* Cô giáo Nguyễn Thị Loan: "Lương tâm, đạo đức không cho phép mình vô cảm"
* Cô giáo Nguyễn Thị Hằng: Người mẹ thứ hai của những học sinh hư
* Cô giáo Đinh Thị Thủy: "Mong muốn ước mơ hòa nhập cộng đồng của các em nhiễm HIV thành hiện thực"
* Sư thầy Thích Đàm Lan: Xoa dịu cho đời những nỗi đau
* Linh mục Phạm Ngọc Tiên: Xây dựng xứ đạo "an toàn không ma túy"
* Em Trương Ngọc Đại: Ước mơ sáng tạo thêm nhiều phần mềm phòng, chống tệ nạn xã hội
* Trung tá Hoàng Phúc: Luôn sát cánh cùng nhà trường làm trong sạch môi trường học đường
* Thượng tá Lê Hồng Châu: "Bắt ma túy chỉ là giải quyết hậu quả"
* Đại úy Ông Văn Hòa: Kiên trì mô hình "ba gặp, năm biết"
* Bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy: Hồi sinh cho những giá trị con người
* Tiến sĩ Lê Văn Bào: Day dứt trước sự thiếu hụt kỹ năng sống của một bộ phận thanh thiếu nên
* Sinh viên Trần Song Khoa: Chiến thắng bản thân, xây dựng trang web tuyên truyền tác hại của ma túy
* Thầy giáo Trịnh Xuân Huê: Hành trình "tìm lại chính mình"
* Sinh viên Đoàn Văn Quang: Đoàn thanh niên phát huy vai trò xung kích, đẩy lùi tệ nạn xã hội
* Bí thư Đoàn Hoàng Ngọc Sơn: Cần xây dựng cho sinh viên hoài bão, lý tưởng sống
Phát biểu khai mạc, ông Thuận Hữu, Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân nêu rõ: Những năm qua, công tác đấu tranh giữ gìn an ninh - trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội và giữ gìn TTATGT trong học đường đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia, trong đó nòng cốt là sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Bộ Công an.
Nhiều năm qua, Báo Nhân Dân luôn chú trọng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về công tác đấu tranh, phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT và TTATGT với nhiều thể loại và hình thức phong phú, góp phần động viên các lực lượng nòng cốt, xung kích, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hăng hái thi đua lập công, cổ vũ các cấp, các ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường học đường trong sạch, lành mạnh; đồng thời, cũng nêu rõ những thiếu sót, vướng mắc, hạn chế và kiến nghị giải pháp khắc phục, tạo chuyển biến mạnh mẽ, phát huy hơn nữa hiệu quả công tác này.
Nhiều mô hình tốt, những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong lĩnh vực nói trên đã được biểu dương, phản ánh sinh động trên Báo Nhân Dân. Cuộc gặp mặt điển hình này là dịp tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc, đồng thời động viên và cổ vũ kịp thời các lực lượng, đoàn thể, tầng lớp nhân dân nỗ lực thi đua, tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn TTATGT trong học đường.
Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Công an nhấn mạnh: Tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là ma túy đã và đang trở thành hiểm họa lớn đối với toàn xã hội, không chỉ gây hại cho sức khỏe, làm suy thoái đạo đức, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
Theo thống kê của Bộ Công an, khoảng từ 80 đến 90% số người sử dụng ma túy là thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên.
Trong 10 năm trở lại đây, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ hơn 110 nghìn vụ buôn bán chất ma túy; xử lý gần 200 nghìn đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây, tổ chức tội phạm ma túy lớn, xuyên quốc gia, xóa nhiều tụ điểm tổ chức, sử dụng ma túy phức tạp.
Ðể ngăn chặn tận gốc các loại tội phạm, tệ nạn xã hội những năm qua, Bộ Công an đã quan tâm chỉ đạo và có sự phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục các địa phương, các nhà trường, giáo viên, học sinh, sinh viên và thanh niên, thiếu niên tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, xây dựng môi trường học đường lành mạnh và trong sạch.
