Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông kỷ niệm 25 năm thành lập

Chiều 18/7, Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Viện. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Trao Cờ Thi đua của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho tập thể Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông. (Ảnh: LINH BẢO)
Trao Cờ Thi đua của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho tập thể Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông. (Ảnh: LINH BẢO)

Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông là đơn vị nghiên cứu khoa học trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được thành lập vào thời điểm đầu tiên của hệ thống các đơn vị nghiên cứu khoa học thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Ôn lại chặng đường 25 năm, Giáo sư, Tiến sĩ Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông cho biết: Thời gian qua, Viện đã nghiên cứu trên 20 đề tài khoa học với hơn 50 hội thảo quốc gia, quốc tế và tọa đàm khoa học. Có những đề tài ghi dấu ấn như: Hội thảo “Kinh tế trí thức và phát triển kinh tế trí thức ở Việt Nam” đã được các nhà khoa học nhiều nước tham dự.

ndo_br_dsc01578-copy.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Viện đã chủ động tổ chức 10 hội thảo ở khắp mọi miền đất nước, thu thập được nhiều ý kiến của các nhà quản lý giáo dục, các nhà khoa học đóng góp thiết thực với Hội nghị Trung ương 8 để ra đời Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/ 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa Xl về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Các ý kiến này được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật in và tái bản 3 lần trong 4 năm liên tục.

Bên cạnh đó, trong đại dịch Covid-19, tập thể Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông thực hiện "3 tại chỗ", tổ chức đưa 18.000 người dân Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) đang mắc kẹt giữa đại dịch về quê trên 800 chuyến xe 0 đồng thành công.

ndo_br_dsc01574-copy.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Một nét nổi bật nữa của Viện là mở rộng hợp tác quốc tế. Viện đã thường xuyên có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều Viện nghiên cứu, Trường đại học ở Hoa Kỳ, Pháp, Đài Loan (Trung Quốc), Australia và các nước ASEAN. Đặc biệt, Viện có mối liên kết với nhiều trường đại học ở Nga như Đại học Văn hóa, Đại học Kinh tế, Đại học Du lịch và nổi bật nhất là sự hợp tác với Trường đại học Năng lượng Quốc gia Nga với nhiều thành công tốt đẹp.

ndo_br_dsc01634-copy.jpg
Trao Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông tại lễ kỷ niệm.

Ngoài ra, Viện đã cho ra đời Tạp chí Phương Đông góp phần hướng người đọc theo kịp những vấn đề thời đại của đất nước, của thế giới. Tạp chí nhanh chóng chiếm được sự yêu thích của bạn đọc và sớm trở thành món ăn tinh thần của nhiều người.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, 25 năm qua, Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông không ngừng phấn đấu xây dựng và phát triển với tinh thần đoàn kết, đổi mới của đội ngũ trí thức nhiệt tâm và đầy trí tuệ.

ndo_br_dsc01674-copy.jpg
Các cá nhân của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Viện đã ngày càng phát triển không chỉ chiều sâu và cả bề rộng. Với sự nỗ lực phấn đấu của mình, Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông luôn ở top đầu các đơn vị xuất sắc nhất trong hơn 700 đơn vị nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

"Tôi mong rằng trong thời gian tới, các đồng chí sẽ bền bỉ phấn đấu hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, phát huy trí tuệ của mỗi nhà khoa học, của cả tập thể để đạt nhiều thành tích tốt hơn, cao hơn, đóng góp ngày càng hiệu quả vào sự đổi mới và phát triển của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam vào sự nghiệp to lớn của Đảng và đất nước”, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng phát biểu.

ndo_br_dsc01493-copy.jpg
Trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường đại học Năng lượng Quốc gia Moscow, Cộng hòa Liên bang Nga.

Tại lễ kỷ niệm, Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông đón nhận Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng; đồng thời đón nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho các cá nhân; Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho Tạp chí Phương Đông. Tại buổi lễ, nhiều cá nhân của Viện cũng được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.

Dịp này, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho tập thể Trường đại học Năng lượng Quốc gia Moscow, Cộng hòa Liên bang Nga và Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho ngài Rogalev, Hiệu trưởng của Trường.

ndo_br_dsc01515-copy.jpg
Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ngài Rogalev, Hiệu trưởng Trường đại học Năng lượng Quốc gia Moscow, Cộng hòa Liên bang Nga.

Trường đại học Năng lượng Quốc gia Moscow, được thành lập năm 1930 là một trong những trường đại học kỹ thuật lớn nhất của Liên bang Nga trong lĩnh vực năng lượng, kỹ thuật điện, điện tử, tin học.

Từ năm 1946, trường bắt đầu đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật cho nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay, trường có hơn 900 sinh viên và nghiên cứu sinh của 68 nước đang học tập (trong đó có 59 cử nhân và thạc sĩ, 15 nghiên cứu sinh của Việt Nam).

ndo_br_dsc01679-copy.jpg
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cho các cá nhân của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông.

Quan hệ hợp tác giữa Đại học Năng lượng Quốc gia Moscow và Việt Nam có bề dày truyền thống hơn 70 năm, bắt đầu từ năm 1953 khi những sinh viên Việt Nam đầu tiên đến học tập tại trường.

Trường đã đào tạo hơn 650 cử nhân, thạc sĩ và chuyên gia, cùng hàng trăm tiến sĩ và tiến sĩ khoa học cho Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật, năng lượng. Năm 1954, trường vinh dự đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Liên Xô, đánh dấu mối quan hệ gắn bó giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga.

Có thể bạn quan tâm