Công ước Rotterdam chính thức có hiệu lực từ tháng 2-2004 với hơn 50 quốc gia tham gia, đến nay đã có 105 quốc gia tham gia.
Tham dự hội thảo có đại diện các tổ chức quốc tế Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam, ban thư ký Công ước Rotterdam, Chương trình môi trường liên hợp quốc (UNEP)… và đại diện các bộ, ngành liên quan ở Việt Nam do thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng chủ trì.
Tại hội thảo, ông Đàm Quốc Trụ, Cục phó Cục BVTV cho biết, hiện nay, trên thế giới có khoảng 30 loại hóa chất và thuốc BVTV độc hại, rất khó kiểm soát trong hoạt động xuất nhập khẩu do thiếu các thông tin về các loại thuốc này trong quá trình sản xuất hàng hóa.
Khi tham gia Công ước, các quốc gia thành viên sẽ được Ban thư ký công ước thường xuyên hỗ trợ thông tin về danh mục các loại hóa chất và thuốc BVTV độc hại, từ đó dễ dàng hơn trong kiểm soát dư lượng các loại hóa chất này trên sản phẩm nhập khẩu và xuất khẩu.
Chính vì vậy, việc tham gia công ước rất cần thiết đối với Việt Nam, nước có lượng nông sản xuất khẩu lớn và thường nhập khẩu 90% lượng thuốc BVTV/năm, đặc biệt tạo thuận lợi lớn cho Việt Nam trong quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới.
Từ năm 1998, nước ta đã tự nguyện tham gia vào Quy trình sơ bộ thỏa thuận được thông báo trước, nhưng đến nay chúng ta vẫn chỉ là quốc gia dự thính, chưa phê duyệt Công ước.
Theo bà Yun Zhou, đại diện Ban thư ký Công ước Rotterdam thì trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong quản lý sản xuất, nhập khẩu và sử dụng thuốc BVTV.
Đến trước buổi hội thảo hôm nay, cơ quan đầu mối của Viêt Nam trong lĩnh vực thuốc BVTV là Cục BVTV đã triển khai tốt các yêu cầu của Ban thư ký Công ước về quá trình chuẩn bị của Việt Nam trong việc gia nhập Công ước.
Bà Yun Zhou cho rằng hội thảo có đầy đủ các đại diện của Bộ Tài nguyên môi trường, Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế chứng tỏ Việt Nam rất quan tâm tới việc gia nhập Công ước.
Một thuận lợi nữa là hiện nay Việt Nam đã phê chuẩn các công ước Stockholm và Basel. Hai công ước này cũng liên quan đến quản lý hóa chất và thuốc BVTV. Bà khẳng định, việc tham gia Công ước sẽ giúp Chính phủ Việt Nam quản lý tốt hơn việc sử dụng các loại hóa chất này, đồng thời tạo điều kiện Việt Nam có được nhiều hơn những thông tin liên quan đến hóa chất độc hại cũng như để các quốc gia tham gia Công ước được chia sẻ thông tin từ phía Việt Nam.
Theo dự kiến, hội thảo sẽ bế mạc vào chiều ngày 26-5. Trong quá trình hội thảo, các đại biểu tham dự sẽ được tư vấn cụ thể về lợi ích và tầm quan trọng của việc phê chuẩn và tham gia Công ước Rotterdam; kinh nghiệm của một số quốc gia khác đã tham gia Công ước; cơ hội tham gia Công ước của Lào và Campuchia; các nguyên tắc hoạt động và đề ra các bước đi thích hợp để các cơ quan chức năng Việt Nam triển khai trong thời gian tới để có thể trở tham gia Công ước trong thời gian sớm nhất như hoàn tất thủ tục pháp lý, lựa chọn cơ quan đầu mối…
Ông Đàm Quốc Trụ cho biết, trong năm 2006 này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp các bộ, ngành liên quan khác sớm trình Chính phủ phê duyệt việc tham gia Công ước Rotterdam.
Do đặc thù quản lý ngành của Việt nam, có khả năng Việt Nam sẽ có hai cơ quan đầu mối phụ trách vấn đề này, một cơ quan phụ trách vấn đề hóa chất và cơ quan còn lại phụ trách vấn đề thuốc BVTV.