Những chiến công và thành tích xuất sắc đã được Ðảng, Chính phủ khen ngợi, nhân dân ghi nhận, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Tại cuộc gặp mặt 15 tấm gương điển hình xuất sắc đã giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện quyết tâm tiếp tục thi đua nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Cô giáo Nguyễn Thị Loan ở Trường THCS Yên Thắng (Yên Mô, Ninh Bình) đã làm cả hội trường thán phục bởi sự dũng cảm, bộc trực và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm không lùi bước, khiến cho nhiều kẻ cắp, tên trộm phải run sợ.
Trưa ngày 12-10-2006, chiếc xe mang biển kiểm soát 33H- 4437 chở gần 30 hành khách chạy từ huyện Mỹ Ðức về thị xã Hà Ðông, bất chợt bị ba thanh niên đi xe máy chặn đầu xe, xông lên đánh lái xe, phụ xe vô cớ. Trong khi tất cả hành khách trên xe hoảng sợ với hành vi côn đồ của bọn chúng, khi can ngăn không được, cô giáo Loan đã ra tay khống chế, khiến chúng sợ hãi bỏ chạy vì tưởng là "công an mật".
Bằng những miếng võ học được và tinh thần nghĩa hiệp cô giáo Loan dũng cảm, tự tin đối mặt, tóm gọn bọn trộm, cướp trong gần 40 vụ. Nói về việc làm của mình, cô tâm sự: Trong tình thế nguy cấp, lương tâm, đạo đức không cho phép mình vô cảm.
Với những giáo viên mặc áo lính ở Trường giáo dưỡng số 5 (Bộ Công an) tại Long An như cô giáo Nguyễn Thị Hằng, công việc rất gian nan. Cô cho biết, dạy dỗ các em có hoàn cảnh éo le, bỏ học sớm, ngang bướng và lười học, thậm chí nhiều em không biết chữ, bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội, sống buông thả, vi phạm pháp luật, cô phải kết hợp cương, nhu hài hòa, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, tạo hứng thú cho các em học tập.
Cô nghiên cứu rất kỹ hồ sơ lý lịch, gia cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng em. Nhiều em bỏ học lâu, kiến thức rỗng, tiếp thu chậm, hay bị điểm kém cho nên ngại học, luôn có hành vi phá quấy, học đối phó và bỏ học không lý do.
Nhiều đêm cô giáo Hằng không quản ngại vất vả kèm cặp các em yếu kém. Ðược cô tận tình chỉ bảo từng điều hay lẽ phải, những điều thiện trong cuộc sống, các em đã tự giác học tập, chấp hành tốt nội quy nhà trường, ít vi phạm và rèn luyện ngày càng tiến bộ. Nhiều em cá biệt, ngỗ ngược đã trở thành học sinh chăm ngoan. Có em trước khi ra trường cảm ơn cô bằng những lời rất chân thành: "Trước đây con không biết chữ, khi đi lang thang bị người ta bắt nạt, nay con đã biết được chữ, có thể viết tên con và gửi thư cho cô giáo rồi". Với những học sinh hư ở trong trường, cô giáo Hằng như người mẹ thứ hai.
Cũng dạy học trong một môi trường rất đặc thù, với những học sinh rất đặc biệt là các em nhỏ bị nhiễm HIV tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội số 2, công việc của cô giáo Ðinh Thị Thủy, Trường tiểu học Việt - Mông cũng nhọc nhằn không kém. Tại cuộc gặp mặt này, mọi người càng hiểu hơn về nghị lực của cô.
