Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong các vấn đề toàn cầu

Ngày 5/10, tại New York, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), đã có buổi làm việc với Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Hoa Kỳ, thành viên nội các, Linda Thomas Greenfield nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước và hai Phái đoàn trên các vấn đề toàn cầu cùng quan tâm trên các diễn đàn đa phương trong đó có LHQ.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Hoa Kỳ, thành viên nội các Linda Thomas Greenfield. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Hoa Kỳ, thành viên nội các Linda Thomas Greenfield. (Ảnh: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, đây là hoạt động nhằm triển khai và cụ thể hóa Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ được hai bên nhất trí thông qua trong chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Việt Nam vừa qua.

Trong không khí cởi mở, hai bên đã trao đổi thẳng thắn và chia sẻ quan điểm về các ưu tiên của mình tại Khóa họp thứ 78 Đại hội đồng LHQ, các lĩnh vực cùng quan tâm như phát triển bền vững, tuân thủ luật pháp quốc tế, các vấn đề hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, qua đó thu hẹp khác biệt, thúc đẩy hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tập trung tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề toàn cầu và khu vực.

Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong các vấn đề toàn cầu ảnh 1

Lãnh đạo và đại diện hai phái đoàn Việt Nam, Hoa Kỳ tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục tham vấn, tăng cường hợp tác, trong đó có việc triển khai các sáng kiến chung giữa hai phái đoàn, theo tinh thần của Tuyên bố chung, góp phần đưa quan hệ hai nước không chỉ mở rộng mà còn phát triển về chiều sâu, thực chất hơn, tương xứng với tầm cao mới của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực.

Ngày 10/9/2023, Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã đề ra những phương hướng lớn cho mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, bao trùm trên 10 lĩnh vực trụ cột, gồm nhiều cấp độ hợp tác: Song phương, khu vực và toàn cầu.