Tối 27/11, Festival Quốc tế Âm nhạc mới lần thứ IV năm 2025 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức đã được khai mạc tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, với sự tham dự của đông đảo các nhạc sĩ, nghệ sĩ trong nước, quốc tế, cùng khán giả yêu nhạc của Thủ đô Hà Nội.
Sáng 17/11, tại Hà Nội đã khai mạc Diễn đàn quốc tế về Chủ nghĩa xã hội lần thứ XII. Diễn đàn do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) chủ trì phối hợp Viện Khoa học kinh tế và xã hội quốc gia Lào (LASES) và Viện Khoa học xã hội Trung Quốc (CASS) tổ chức.
Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - 2025 là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, do Bộ Công thương chủ trì, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội cùng sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup và kết hợp của cơ quan, bộ ngành và nhiều tập đoàn, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Việt Nam-Cuba: Nghĩa tình son sắt" diễn ra tối 24/10 tại Hà Nội đã mang đến loạt tiết mục ngợi ca tình bạn giữa hai quốc gia, hai dân tộc và "bữa tiệc" âm nhạc đặc sắc như một lời động viên chân thành dành cho những người đồng chí, anh em ở bên kia bán cầu.
Mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt giữa Việt Nam và Bulgaria đã được xây dựng, trưởng thành và vững mạnh qua nhiều biến động, thăng trầm của lịch sử mỗi nước trong suốt 75 năm qua.
Khoảng cách nửa vòng trái đất không thể ngăn cản mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó Việt Nam-Cuba ngày càng phát triển. Tình cảm sắt son này đã được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước, trở thành hành trang quý báu để Việt Nam và Cuba tiếp tục vững bước trên hành trình phát triển.
Ngày 17/9 (giờ địa phương), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco (Hoa Kỳ) đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 30 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ (1995-2025).
Khát vọng vươn mình của Việt Nam trong kỷ nguyên mới là một bài học đầy cảm hứng về sự kết hợp giữa tầm nhìn cải cách, sự lãnh đạo quyết đoán và một bản sắc dân tộc kiên định.
Theo Đại sứ Venezuela tại Việt Juan Carlos Fernandes Juárez, nền kinh tế Venezuela đã tăng trưởng trong 16 quý liên tiếp với GDP tăng 15% năm 2022, 5% năm 2023, 8,5% năm 2024 và ước tính tăng trưởng 9% năm 2025, khiến Venezuela trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở Mỹ Latinh.
Tối 6/5, tại Nhà hát quốc gia Opera và Ballet Astana, Kazakhstan, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam-Kazakhstan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa và Thông tin Kazakhstan tổ chức.
Ngày 24/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc tế “Việt Nam-Liên bang Nga: Quá khứ-hiện tại-tương lai”. Hội thảo do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp cùng Học viện Tổng thống Liên bang Nga tổ chức.
Tối 4/4, tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức cuộc gặp gỡ thân mật với Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2025 và kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước của Việt Nam (30/4/1975-30/4/2025).
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia, sáng 4/4 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Yerevan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã thăm Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Yerevan.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 28 đến 29/11/2024. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ bảy của Quốc vương Norodom Sihamoni kể từ khi đăng quang năm 2004. Chuyến thăm tiếp tục thể hiện tình cảm hữu nghị, sự tin cậy và coi trọng của Quốc vương Norodom Sihamoni dành cho Việt Nam và quan hệ hai nước.
Năm 2024 đánh dấu 35 năm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hàn Quốc thiết lập quan hệ đối tác. Những thành tựu đạt được trong hơn 30 năm qua tạo nền tảng vững chắc để mối quan hệ giữa hai bên nâng lên tầm mức mới và tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, đóng góp vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới.
Theo Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giai đoạn 2025-2028 giữa Việt Nam và Bulgaria vừa được ký kết, hai bên thống nhất tăng số lượng học bổng trao đổi hằng năm ở các trình độ từ đại học đến tiến sĩ. Văn kiện hợp tác giáo dục mới cũng xem xét khả năng hợp tác đào tạo trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, khoa học vật liệu mới,…
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Campuchia, sáng 23/11, tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp nguyên Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin, Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch danh dự Nhóm Cố vấn tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia.
Những năm qua, từ những mô hình kết nghĩa bản-bản dọc tuyến biên giới Việt Nam-Lào, bà con hai nước ở dọc dãy Trường Sơn đã chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, góp phần nhân thêm tình hữu nghị tốt đẹp “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” giữa hai nước Việt Nam-Lào.
Tối 7/6, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức tiệc chiêu đãi Kỷ niệm 34 năm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga (12/6/1990-12/6/2024) và 30 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga (16/6/1994-16/6/2024).
Công trình Trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát nhân dân thủ đô Vientiane là một trong những dự án thiết thực, tiêu biểu với mục tiêu góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ xây dựng nền hành chính hiện đại cho thủ đô Vientiane nói riêng và cho Lào nói chung.
Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, tối 29/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức buổi Gặp gỡ Hữu nghị với đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là 1 trong 2 cá nhân là công dân Việt Nam được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương vì những cống hiến to lớn, góp phần tăng cường quan hệ và tình hữu nghị giữa hai nước.
Quốc hội Algeria chính thức công bố thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Algeria-Việt Nam với mục đích góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước, nhất là hợp tác Nghị viện.
2023 là năm quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Uruguay, đánh dấu tròn 30 năm hai nước đồng hành cùng phát triển kể từ Ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (11/8/1993-11/8/2023). Thành quả của sự hợp tác chặt chẽ thời gian qua chính là nền tảng để Việt Nam và Uruguay tiếp tục vững bước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Ngay khi đến sân bay quốc tế Jose Marti sau chặng bay dài, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta được lãnh đạo Quốc hội Cuba đón tiếp rất trọng thị, chu đáo.