Có người bảo cô "thích nổi tiếng" hoặc khuyên ngăn cô không nên mạo hiểm, nhưng cô vẫn tình nguyện vào dạy 12 em nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi và nhiễm HIV. Vì nhà trường không đủ giáo viên, cho nên cô phải "đa năng" dạy ghép cả lớp 1 lẫn lớp 2. Không chỉ dạy chữ, cô Thủy còn chăm sóc các em những lúc ốm mệt. Cô coi các em như con cháu trong gia đình, bù đắp cho các em những thiếu thốn về tình cảm. Trong mắt con trẻ, cô Thủy là bà tiên, cô Tấm hiền từ.
Cô tâm sự, khi các em học sinh lớp hai ra học chung với các bạn học sinh Trường Việt - Mông đã bị một số phụ huynh ở đó phản đối quyết liệt, lăng mạ, xúc phạm, không cho các em học chung đã buộc các em phải trở về trung tâm học tập. Cô mong muốn khát khao việc đến trường học, được hòa nhập cùng các bạn ở Trường Việt - Mông của các em sẽ sớm trở thành hiện thực.
Trận tuyến phòng, chống tệ nạn xã hội trong học đường còn huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, ngay cả các vị tăng ni, giáo chức tôn giáo. Mặc dù đã xuất gia, nhưng với tấm lòng từ bi, sư thầy Thích Ðàm Lan, chùa Bồ Ðề (Gia Lâm, Hà Nội) đã dang tay cưu mang những sinh linh bé bỏng không may mắn để chúng có được tình mẫu tử từ ngay lúc mới chào đời.
Chùa Bồ Ðề trở thành mái ấm của 150 em bé mồ côi, bị bỏ rơi, trẻ em lang thang (hiện nay có 14 em nhỏ sơ sinh). Những giọt nước mắt của sư thầy Ðàm Lan, chùa Bồ Ðề (Gia Lâm, Hà Nội) khi tâm sự nỗi lòng mình khiến nhiều đại biểu cảm động: "Có nhiều người trong nước và cả người nước ngoài đến xin con nuôi, nhưng tôi không muốn. Các em đã bị bỏ rơi một lần rồi, nay lại bị bỏ rơi lần thứ hai, không biết các em sẽ đi đến đâu và không chỉ như vậy, các em sẽ không còn cơ hội gặp lại cha mẹ nữa". Với sư thầy, cưu mang những số phận bất hạnh cũng là xoa dịu cho đời những nỗi đau.
Linh mục Phạm Ngọc Tiên, xứ đạo Quần Phương (Hải Hậu, Nam Ðịnh) làm rất nhiều việc thiện, giáo dục cho các em học sinh, thanh niên, thiếu niên lánh xa tệ nạn xã hội. Nhằm giữ cho xứ đạo luôn lành mạnh, tạo điều kiện cho bà con sống "tốt đời, đẹp đạo", linh mục Tiên tổ chức cho giáo dân xây dựng xứ đạo "an toàn không ma túy và tệ nạn xã hội".
Nhiều gia đình giáo dân gương mẫu, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục con em sống lành mạnh. Những việc làm hằng ngày như thăm hỏi, động viên, giáo dục thanh niên, thiếu niên hư, giúp đỡ những em nhỏ tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các lớp giáo lý, răn dạy các em những điều thiện từ thuở nhỏ, động viên, khuyến khích kịp thời các em có thành tích học tập tốt, hưởng ứng Nghị quyết 32/CP của Chính phủ..., của linh mục Tiên đã để lại ấn tượng tốt đẹp.
Ðiển hình trẻ tuổi nhất trong cuộc gặp mặt là Trương Ngọc Ðại, học sinh lớp 8A, Trường THCS Ngô Gia Tự (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Với niềm đam mê tin học và khả năng nổi trội, Ðại đã khẳng định mình với bốn phần mềm, hơn 40 bằng khen, giấy khen.
Phần mềm "An toàn khi tham gia giao thông" mà em viết trong bốn tháng đã đoạt giải cuộc thi Trí tuệ Việt Nam 2007, Huy chương vàng Vifotech tại cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, giải thưởng WIPO của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và giải Tài năng trẻ cuộc thi Nhân tài đất Việt.
