Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm Cơ quan Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm Cơ quan Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, trong thời gian tới, hai bên sớm ký lại Thỏa thuận hợp tác song phương trong lĩnh vực kiểm toán; thúc đẩy hợp tác về chuyên môn, các chương trình đào tạo cán bộ, chuyên gia trong lĩnh vực kiểm toán; chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng kiểm toán để phục vụ các hoạt động của Quốc hội và Đại biểu Quốc hội.
Bốc xếp container tại cảng Đình Vũ, Hải Phòng. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Việt Nam giữ lợi thế xuất siêu trong quan hệ thương mại với Ấn Độ

Theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Ấn Độ năm 2024 đạt xấp xỉ 15 tỷ USD, tăng 4,5% so với năm 2023, trong đó, xuất khẩu sang Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 9,06 tỷ USD (tăng 7,6%), giúp Việt Nam duy trì lợi thế xuất siêu trong quan hệ thương mại với quốc gia Nam Á.
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và Đại Sứ quán Ấn Độ tại buổi làm việc.

Hòa Bình gặp gỡ Ấn Độ năm 2024

Chiều 16/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Ấn Độ năm 2024”. Dự hội nghị có: Ngài Sandeep Arya, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam; ngài Indronil Sengupta, Chủ tịch Phòng Thương mại Ấn Độ tại Việt Nam; đại diện Bộ Ngoại giao, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp Ấn Độ đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ấn Độ mở ra giai đoạn mới trong hợp tác phát triển giữa hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Còn nhiều dư địa, tiềm năng thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Ấn Độ

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, còn rất nhiều dư địa, tiềm năng để Việt Nam và Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác song phương trong thời gian tới khi mà tại Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2016, Thủ tướng Ấn Độ đã tuyên bố coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược hướng Đông của nước này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ

Chiều 31/7 (giờ địa phương), tại thủ đô New Delhi, trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và cắt băng khánh thành trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Sân bay quân sự Palam ở Thủ đô New Delhi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến New Delhi bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

Đúng 22 giờ 40 phút đêm 30/7 (giờ địa phương, tức 0 giờ 10 phút sáng 31/7 giờ Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quân sự Palam ở thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từ ngày 30/7 đến 1/8.
Các quan chức Ấn Độ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay quân sự Palam, Thủ đô New Delhi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát triển quan hệ Việt Nam-Ấn Độ thực chất và hiệu quả hơn nữa

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Ðộ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính thăm cấp Nhà nước đến Ấn Ðộ từ ngày 30/7 đến 1/8. Ðây là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Ðộ đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính và là chuyến thăm Ấn Ðộ của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam lần đầu sau 10 năm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Narayana Murthy - đồng sáng lập hãng phần mềm Infosys (Ấn Độ). (Ảnh: TRẦN HẢI)

Infosys sẵn sàng đồng hành với Việt Nam phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm, bán dẫn

Chiều tối 20/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nagavara Ramaroa Narayana Murthy, nguyên Chủ tịch, người sáng lập Tập đoàn Infosys (Ấn Độ). Đây là tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Ấn Độ, với vốn hóa lên đến 70 tỷ USD, có hơn 320.000 nhân sự và doanh thu năm 2023 đạt hơn 18 tỷ USD.
Quang cảnh Hội thảo quốc tế tại Trường Đại học Cửu Long sáng 28/12.

Hợp tác các trường đại học Ấn Độ và Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực y tế

Sáng 28/12, Trường Đại học Cửu Long phối hợp Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học quốc tế hình thức trực tiếp và trực tuyến về “Hợp tác giữa các trường đại học Ấn Độ và Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực y tế thời kỳ hậu Covid-19 - Thực trạng và giải pháp”.
Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Giữ vững lòng dân và xây dựng 'thế trận lòng dân' trong bảo vệ Tổ quốc - Từ lịch sử đến hiện tại và bài học kinh nghiệm" (Ảnh: VGP/PL)

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Giữ vững lòng dân và xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ Tổ quốc

Chiều 1/12, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Giữ vững lòng dân và xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ Tổ quốc - Từ lịch sử đến hiện tại và bài học kinh nghiệm”.