Đầu tháng 5-2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) công an tỉnh Cà Mau xác định có khoảng 50 đối tượng liên quan đến vụ án trong đó có 7 cán bộ ấp, 9 cán bộ xã, 2 cán bộ địa chính, 6 cán bộ ngân hàng... Các đối tượng lừa đảo đã dùng 273 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) làm hồ sơ khống để vay 2,5 tỷ đồng rồi chia nhau xài.
CQCSĐT đã khởi tố 17 bị can: bắt tạm giam 9 bị can trong đó có nguyên Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Phú (thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Bí thư Đoàn xã Lương Thế Trân), tại ngoại điều tra 7 bị can trong đó có nguyên bí thư chi bộ ấp (thời điểm phạm tội là Trưởng ban nhân dân ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân), một bị can bỏ trốn bị truy nã sau đó ra đầu thú và bị tạm giữ.
Các đối tượng có liên quan đến vụ án đã mua giấy CNQSDĐ của cán bộ địa chính, trưởng ban nhân dân các ấp; đánh cắp giấy CNQSDĐ tại phòng địa chính rồi làm xác nhận khống, sau đó cấu kết với chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân cũ (nay là hai xã Lương Thế Trân và Thạnh Phú) ký xác nhận. Khi có giấy CNQSDĐ, các đối tượng đã tự viết hồ sơ vay tiền hoặc thuê người khác viết hồ sơ và ghi số CMND khống của người đứng tên vay tiền. Cán bộ công an xã được thuê xác nhận khống việc mất giấy CMND, ghép hộ khẩu. Còn các chủ tịch, phó chủ tịch xã thì được "dấm dúi" ký xác nhận ủy quyền khống để đủ cơ sở cho cán bộ tín dụng làm biên bản giám định tài sản khống.
Sau khi nộp đủ hồ sơ cho ngân hàng, đến ngày rút tiền, các đối tượng tiếp tục thuê người (từ 50 nghìn đến 200 nghìn đồng/người) cầm giấy ủy quyền đến ngân hàng ký tên nhận tiền. Một số hộ dân mất giấy CNQSDĐ có diện tích đất được cấp từ 9.000m2 trở xuống xin cấp lại giấy mới đã bị nhóm người này mang lên tận TP Hồ Chí Minh thuê người sửa chữa số, nâng khống diện tích để vay được nhiều tiền.
Đến nay một số cán bộ xã Lương Thế Trân (cũ) có liên quan trong vụ án (chưa bị khởi tố) đang được CQCSĐT xem xét mức độ sai phạm để có hướng xử lý thích hợp. Theo CQCSĐT, ông Phạm Minh Tài, nguyên chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân (cũ) khi còn tại chức đã ký 74 hồ sơ để các bị can vay được 560 triệu đồng. Ông Dương Hoàng Giáo, Bí thư xã Thạnh Phú, khi còn là Phó chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân đã ký 116 hồ sơ cho 7 bị can vay được 975 triệu đồng. Ông Trương Thành Phi, Chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân ký 42 hồ sơ cho các bị can vay được 620 triệu đồng.
Ngoài ra, các cá nhân trên còn ký một số bộ hồ sơ vay khác lên đến hơn 100 triệu đồng nhưng cũng chưa xác định được người vay là ai.
Ngoài ra, hành vi của các ông Nguyễn Duy Hưng, nguyên chánh văn phòng xã Lương Thế Trân, hiện nay là Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú; ông Nguyễn Hoàng Phong, nguyên cán bộ địa chính xã Lương Thế Trân (cũ), nay là cán bộ tư pháp xã Thạnh Phú; 18 cán bộ ngân hàng có liên quan trong việc thẩm định ký duyệt hồ sơ vay tiền trong vụ án cũng đang được CQCSĐT gấp rút làm rõ để xử lý.
* Công an tỉnh Cà Mau triệt phá đường dây lừa đảo có tổ chức