Ðại cho biết, ưu điểm của phần mềm có nhiều tính năng, tính ứng dụng cao như dễ dàng tra cứu Luật Giao thông đường bộ, tra cứu về biển báo giao thông, văn bản luật, luyện thi trắc nghiệm và thống kê kết quả thi, học qua sa hình, tra cứu tình huống, mức độ xử phạt và phần quản lý các dữ liệu.
Mặc dù có nhiều lời đề nghị mua, nhưng em từ chối không bán, vì muốn mọi người được sử dụng miễn phí, tra cứu về Luật Giao thông một cách nhanh nhất, muốn sản phẩm của em có tính cộng đồng. Hiện nay, vừa phải học ở trường, vừa là học viên năm thứ 2 của Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế FPT Aptech Hà Nội, thời gian rất bận rộn nhưng Ðại ước mơ sẽ sáng tạo nhiều phần mềm phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn TTATGT ứng dụng ngay trong lứa tuổi của mình.
Luôn sát cánh bên các thầy, cô trên mặt trận phòng, chống tội phạm, giữ gìn môi trường học đường trong sạch có sự hỗ trợ của các chiến sĩ công an. Là một tỉnh miền núi, điều kiện địa lý khó khăn, hiểm trở, cho nên công tác tuyên truyền, phổ cập an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên của Trung tá Hoàng Phúc, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Sơn La và đồng đội rất khó khăn, vất vả, nhất là ở các trường vùng sâu, vùng xa. 10 năm qua, Trung tá Phúc trực tiếp tuyên truyền 65 lượt cho 72 nghìn thầy, cô giáo và học sinh về TTATGT.
Trước mỗi đợt tuyên truyền, Trung tá Phúc đều nghiên cứu, soạn thảo những tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Bằng những hình ảnh trực quan sinh động, những câu chuyện thực tế phù hợp lứa tuổi, giúp cho các em thấy rõ hậu quả nặng nề do tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành tốt luật lệ giao thông để từ đó chủ động phòng tránh, giảm đến mức thấp nhất thương tích. Những nỗ lực trong công tác tuyên truyền ATGT trong các trường học, phát động toàn dân tích cực hưởng ứng Nghị quyết 32/CP của Chính phủ, đã góp phần làm giảm số vụ và thiệt hại của tai nạn giao thông trong toàn tỉnh.
Trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm, đẩy lùi ma túy, vì sự bình yên của mỗi góc phố, mái trường có Thượng tá Lê Hồng Châu, Trưởng phòng 3, Cục CSÐT tội phạm ma túy (Bộ Công an), từng 10 năm gắn bó với nghề trinh sát tội phạm về ma túy, đã tham gia triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn, nhiều tụ điểm ma túy phức tạp đe dọa thế hệ trẻ.
Thượng tá Châu bày tỏ: Trong điều kiện xã hội hiện nay, các em rất dễ mắc nghiện, dễ buôn bán ma túy nếu không tỉnh táo và có đủ bản lĩnh để chống lại cám dỗ. Một trong những tụ điểm ma túy lớn gây nhức nhối dư luận mà Thượng tá Châu cùng đồng đội triệt phá thành công là tụ điểm ma túy Thanh Nhàn do Cao Thị Lan cầm đầu, bắt giữ gần 100 đối tượng tham gia.
Tại tụ điểm này, ma túy được bán công khai, thu hút hàng nghìn người nghiện tới mua mỗi ngày, trong đó có hàng trăm thanh niên, thiếu niên. Vì siêu lợi nhuận, bọn tội phạm còn thuê cả thanh niên, học sinh, sinh viên bán ma túy.
