Venezuela tìm hiểu kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam

Ðông đảo chuyên gia, giảng viên, sinh viên và bạn bè Venezuela tham dự tọa đàm "Thực tiễn đổi mới, phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm đối với Venezuela", do Ðại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tổ chức hôm 13/7, tại Ðại học Bách khoa thực nghiệm quân đội Venezuela (UNEFA).
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Lãnh đạo, giảng viên, sinh viên từ các cơ sở đào tạo trên khắp Venezuela tham dự theo hình thức trực tuyến, nhằm tìm hiểu kinh nghiệm thành công của Việt Nam.

Phát biểu tại tọa đàm, Ðại sứ Việt Nam tại Venezuela, Lê Viết Duyên khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Ðảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam xây dựng là xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ðiểm lại kết quả nổi bật của 35 năm đổi mới, Ðại sứ nêu rõ: Từ một nước thiếu lương thực, đến nay Việt Nam không những bảo đảm được an ninh lương thực mà còn xuất khẩu gạo và nhiều nông sản đứng hàng đầu thế giới. Nền kinh tế Việt Nam hiện đứng thứ 4 trong ASEAN, thứ 40 trên thế giới và được đánh giá sẽ gia nhập nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2035. Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp xây dựng và định hình các cơ chế đa phương, vị thế và uy tín ngày càng cao.

Hiệu trưởng UNEFA, Thượng tướng Pascualino Angiolillo (P.An-giô-li-lô) bày tỏ khâm phục đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cũng như thành tựu Việt Nam đạt được sau 35 năm đổi mới. Thượng tướng Angiolillo khẳng định, UNEFA tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng các bài học, kinh nghiệm thành công của Việt Nam để biên soạn, xây dựng giáo trình, đưa vào giảng dạy thí điểm tại trường và nhân rộng ra các cơ sở đào tạo.