN, APEC... Việc tham gia tích cực hợp tác đa phương và những kinh nghiệm phấn đấu đối với các Mục tiêu thiên niên kỷ cũng giúp Việt Nam đạt được sự tin tưởng từ các đối tác quốc tế nhằm hỗ trợ và củng cố lợi ích phát triển con người của nước mình.

Có thể bạn quan tâm