Anh nhấn mạnh: Bắt ma túy chỉ là "giải quyết hậu quả", mục tiêu chính là phải tăng cường tuyên truyền, làm tốt công tác giáo dục cho các em học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên hiểu rõ tác hại của tệ nạn này, có đủ hành trang, kiến thức, tự tin, sống lành mạnh, chủ động phòng tránh, lánh xa tệ nạn xã hội. Vì thế rất cần sự chung tay của nhà trường, gia đình, xã hội, các ban, ngành đoàn thể mà chủ công là lực lượng công an và ngành giáo dục để giữ vững môi trường học đường trong sạch, vì tương lai của tuổi trẻ.
Từ phường Hòa Khê (quận Thanh Khê, TP Ðà Nẵng), đại úy Ông Văn Hòa đến với cuộc gặp mặt điển hình với những thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình "ba gặp, năm biết", giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ, thanh thiếu niên hư ở cộng đồng dân cư. Là cảnh sát khu vực, anh luôn tận tụy, gắn bó hết mình với công việc. Anh vừa phải tìm hiểu nguyên nhân hoàn cảnh vi phạm của thanh niên, thiếu niên hư, phạm pháp, phối hợp với các đoàn thể, cấp ủy giúp họ sửa chữa lỗi lầm, quản lý giáo dục tại cộng đồng.
Ngay cả việc gặp gỡ, tiếp xúc các em cũng rất tốn công sức, phải rất kiên nhẫn bởi nhiều em ngại ngần, lẩn trốn không muốn gặp, có khi tối muộn mới tiếp cận được. Bằng tình thương và trách nhiệm của nghề nghiệp, đại úy Hòa đã lựa lời khuyên bảo, thuyết phục, thường xuyên kèm cặp, giúp đỡ để các em nhận ra lỗi lầm, sửa chữa, tiến bộ, có việc làm ổn định. Như một em sinh viên trú tại tổ 9, do say mê chơi game, lơ là học hành nên có biểu hiện hư hỏng. Cả năm trời, đại úy Hòa kiên trì gặp gỡ, động viên giáo dục, giúp đỡ em.
Kết quả là em đã tu tỉnh, chăm chỉ học tập, đoạt giải ba kỳ thi lập trình viên quốc tế khu vực châu Á và hiện đang là sinh viên năm cuối hệ cao đẳng. Anh còn tích cực tuyên truyền cho các em học sinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi. Trong điều kiện phường mới thành lập, biên chế thiếu, áp lực công việc đặt ra khá nặng nề, bề bộn, những việc làm bình dị của đại úy Hòa đã góp phần loại trừ mầm mống cái ác, khơi gợi điều thiện, cho cuộc sống thêm yên bình.
Một trong những biện pháp góp phần ngăn chặn sự bùng phát của tệ nạn ma túy là cai nghiện - giảm cầu. Cuộc chiến "giành lấy con người" rất nhân bản nhưng cũng vô cùng gian nan. Tuy đã ngoài 60 tuổi, gần 40 tuổi nghề, từng "vào sinh ra tử", trăn trở trước hiểm họa ma túy đang gặm nhấm tương lai thế hệ trẻ đất nước, bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy, nguyên thiếu tá công an, hiện là Giám đốc Công ty TNHH điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Ða (ở 1051 Xô-viết Nghệ Tĩnh, P28, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đã thế chấp cả nhà mình đang ở cho ngân hàng và chạy vạy vay mượn, để mua sắm trang thiết bị, quy tụ về trung tâm nhiều cán bộ y tế giỏi chuyên môn, giàu năng lực, xây dựng mô hình cai nghiện.
Với mô hình cộng đồng trị liệu, kết hợp với mô hình: "Sạch đẹp như bệnh viện, chuẩn mực như trường học, sôi nổi như đoàn thể, thân ái như gia đình, bình yên như nơi nghỉ dưỡng, năng động như xí nghiệp, chặt chẽ như công an, kỷ luật như quân đội", từ năm 1999, trung tâm Thanh Ða đã lần lượt cai nghiện cho hơn 5 nghìn học viên, đa số ở độ tuổi thanh niên, thiếu niên.
