Venezuela thúc đẩy các chính sách phát triển vì người nghèo

Niềm vui của công nhân khi Nhà máy Cemex
chuyển giao cho Nhà nước quản lý.
Niềm vui của công nhân khi Nhà máy Cemex chuyển giao cho Nhà nước quản lý.

Ðây là ba công ty sản xuất xi-măng hàng đầu thế giới, đang kiểm soát ngành xi-măng của Venezuela, trong đó riêng Cemex, nhà sản xuất xi-măng lớn thứ ba thế giới với sản lượng 4,7 triệu tấn/năm, chiếm lĩnh 50% thị phần ở Venezuela.

Việc quốc hữu hóa các công ty xi-măng tư nhân và nước ngoài là bước đi tiếp theo trong nỗ lực thúc đẩy các chính sách cải cách quan trọng của Tổng thống H.Chavez nhằm xóa bỏ nghèo đói, bất công ở quốc gia Nam Mỹ giàu tiềm năng dầu khí  này và đưa đất nước tiến theo con đường chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21.

Tổng thống Chavez nêu rõ, chủ trương này của Chính phủ là nhằm mục đích tăng cường sức mạnh cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước, tăng thêm quỹ nhà công, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của các tầng lớp nhân dân lao động, nhất là những người nghèo.

Trong nhiều chính sách  được triển khai  nhằm nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân lao động,  nhà ở luôn là một trong những nhu cầu cấp thiết, được Chính phủ Venezuela ưu tiên hàng đầu.

Từ năm 2004, hằng năm Venezuela xây dựng từ 40.000 đến 50.000 ngôi nhà, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu khoảng 100.000 ngôi nhà của nhân dân và nước này còn thiếu khoảng 1,9 triệu nhà ở.

Việc quốc hữu hóa các công ty xi-măng là bước khởi đầu triển khai kế hoạch thành lập một tập đoàn xi-măng quốc gia lớn  của Chính phủ Venezuela nhằm kiểm soát giá vật liệu xây dựng, từ đó thúc đẩy kế hoạch xây dựng, giải quyết tình trạng thiếu nhà ở tại nước này và phát triển cơ sở hạ tầng  phục vụ phát triển đất nước.

Venezuela còn đề xuất thành lập một tập đoàn sản xuất xi-măng đa quốc gia trong khuôn khổ "Sáng kiến Boliva cho châu Mỹ"(ALBA) và mời nhiều quốc gia Nam Mỹ tham gia dự án này với mục đích góp phần giải quyết vấn đề nhà ở cho người nghèo trong khu vực.

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, QH Venezuela đã thông qua dự luật tăng thuế đối với các công ty dầu mỏ nước ngoài hoạt động tại nước này lên 50%, trong trường hợp giá dầu mỏ ở  mức 70 USD/thùng. Khi giá dầu mỏ vượt ngưỡng 100 USD/thùng, thuế đánh vào các công ty này sẽ tăng thành 60%.

Luật mới sẽ cho phép  Nhà nước tiếp tục nắm quyền kiểm soát đối với các công ty dầu mỏ nước ngoài đang hoạt động tại nước này và nguồn thu hằng năm từ việc tăng thuế dự kiến sẽ đạt chín tỷ USD.

Chính phủ sẽ sử dụng số tiền này  để đầu tư cho các chương trình xã hội và dự án phát triển cộng đồng phục vụ người nghèo, trong đó có dự án về nhà ở.

Trong bối cảnh giá dầu mỏ, lương thực trên thế giới tăng cao và biến động phức tạp, Venezuela không chỉ tập trung  thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống các tầng lớp người lao động trong nước, mà còn quan tâm thúc đẩy các dự án hợp tác năng lượng, nông nghiệp quốc tế  hỗ trợ các nước trong khu vực Mỹ Latin, nhất là các nước  còn nhiều khó khăn, có tỷ lệ người nghèo cao.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị cấp cao của Tổ chức hợp tác năng lượng vùng Caribe PetroCaribe tại TP Maracaibo (Venezuela), ngày 13-7 vừa qua, Tổng thống Chavez khẳng định, Venezuela tiếp tục tăng cường thực hiện thỏa thuận PetroCaribe và biến  tổ chức này trở thành một "lá chắn chống đói nghèo" cho các nước ở khu vực Caribe cũng như Trung và Nam Mỹ. 

Venezuela đã đề xuất thỏa thuận cung cấp nhiên liệu cho các thành viên PetroCaribe với  những điều kiện thanh toán ưu đãi nhằm hỗ trợ các nước đối phó giá dầu mỏ tăng cao.

Các thành viên PetroCaribe chỉ phải thanh toán 40% giá trị hợp đồng mua nhiên liệu của Venezuela trong vòng 90 ngày, thay vì mức 50% trước đây. Số tiền còn lại sẽ được trả trong 25 năm, với lãi suất cố định là 1%/năm.

Trong ba năm qua, các nước thành viên của PetroCaribe đã tiết kiệm được gần một tỷ USD do được Venezuela cung cấp gần 59 triệu thùng dầu với giá ưu đãi.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Venezuela đề nghị xây dựng các nhà máy phân bón tại các nước thành viên PetroCaribe với nguyên liệu do Venezuela cung cấp để phát triển trồng trọt hướng tới mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực tại khối này.

Trước mắt, Venezuela có thể cung cấp cho các thành viên PetroCaribe khác khoảng 100.000 tấn u-rê với giá giảm 40%; đồng thời sẽ trích 460 triệu USD từ nguồn thu dầu mỏ hằng năm để thành lập quỹ trợ giúp nông nghiệp khu vực này.

Kể từ khi lên nắm quyền điều hành đất nước, Chính phủ Venezuela do Tổng thống H.Chavez đứng đầu đã triển khai, thực hiện nhiều quyết sách  quan trọng như cải cách đất đai, quốc hữu hóa các ngành kinh tế chủ chốt: dầu khí, viễn thông, điện, thực phẩm, luyện kim và xi-măng,  nhằm xóa bỏ nghèo đói, bất công và xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và tiến bộ.

Các chính sách này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và đánh giá cao của các nước trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm