Những ngày gần đây, một số diễn đàn tiếng Việt ở hải ngoại hay các tài khoản mạng xã hội của các nhóm cực đoan hay lặp đi lặp lại cái gọi là “đàn áp xuyên quốc gia”
Họ vẽ nên một bức tranh đầy u ám để lu loa với thế giới rằng thực trạng nhân quyền ở Việt Nam đang bị vi phạm
Toàn bộ chân tướng của chiến dịch truyền thông bẩn này nhanh chóng bị bóc trần bằng những lập luận đanh thép, những chứng cứ thực tế không thể chối cãi.
Hóa ra, đằng sau những danh xưng cao đạo về “dân chủ, nhân quyền” lại là một bản chất rất thực dụng: trục lợi cá nhân, câu kéo lượt xem và quyên góp tài chính dựa trên việc phá hoại sự bình yên của đất nước