Bác sĩ Duy bộc bạch, ông và đồng nghiệp không chọn xây dựng bệnh viện tư mà quyết tâm xây dựng trung tâm cai nghiện để giúp đỡ những thanh niên, thiếu niên thoát khỏi ma túy dẫu biết phải đối mặt với nhiều thách thức như tình trạng con nghiện trốn trại, phá rối, nguy cơ phơi nhiễm AIDS...
Cuộc chiến dành lại con người cũng cam go, khốc liệt không kém cuộc chiến đấu của ông và đồng đội trước kia, nhưng bản lĩnh của người chiến sĩ đã không cho phép ông lùi bước. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khi đến làm việc tại trung tâm nhận xét: "Các đồng chí đã chấp nhận lao vào cuộc đấu tranh gian khổ này để đem lại cái lãi lớn nhất là hồi sinh cho những giá trị con người, một cái lãi vô giá".
Chia sẻ với những đại biểu dự cuộc gặp mặt này về những khó khăn, vất vả trong công tác nghiên cứu các đề tài phòng, chống tệ nạn xã hội, giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra của bản thân, Tiến sĩ Lê Văn Bào, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tổ chức chỉ huy Quân y (Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng) cho biết, anh tâm huyết với những đề tài này bởi đó là vấn nạn cả xã hội phải đối mặt và những ứng dụng của đề tài sẽ làm cuộc sống bớt nỗi đau, thêm trong lành hơn. Ðể thu thập tư liệu nghiên cứu, anh đã phải lăn lộn đi đến những nhà trọ, các trường học, khu phố, trại cai nghiện... tiếp xúc, trò chuyện với những trẻ em lang thang, các em học sinh, sinh viên, học viên cai nghiện, tiến hành điều tra xã hội học...
Các đề tài nghiên cứu liên quan đến thanh niên, thiếu niên đã đưa ra nhiều kiến nghị đề xuất hữu ích, giúp học sinh, các em vị thành niên nâng cao được kiến thức và thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội và phòng chống nghiện hút thuốc lá, uống rượu bia và tai nạn thương tích..., được Hội đồng Khoa học - Công nghệ các cấp đánh giá có giá trị khoa học và thực tiễn cao.
Tiến sĩ Bào bày tỏ day dứt trước sự thiếu hụt kỹ năng sống, tự bảo vệ mình của một bộ phận thanh niên, thiếu niên và mong muốn nhà trường, gia đình sẽ trang bị cho các em nhiều kiến thức, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống đẹp, có ích cho các em. Bản thân ông cũng sẽ cố gắng có thêm nhiều công trình nghiên cứu gắn với thực tiễn, góp phần tích cực vào việc giữ gìn cuộc sống bình yên cho mọi người.
Với những người từng mắc nghiện, ma túy thực sự là bóng ma ám ảnh cuộc đời họ. Thoát khỏi vòng vây của ma túy vô cùng khó khăn nhưng nếu có nghị lực và quyết tâm, đều có thể vượt qua. Trần Song Khoa, sinh viên Trường đại học mở TP Hồ Chí Minh, hiệp sĩ công nghệ thông tin là một người như vậy. Sinh ra trong một gia đình khá giả, học rất giỏi, tới năm lớp 9, trong những cuộc vui với bạn bè, Khoa mắc nghiện.
Sau nhiều đêm đau đớn tại trung tâm cai nghiện Phú Văn (Bình Phước), Khoa đã chiến thắng được bản thân và xây dựng trang thông tin điện tử www.heroinaids.com - một địa chỉ tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS trên mạng internet.
