Dự thảo được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực cho giáo viên mầm non, song cũng có không ít băn khoăn.
Theo dự thảo quy định mới giảm định mức giờ dạy trực tiếp dự kiến sẽ mang lại nhiều kỳ vọng cho đội ngũ giáo viên mầm non, song triển khai như thế nào thì còn không ít trăn trở. Bởi theo quy định hiện hành giờ dạy của giáo viên mầm non là 6 giờ/ngày nhưng thực tế đa số họ đều phải làm vượt quy định. Nhiều ý kiến cho rằng, việc quy đổi thời gian của giáo viên mầm non là khó bởi đây là bậc học mang tính đặc thù cao. Đồng thời hiện với định biên 2,2 đến 2,5 giáo viên/lớp nếu giảm giờ làm thì các trường sẽ rơi vào tình trạng thiếu giáo viên.
Kỳ vọng vào chính sách mới song nhiều ý kiến cho rằng các quy định về giờ dạy chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với điều kiện tổ chức phù hợp.
Dự thảo điều chỉnh giờ làm việc của giáo viên mầm non được kỳ vọng sẽ tháo gỡ phần nào áp lực cho đội ngũ đang gánh trách nhiệm nặng nề nhất trong hệ thống giáo dục. Tuy nhiên, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng không chỉ nằm ở quy định trên giấy, mà còn ở nguồn lực, sự linh hoạt trong tổ chức và cách triển khai phù hợp với đặc thù từng lớp học, từng vùng miền.