#rác thải nhựa

96 kết quả

Việt Nam trong “vòng vây” nhựa: Thách thức và giải pháp xanh
Hành động và thách thức

Việt Nam trong “vòng vây” nhựa: Thách thức và giải pháp xanh

Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có lượng rác thải nhựa lớn nhất thế giới, trong đó phần lớn đến từ sản phẩm nhựa dùng một lần. Việc thay đổi hành vi tiêu dùng và thực thi chính sách hạn chế nhựa dùng một lần không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cấp bách để hướng tới một môi trường đô thị xanh–sạch–bền vững.

Bà Hilde Solbakken, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.
Xã hội

Từ thí điểm đến chính sách: Giải pháp đồng xử lý trong ngành xi-măng góp phần giảm phát thải và xử lý rác thải nhựa

Chiều 3/10, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu SINTEF (Na Uy) và Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam phối hợp Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA) tổ chức Hội thảo “Từ thí điểm đến chính sách: Giải quyết rác thải nhựa không thể tái chế thông qua đồng xử lý trong ngành xi-măng”.

Các đồng chí lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình nhiệm kỳ 2025-2030.
Chuyên trang Hà Nội

Phụ nữ Khương Đình đoàn kết, tiên phong xây dựng cộng đồng phát triển bền vững

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Khương Đình (Hà Nội) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội thể hiện quyết tâm của cán bộ, hội viên trong việc đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Từ tháng 10/2025, đồ nhựa dùng một lần sẽ không còn xuất hiện tại các siêu thị, nhà hàng, khách sạn trong Vành đai 1 thành phố Hà Nội.
Môi trường

Bài toán vật liệu thay thế đồ nhựa dùng một lần

Trước những nguy hại đối với môi trường từ sản phẩm nhựa dùng một lần, thành phố Hà Nội quyết tâm nói không với những đồ dùng loại này. Lộ trình thí điểm từ tháng 10/2025 đối với một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trong Vành đai 1, từ đó nhân rộng đến các đối tượng khác và mở rộng phạm vi thực hiện trên địa bàn thành phố.

Em là Siêu nhân Xanh-Giải cứu trái đất khỏi rác nhựa.
Văn hóa

Tìm kiếm “siêu nhân xanh” vì một trái đất không rác nhựa

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6) và chiến dịch toàn cầu Plastic Free July 2025 (Tháng 7 không nhựa), Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương (Pacific Environment Vietnam-PEVN) phát động cuộc thi sáng tạo video “Em là Siêu nhân Xanh-Giải cứu trái đất khỏi rác nhựa” dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc.

Sự kiện thu hút đông đảo khách tham quan.
Văn hóa

Triển lãm mỹ thuật “Đồng nát ve chai và tương lai của rác thải nhựa”

Ngày 24/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải và Triển lãm cuộc thi mỹ thuật “Đồng nát ve chai và tương lai của rác thải nhựa”. Thông qua các tác phẩm sáng tạo, triển lãm nhằm tôn vinh những câu chuyện về sự vất vả và cống hiến thầm lặng của những người thu gom ve chai, dưới góc nhìn nhân văn và nghệ thuật.
Sự “trở lại” của các sản phẩm túi nilon, hộp nhựa khó phân hủy tiềm tàng mối nguy hại đối với môi trường.
Môi trường

Khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường

Khoảng 5 năm trước, cùng với việc đẩy mạnh phong trào hạn chế các sản phẩm nhựa gây ô nhiễm, nhiều sáng kiến, giải pháp thay thế đã được ứng dụng và từng bước đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, những sản phẩm thân thiện môi trường được làm từ tre, nứa, xơ dừa, bèo tây, cói, lá chuối, giấy, vải cotton… ngày càng “vắng bóng” trên thị trường.
Thuốc lá điện tử dùng một lần với hương vị ngọt ngào và thiết kế bắt mắt, đang nhắm mục tiêu vào giới trẻ, gây ra mối lo ngại về nghiện nicotine. (Ảnh: FranceInfo)
Thế giới

Thuốc lá điện tử dần bị loại bỏ tại châu Âu

Sau Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Pháp là quốc gia châu Âu thứ hai chính thức cấm thuốc lá điện tử dùng một lần. Quyết định này có tác động không nhỏ tới thị trường thuốc lá điện tử trong nước, tuy nhiên Chính phủ Pháp quyết tâm tăng cường bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là giới trẻ. Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới ở châu Âu.
Rác thải nhựa đang tăng lên theo cấp số nhân trên toàn cầu. Ảnh: Petapixel
Bình luận quốc tế

Hướng đến chấm dứt ô nhiễm nhựa toàn cầu

Nhựa là loại vật liệu linh hoạt và được sử dụng rộng rãi, cho nên không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực, cũng như trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, việc sản xuất và tiêu thụ gia tăng theo cấp số nhân, trong khi năng lực xử lý rác thải nhựa kém, đã gây ra những tác động nghiêm trọng đối với "sức khỏe" của hành tinh xanh. Thực trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo cộng đồng quốc tế cần hành động trước khi quá muộn.