Ðể xây dựng trang web như ý nguyện, Khoa bỏ ra sáu tháng học cách thiết kế web. Khoa cho biết, những ngày đầu lập trang web gặp rất nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm, tư liệu ít và nhiều người không muốn cộng tác. Một mình Khoa cặm cụi nhập hơn 10 nghìn trang tài liệu, bỏ thời gian chụp hơn 50 cuộn phim tại những điểm nóng ma túy để làm ảnh tư liệu, miệt mài tìm kiếm, dịch các tài liệu về ma túy từ tiếng Anh.
Trang web dần được nâng cấp, nội dung phong phú, với đầy đủ các thông tin về ma túy, HIV/AIDS và cách phòng tránh; có 200 thành viên thân thiết, đội ngũ tham vấn viên hùng hậu và đến nay thu hút hàng triệu lượt người truy cập. "Những gì đi đến trái tim thì chỉ có thể xuất phát từ trái tim", Khoa luôn hy vọng, trang web này sẽ là nguồn động lực giúp các bạn lầm lỡ có niềm tin hơn về cuộc sống, tìm lại chính mình và giúp đỡ được thêm một người giã từ ma túy là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh.
Ma túy không từ bất kỳ một ai. Cũng như Trần Song Khoa, ma túy đã lấy đi tất cả của thầy giáo Trịnh Xuân Huê, Trường PTTH Thảo Nguyên, Mộc Châu (Sơn La). Từng là thầy giáo dạy giỏi, khỏe mạnh, bí thư đoàn trường năng động, nhưng chỉ thử một vài lần thuốc phiện cho biết, Huê mắc nghiện.
Thầy Huê tâm sự, thời kỳ mắc nghiện là những ngày tháng vất vả nhất đối với anh, luôn cảm thấy xấu hổ và thiếu tự tin vì bị ma túy hành hạ. Nhưng anh quyết tâm từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời. Ðược gia đình động viên, đồng nghiệp giúp đỡ, Sở GD-ÐT Sơn La tạo điều kiện cho đi cai nghiện, thầy Huê đã giã từ được vòng vây ma túy. Sau hai năm xa rời bục giảng, thầy được trở lại tiếp tục giảng dạy, dìu dắt các em học sinh. Với lòng tâm huyết với nghề, say sưa tìm tòi, nghiên cứu, thầy Huê đã dạy nhiều học sinh đi thi học sinh giỏi môn Sinh học cấp tỉnh và hạnh phúc đã trở lại với gia đình anh.
Kinh nghiệm từ nghị lực bản thân trong hành trình "tìm lại chính mình", thầy giáo Huê khuyên các bạn trẻ, học sinh, sinh viên không nên dại dột sa vào con đường nghiện ngập và những ai đã trót mắc nghiện hãy dũng cảm, quyết tâm cai nghiện để sớm trở lại làm người.
Những năm qua, Ðoàn thanh niên phát huy vai trò xung kích, góp phần tích cực giáo dục và nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của thanh, thiếu niên trong phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội, ý thức chấp hành Luật Giao thông. Câu lạc bộ Sinh viên Tuyên truyền Phòng, chống tệ nạn xã hội và HIV/AIDS Trường đại học Kinh tế Quốc dân (KTQD) ra đời được tám năm nhưng đã góp phần tạo môi trường học tập và hoạt động lành mạnh, bổ ích cho sinh viên Ðại học KTQD nói riêng và toàn xã hội nói chung. Tại cuộc gặp mặt, sinh viên Ðoàn Văn Quang, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ Sinh viên Tuyên truyền Phòng, chống tệ nạn xã hội và HIV/AIDS Trường đại học KTQD chia sẻ những kinh nghiệm duy trì câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, hiện nay thu hút hơn 1.200 sinh viên tham gia. Ðược sự giúp đỡ của BGH nhà trường, với tiêu chí "Vì sự tiến bộ của từng thành viên và sự lành mạnh của toàn xã hội", qua các hoạt động của mình, CLB tập huấn cho hơn 10 nghìn sinh viên và phát sách về phòng lây nhiễm HIV, về ma túy cho 15 nghìn sinh viên, tổ chức nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho sinh viên, đề kháng với các loại tệ nạn.
