Cán bộ nông nghiệp phố biến kiến thức, kỹ thuật canh tác tiên tiên cho nông dân.

Ứng dụng khoa học công nghệ trong nghiên cứu chọn tạo giống lúa

Trong giai đoạn từ 2012 đến nay, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long đã và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu chọn tạo giống lúa (25 đề tài/dự án các cấp về chọn tạo giống), trong đó tập trung cho giống lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu, giống lúa chống chịu với điều kiện bất lợi của môi trường như hạn, mặn, ngập… và chống chịu với sâu bệnh .
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Mozambique chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch Quốc hội Mozambique thăm Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long

Tiếp theo chương trình làm việc tại thành phố Cần Thơ, ngày 23/6, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Mozambique do bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Mozambique dẫn đầu đã đến thăm Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.