Những đề tài rất gần gũi với đời sống sinh viên như sống thử, tác hại của thuốc lắc, tệ nạn HIV/AIDS... luôn được các thành viên bàn luận sôi nổi. Trường đại học KTQD thực sự đã trở thành thành trì vững chắc, không để ma túy và tệ nạn xã hội xâm nhập.
Anh Hoàng Ngọc Sơn, Bí thư Ðoàn Trường cao đẳng Sư phạm Huế giới thiệu về những thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tệ nạn xã hội và giữ gìn TTATGT của nhà trường. Anh cho biết, để xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, trường luôn chú trọng và xem công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội là nhiệm vụ, trách nhiệm thường xuyên nhằm giáo dục, xây dựng cho sinh viên hoài bão, lý tưởng sống cao đẹp, có bản lĩnh vững vàng để đề kháng với cám dỗ, ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội.
Với kinh nghiệm 16 năm là Bí thư đoàn, anh Sơn đã cùng Ban chấp hành đoàn thể hiện tốt vai trò xung kích, nòng cốt, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút sinh viên lánh xa tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông như phát tờ rơi, tổ chức thi tìm hiểu, báo cáo viên, tổ chức đối thoại, dán áp phích, cấp sổ tay phòng, chống ma túy (PCMT), tổ chức ký cam kết PCMT, duy trì các hòm thư góp ý, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên. Nhà trường tuyệt đối không có cán bộ, giáo viên, học sinh nào có hành vi, dấu hiệu tội phạm, vi phạm tệ nạn xã hội.
Ðánh giá về những nỗ lực, thành tích xuất sắc của các cá nhân, tập thể trong phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong trường học, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của các lực lượng thuộc ngành Công an, Giáo dục, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan báo chí tuyên truyền và đặc biệt là các đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân xuất sắc dự cuộc gặp mặt này đã cống hiến tài năng, công sức, trí tuệ vì hạnh phúc của toàn xã hội, vì tương lai của tuổi trẻ học đường.
Về nhiệm vụ sắp tới, Phó Thủ tướng nêu rõ: Toàn Ðảng, toàn dân, các cấp, các ngành mà trước hết là ngành giáo dục đào tạo và các lực lượng công an phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt, rộng khắp hơn nữa để phấn đấu đạt kết quả cao nhất, biến mỗi trường học thành pháo đài phòng, chống tệ nạn ma túy; trang bị đầy đủ kiến thức phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho mỗi học sinh, sinh viên, làm cho cả xã hội an sinh, mỗi gia đình luôn yên tâm về lớp con cháu của mình. Phó Thủ tướng cũng tin tưởng, sau cuộc gặp mặt điển hình Vì tương lai tuổi trẻ học đường hôm nay, công tác giáo dục phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trường học sẽ tiến lên một bước mới, xuất hiện thêm nhiều điển hình xuất sắc trong cả nước.
Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo Phạm Vũ Luận nhấn mạnh: Về thành công tốt đẹp của cuộc gặp mặt điển hình "Vì tương lai tuổi trẻ học đường". Qua cuộc giao lưu này chúng ta càng hiểu thêm về những công lao, thành tích và hy sinh thầm lặng của họ. Bộ Giáo dục và Ðào tạo sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Công an, các bộ, ngành và Báo Nhân Dân, các cơ quan tuyên truyền nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, TTATGT trong trường học, kịp thời biểu dương, khích lệ những tập thể và cá nhân điển hình, tạo niềm tin yêu, ủng hộ và giúp đỡ của toàn xã hội đối với công tác này.
Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Ðào tạo tặng bằng khen cho 22 tập thể và 46 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vì môi trường học đường trong sạch, an toàn, lành mạnh giai đoạn 1998-2008.
Ban Chính trị xã hội